Liên đoàn Lao động Đan Phượng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Sáng 24/5, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng.
lien doan lao dong dan phuong phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi dang cac cap Đan Phượng phải phát triển thành quận kiểu mới, quản lý bằng công nghệ 4.0
lien doan lao dong dan phuong phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi dang cac cap Đan Phượng: Nhiều cá nhân và doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch Covid-19
lien doan lao dong dan phuong phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi dang cac cap LĐLĐ huyện Đan Phượng phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho đoàn viên, người lao động

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Đan Phượng; đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động” (thời gian từ ngày 19/5 đến ngày 10/10/2020).

lien doan lao dong dan phuong phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi dang cac cap
Toàn cảnh Hội nghị.

Đợt thi đua cao điểm nhằm động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện, đồng hành cùng với chính quyền, người sử dụng lao động, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Nội dung thi đua đối với khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn.

Phát động công nhân lao động tiếp tục thi đua sáng kiến, sáng tạo, nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật trong công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020. Phối hợp với chủ doanh nghiệp duy trì chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần cho người lao động.

lien doan lao dong dan phuong phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi dang cac cap
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Vận động đoàn viên, công nhân lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất , hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất làm việc; tham gia cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

Tiếp tục phát động, tuyên truyền đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính Phủ và Chỉ thị 07 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đối với các cơ quan khối hành chính sự nghiệp, phát động rộng rãi phong trào thi đua làm việc sáng tạo, hiệu quả trong đoàn viên, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, công tác tham mưu trong các lĩnh vực mình phụ trách. Phát huy tinh thần sáng tạo, có những đề xuất hay, sáng kiến mới hoặc những mô hình, những giải pháp hiệu quả trong quản lý, tham mưu xử lý công việc của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường làm việc, đầu tư, kinh doanh; kịp thời tham mưu xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong điều hành giải quyết công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao của mỗi tập thể, cá nhân. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng hành, chung sức, chia sẻ cùng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 duy trì phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, với tinh thần “khó khăn một cố gắng gấp ba”.

lien doan lao dong dan phuong phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi dang cac cap
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát động đợt thi đua.

Động viên, đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, thực hiện tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không để bị lợi dụng, trục lợi chính sách hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Đối với khối trường học, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Sáng kiến - sáng tạo” một cách cụ thể theo nội dung các phong trào của ngành như phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, phong trào “nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”...

Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động khắc phục khó khăn, trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tiếp tục thi đua đổi mới, phát huy sáng kiến, sáng tạo, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt mục tiêu của ngành giáo dục vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo chương trình học tập của học sinh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm học. Thường xuyên, hỗ trợ, động viên, chia sẻ kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, khó khăn do hoàn cảnh đặc biệt, mắc bệnh nghề nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động triển khai thực hiện tại đơn vị; bằng tâm huyết, sự nhiệt tình, cán bộ công đoàn phải tuyên truyền, động viên, truyền sự nhiệt huyết cho đoàn viên, người lao động để họ thấm nhuần mục đích ý nghĩa của đợt thi đua, từ đó cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực.

Đợt thi đua lần này là một hoạt động rất quan trọng để tổ chức công đoàn quận thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện ủy, cùng với hệ thống chính trị của huyện tích cực tham gia chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng cấp Thành phố, Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp công đoàn huyện cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp đến 100% công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Đồng thời, các công đoàn cơ sở chủ động giới thiệu nhân sự đảm bảo đủ điều kiện tham gia cấp ủy cơ sở, tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng cơ sở; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng đơn vị.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động