Lực lượng CSGT Thủ đô: Ứng trực 100% quân số, bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh

Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ứng trực xuyên lễ, triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tất cả các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn Thủ đô.
Xử lý xe khách chở quá số người quy định Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn

Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 4 ngày, lượng khách du lịch đến với Thủ đô và nhu cầu đi chơi, về quê của người dân Hà Nội tăng cao. Điều này sẽ tạo áp lực giao thông tại các cửa ngõ và trong khu vực nội đô.

Chính vì thế, lực lượng CSGT Thủ đô đã triển khai lực lượng tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống ùn tắc giao thông; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm… phục vụ nhu cầu du lịch, vui chơi của nhân dân.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 2 triển khai lực lượng tập trung kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.

Ghi nhận chiều 2/9, tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 2 triển khai lực lượng tập trung kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.

Tại đây, các phương tiện có biểu hiện nghi vấn đều được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã xử lý 6 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt, có trường hợp vi phạm ở mức 0,643 mg/L khí thở, vượt hơn 50% mức vi phạm kịch khung của xe máy. Đa số những người vi phạm đều trình bày lí do "vì cà nể đồng nghiệp và nghĩ rằng ngày nghỉ lễ, CSGT không làm việc nên đã uống rượu vào bữa trưa".

Điều đáng nói, có trường hợp nam tài xế sau khi bị lực lượng CSGT kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn, người này liên tục xin bỏ qua lỗi vi phạm của mình. Xin tha không được, người này quay sang to tiếng, lăng mạ tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản với lỗi vi phạm này...

Trung tá Nguyễn Văn Hiền (Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2) cho biết, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân cơ bản gây tai nạn giao thông. Do vậy, lực lượng CSGT đã xử lý nghiêm những hành vi vi phạm này. Điều này đã tạo được tác động tích cực đến đời sống xã hội và đem lại những hiệu quả trong sự thay đổi về ý thức của đại bộ phận người dân Thủ đô. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số nhỏ người thiếu ý thức coi thường luật giao thông, cố tình vi phạm đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ, Tết.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Trường hợp vi phạm ở mức 0,643 mg/L khí thở.

17h chiều cùng ngày trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), các tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội cũng triển khai lực lượng vào vị trí làm nhiệm vụ theo kế hoạch để xử lý những trường hợp vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách đánh võng hay những xe giả danh xe ba bánh, xe thương binh...

Theo Phòng CSGT Hà Nội, các tổ công tác đã phát huy hiệu quả ngay sau khi được thành lập. Nơi nào có tổ công tác ứng trực, tình hình vi phạm, những lỗi thuộc về ý thức như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định… đã giảm hẳn. Việc triển khai 10 tổ công tác đã tạo hiệu ứng rất tốt khi trên cùng một tuyến đường đi qua các quận, tổ công tác triển khai ở chốt đầu, chốt cuối tuyến đường cùng một khung giờ có thể hỗ trợ nhau, vừa xử lý vi phạm, vừa bảo đảm giải quyết ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội cũng triển khai lực lượng xử lý những trường hợp vi phạm giao thông.

Không chỉ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khu vực nội thành, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm ở các tuyến đường ngoại thành.

8h sáng 2/9, dưới thời tiết nắng gắt gần 37 độ C trên Quốc lộ (huyện Phú Xuyên), tổ công tác của Đội CSGT số 8 đã triển khai lực lượng ra vị trí làm nhiệm vụ cắm chốt đảm bảo giao thông, xử lý vi phạm liên quan đến tốc độ trên tuyến.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 xử lý vi phạm liên quan đến tốc độ trên Quốc lộ 1A (huyện Phú Xuyên).

Một trong những điểm đặc biệt là quá trình kiểm soát phương tiện trên tuyến, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 đều sử dụng ứng dụng VNeCSGT. Đây là giải pháp công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến. Thông qua ứng dụng này, tổ công tác sẽ xác định: Phương tiện đã được kiểm tra những lỗi gì, việc chấp hành của tài xế ra sao và tập trung kiểm tra các lỗi vi phạm khác, tránh trùng lặp. Qua đó, sẽ kiểm soát được nhiều phương tiện, tránh bỏ lọt các trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm này.

