Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 thứ 10 tại Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng ngày 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông báo về trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.
Thêm 14 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, Hà Nội có 5 ca tại quận Nam Từ Liêm Phường Trung Tự (quận Đống Đa): Kích hoạt đồng loạt các biện pháp phòng dịch Hà Nội: Ban hành quy trình xử lý số điện thoại thực hiện tin nhắn rác và rao vặt sai quy định

Bệnh nhân là N.V.H., nam giới, sinh năm 1980, là công nhân tại Nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân thuê trọ ở Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh. Bệnh nhân N.V.H là F1 của bệnh nhân 1.694 và bệnh nhân 1.695 đều ở cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153.

Bệnh nhân N.V.H được lấy mẫu lần 1 ngày 29/1/2021 và được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều tối ngày 30/1/2021.

Theo đó, hằng ngày, bệnh nhân H làm việc tại Nhà máy Z153 (phân xưởng cơ điện dụng cụ có khoảng 30 người) và tối về nhà tại thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

Tại nhà của bệnh nhân ở thôn Phan Xá, bệnh nhân sống cùng vợ và 2 con. Hằng ngày, bệnh nhân có về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7, thị trấn Đông Anh và đưa con đi học tại trường Archimedes địa chỉ ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Ngày 27/1, bệnh nhân đưa con đi học, sau đó đi làm tại Nhà máy Z153, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng, trong đó có bệnh nhân dương tính là ca bệnh 1.694 và bệnh nhân 1.695. Vào khoảng 11h30 cùng ngày, bệnh nhân đi ăn trưa tại quán cơm bình dân gần cổng nhà máy rồi về làm việc. Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân đi mua vật tư tại cơ sở ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với 3 người. Sau đó, bệnh nhân đến Công ty Việt Quang (ở số 1 khu tập thể 230, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh), tiếp xúc với 1 người bán hàng. Sau đó, bệnh nhân về nhà máy làm việc. Đến khoảng 17h30, bệnh nhân về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7, thị trấn Đông Anh đón con, rồi về nhà ở thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ và chỉ tiếp xúc với vợ và 2 con.

Sáng 28/1, bệnh nhân đưa con đi học, sau đó đi làm tại Nhà máy Z153, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng. Khoảng 11h30 cùng ngày, bệnh nhân đi liên hoan cùng đồng nghiệp phòng Vật tư tại nhà hàng Long Trường Quán xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Khoảng 14h, sau khi liên hoan cùng đồng nghiệp, bệnh nhân đi uống cà phê tại quán Linh Anh gần ngã tư 1/5 cho đến 15h30 quay lại nhà máy làm việc. Đến buổi chiều (khoảng 17h30), bệnh nhân đi mua thịt lợn tại chợ Trung tâm tổ 4, thị trấn Đông Anh. Đến 18h, bệnh nhân đi về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 thị trấn Đông Anh đón con, sau đó về nhà ở thôn Phan Xá.

Sáng 29/1, bệnh nhân đưa con đi học rồi đi làm tại Nhà máy Z153. Sau đó, bệnh nhân cùng đồng nghiệp tên S mang hàng xuống xưởng cơ khí của anh Th tại xóm Bãi, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh và tiếp xúc với 3 người khác. Tiếp đó, bệnh nhân đi uống cà phê tại quán cà phê Ngói tại khu Vườn Đào Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Sau đó, bệnh nhân về nhà máy làm việc. Đến khoảng 11h, bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp tại phân xưởng và một số lãnh đạo phân xưởng đã về hưu tại nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Đến khoảng 14h30, bệnh nhân đi uống nước tại quán Hiệp Hoa gần chợ Z153 cùng 3 người bạn và chủ quán tên H. Khoảng 15h30, bệnh nhân quay lại nhà máy làm việc. Khoảng 18h, bệnh nhân đi về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 thị trấn Đông Anh đón con, sau đó về nhà ở thôn Phan Xá.

Ngày 30/1, bệnh nhân đến nhà máy lấy mẫu xét nghiệm và được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Theo kết quả sơ bộ ban đầu xác minh, liên quan đến bệnh nhân này có khoảng 12 trường hợp F1 tại cộng đồng được tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, còn có đồng nghiệp tại phân xưởng đồng thời là F1 của ca bệnh 1.694 và ca bệnh 1.695.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động