LĐLĐ tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy định hỗ trợ cho lao động trở về từ miền Nam

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh quy định theo hướng có lợi đối với người lao động trở về từ miền Nam có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, cán bộ Công đoàn sẽ tư vấn thủ tục hưởng hỗ trợ cho người lao động bất cứ thời gian nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ.
“Sứ giả” miền biên viễn Nghệ An: Bắt đối tượng đột nhập văn phòng doanh nghiệp phá két trộm tài sản gần 1 tỉ đồng Công đoàn Nghệ An triển khai hỗ trợ người lao động về từ vùng dịch

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 6/10/2021, LĐLĐ Nghệ An đã ban hành Văn bản số 502/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ gửi LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã về việc khảo sát, chi hỗ trợ lao động miền Nam về quê từ 30/9/2021. Theo đó, chương trình hỗ trợ người lao động về từ miền Nam được áp dụng cho những đối tượng là lao động đang làm việc trong năm 2021 tại các doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn thuộc tỉnh, thành phía Nam và có hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng là lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi; người lao động có vợ, hoặc chồng, hoặc con bị mắc bệnh phải chữa trị dài ngày; đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp hàng tháng; đoàn viên trong năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất...; gia đình công nhân lao động là hộ nghèo hoặc cận nghèo. Mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người.

Liên đoàn Lao động Nghệ An điều chỉnh quy định hỗ trợ cho lao động trở về từ miền Nam
LĐLĐ thành phố Vinh tặng quà hỗ trợ khu cách ly tập trung.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, ngày 8/10, LĐLĐ Nghệ An đã ban hành Văn bản 502/LĐLĐ-PL&QHLĐ sửa đổi với 2 điểm có lợi cho người lao động. Sửa đổi tiêu chí: “Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi” thành "Người lao động đang mang thai hoặc nuôi con dưới 72 tháng tuổi (tính đến thời điểm làm thủ tục)” và "Đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không vi phạm các quy định phòng chống dịch nếu có thẻ đoàn viên Công đoàn (mẫu mới từ năm 2020 đến nay) thì được phép chi hỗ trợ ngay mà không cần các thủ tục khác".

Về nguồn hỗ trợ, LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã tiến hành chi hỗ trợ hoặc đề nghị LĐLĐ tỉnh chi hỗ trợ, sau khi có đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định và thông báo của LĐLĐ tỉnh về doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn.

LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã sẽ ban hành quyết định chi hỗ trợ từng đợt cho lao động miền Nam về có hoàn cảnh khó khăn (sau khi LĐLĐ tỉnh Nghệ An xác minh doanh nghiệp nơi người lao động làm việc có đóng kinh phí Công đoàn) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Để thực hiện chương trình hỗ trợ khẩn cấp, LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã tiến hành phát phiếu khảo sát thông tin cho lao động trở về từ miền Nam, tổng hợp phiếu và phân loại các đối tượng.

Liên đoàn Lao động Nghệ An điều chỉnh quy định hỗ trợ cho lao động trở về từ miền Nam
Nhiều lao động từ các tỉnh, thành phía Nam về quê có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Công đoàn Nghệ An hỗ trợ.

Được biết, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã triển khai khảo sát và tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng từ ngày 8/10. Cán bộ Công đoàn có nhiệm vụ tư vấn cho người lao động bất cứ thời gian nào trong ngày, kể cả ngày nghỉ. LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã cử thêm cán bộ Công đoàn cơ quan xuống hỗ trợ các những địa phương có đông công nhân lao động.

Để đảm bảo tính an toàn và nhanh gọn, một số LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo sát và sàng lọc đối tượng được nhận hỗ trợ. Áp dụng hình thức quét mã QR để người lao động nhận và điền phiếu khảo sát qua điện thoại thông minh. Cách làm này không chỉ hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình thu thập dữ liệu mà còn rút ngắn thời gian sàng lọc và vẫn đảm bảo tính chính xác cao. Lao động điền phiếu xong sẽ chụp lại và gửi về cho cán bộ Công đoàn qua thông qua số điện thoại được in trên phiếu.

Thời gian này, trung bình mỗi ngày đường dây nóng hỗ trợ người lao động của LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận từ 40-50 cuộc điện thoại hỏi về chương trình hỗ trợ.

Theo bà Hoàng Thị Thu Hương, Trưởng ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh Nghệ An, ngay trong ngày đầu tiên, kể từ khi thông tin về chương trình được tuyên truyền rộng rãi, hàng trăm lượt công nhân lao động đã kết nối với đường dây nóng của LĐLĐ tỉnh để nhận tư vấn, hỗ trợ. Quá trình tư vấn, LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận thấy tỷ lệ người đủ điều kiện hỗ trợ không cao, vì thế, LĐLĐ tỉnh đã bổ sung một số quy định để gói hỗ trợ đến được với nhiều công nhân lao động hơn và đảm bảo tính kịp thời của chương trình.

Người lao động có thể liên hệ với các Tổ công tác của Công đoàn tại các điểm cách ly; liên hệ với LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã; hoặc gọi điện thoại cho đường dây nóng của LĐLĐ tỉnh Nghệ An: 0375037037 và 0919742006 để nhận sự tư vấn, hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.
Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động