Ghi nhận trên thực tế khi xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT luôn nhận được nhiều lời phân trần, vì vài lý do nào đó, có những tài xế giải thích cho hành vi của mình là do phong tục tập quán, nhà có đám hiếu, đám hỉ hay anh em lâu ngày gặp mặt, và muôn vàn lý do khác cũng được các tài xế đưa ra… Nhưng thực tế rằng, không có bất kỳ tài xế nào thấy sự nguy hiểm của hành vi của mình.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8 đều sử dụng ứng dụng VNeCSGT.

Đại úy Khuất Trung Hải - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8, cho biết, Quốc lộ 1A là một trong những tuyến đường huyết mạch đi qua hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên của Thủ đô Hà Nội với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Chính bởi vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đơn vị đặc biệt chú ý.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, cho biết, Phòng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ động lên phương án ứng phó với các tình huống ùn ứ, không may xảy ra sự cố, mưa lớn… "Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nêu gương, sẵn sàng giúp đỡ người dân đi lại được thuận tiện, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể để phục vụ, với tinh thần "Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông", Đại tá Trần Đình Nghĩa thông tin.

CSGT Hà Nội huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu các đơn vị chủ động phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cũng như chuẩn bị cho kế hoạch đón học sinh, sinh viên đến trường ngay sau nghỉ lễ, đơn vị đã xây dựng cụ thể nhiệm vụ cho từng tổ công tác, 100% quân số ứng trực thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ cho phép, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định…

Để tiếp tục kéo giảm tình trạng người dân tham gia giao thông có nồng độ cồn trong hơi thở, Phòng CSGT Hà Nội đã có các kế hoạch chi tiết triển khai công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trước, trong và sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với nhiều biện pháp từ cắm chốt công khai, hóa trang ghi hình đến tuần tra lưu động trong tất cả các khung giờ từ sáng đến đêm để không bỏ sót vi phạm.

Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội thông tin: Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 31/8 đến sáng 3/9, trên địa bàn Thành phố xảy ra 13 vụ làm 4 làm người chết, 12 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2023: giảm 5 vụ, giảm 19 người chết, bằng số người bị thương)

Các tổ công tác của Phòng CSGT đã xử lý 2.935 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng; tạm giữ 1.478 phương tiện; tước 630 giấy phép lái xe,...

Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu như: Vi phạm nồng độ cồn 1.357 trường hợp; vi phạm tốc độ 132 trường hợp; mũ bảo hiểm 690 trường hợp,...

Các Tổ công tác 141 bắt giữ 9 vụ, 11 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ 3 gói, 1 bơm kim tiêm nghi chưa chất ma tuý, 4 bình khí N2O, 5 xe mô tô nghi tang vật.

Các tổ hoá trang xử lý 130 phương tiện, 139 đối tượng có các hành vi nẹt, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, xe không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng..., bàn giao cho Công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Giao thông mùng 2 Tết: Phạt hơn 5.600 trường hợp vi phạm

Giao thông mùng 2 Tết: Phạt hơn 5.600 trường hợp vi phạm

Trong ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), lực lượng Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 2.800 phương tiện các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn.
Thiết lập thói quen “đã uống rượu bia, không lái xe”: Mệnh lệnh từ sự bình yên của nhân dân

Thiết lập thói quen “đã uống rượu bia, không lái xe”: Mệnh lệnh từ sự bình yên của nhân dân

Ngay từ những giờ đầu của năm mới Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân triển khai kiểm soát nồng độ cồn. Đây là bước đi quyết liệt nhằm thực hiện công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để hình thành tâm lý “đầu năm xuề xòa” hay “nể nang ngày Tết”, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân vui Xuân.
Xem thêm
Phiên bản di động