Lực lượng 141 liên tiếp trao trả lại xe máy của người dân bị mất trộm

(LĐTĐ) Các tổ công tác 141 - Công an thành phố Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều chiếc xe máy là tang vật vụ trộm cắp trước đó. Với mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản đã mất, lực lượng 141 đã nhanh chóng liên hệ chủ nhân đến nhận lại tài sản của mình.
Lực lượng 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy Lực lượng 141 triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới

Khoảng 14h ngày 7/7, tổ công tác Y12/141 - Công an thành phố Hà Nội do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn là tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Ngọc Hồi, thuộc địa bàn thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng không đeo biển kiểm soát.

Đáng chú ý, khi gần đến chốt 141, đối tượng bất ngờ ném một biển kiểm soát vào khu vực bãi cỏ trên đường tàu. Thấy biểu hiện “lạ”, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt 141, người đàn ông khai nhận là Đ.V.T (sinh năm 1984, trú tại Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì). Khoảng 13h ngày 7/7, T. đi xe buýt từ nhà đến khu vực trước cửa bến xe Giáp Bát để mua xe máy không giấy tờ, không biểm kiểm soát của một người đàn ông không quen biết trên mạng xã hội Facebook. Tại đây T. mua xe máy trên với giá 6,7 triệu đồng.

Xác minh “nóng” tại chỗ, tổ công tác xác định được biển kiểm soát của xe là: 29Y5-652.74 và chủ nhân của chiếc xe là anh Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 2004, trú tại Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Nhận định ngay đây là chiếc xe tang vật trong một vụ trộm cắp. Bằng công tác nghiệp vụ, tổ công tác Y12 đã liên hệ với gia đình anh Thanh thì được biết vào ngày 5/7, trong lúc lên nhà bác chơi ở đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, anh Thanh để xe trước cửa nhà thì bị kẻ gian lấy mất.

Lực lượng 141 liên tiếp trao trả lại xe máy của người dân bị mất trộm
Gia đình anh Nguyễn Văn Thanh đến nhận lại xe máy bị mất trộm

Với mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản đã mất, ngay trong chiều 7/7, tổ công tác đã hướng dẫn gia đình anh Thanh mang giấy tờ đến Công an xã Văn Điển, huyện Thanh Trì để nhận lại tài sản. Do anh Thanh đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT nên mẹ và anh trai đã đại diện gia đình đến nhận.

Anh Nguyễn Hải Long (anh trai của anh Thanh) vui mừng cho biết, chiếc xe là tài sản lớn của gia đình, vừa mua thì bị kẻ gian lấy mất. Những tưởng không thể tìm lại được thì gia đình nhận được cuộc gọi của tổ công tác Y12/141 báo đến nhận xe.

Anh Long thay mặt gia đình đã viết thư cảm ơn tổ công tác Y12/141, Công an xã Văn Điển nói riêng và lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã làm việc hết sức trách nhiệm, nhiệt tình, hết mình vì nhân dân phục vụ.

Đối tượng liên quan đến chiếc xe đã được tổ công tác bàn giao Công an xã Văn Điển tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó vào khoảng 22h05 tối 29/5, tổ công tác Y11/141 - Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Láng - Nguyễn Trãi, cũng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave không đội mũ bảo hiểm, xe cũng không có biển kiểm soát.

Quá trình kiểm tra, bằng công tác nghiệp vụ tổ công tác đã xác định được chủ nhân của chiếc xe là anh Nguyễn Duy Thái (sinh năm 1999; trú tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Anh Thái bị kẻ gian lấy trộm vào tháng 4/2022. Ngay trong đêm 29/5, tổ công tác Y11 đã liên hệ anh Thái mang giấy tờ đến Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân nhận lại tài sản của mình.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động