LĐLĐ quận Long Biên chi 373 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Chiều 2/10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tới thăm, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đây là đợt thứ ba LĐLĐ quận kịp thời chi kinh phí và trực tiếp tới thăm, động viên đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở.
LĐLĐ quận Long Biên chi 170 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại do bão số 3 Thành lập Công đoàn cơ sở thứ 377 trên địa bàn quận Long Biên 104 đoàn viên Công đoàn quận Long Biên bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đã được hỗ trợ

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang và Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Cao Thanh Huyền đã trực tiếp đến các Công đoàn cơ sở thăm hỏi, động viên, nắm tình hình và trao quà cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ quận Long Biên: Chi 373 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang thăm hỏi, động viên đoàn viên Lưu Thị Vân (Trường Trung cấp Quang Trung).

Đoàn đã tới thăm, trao hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng tới đoàn viên Lưu Thị Vân (Công đoàn Trường Trung cấp Quang Trung). Cơn bão số 3 vừa qua đổ bộ qua Thủ đô khiến căn nhà cấp bốn của chị Vân bị tốc mái tôn. Để che chắn lại mái nhà tránh bị giột, hai mẹ con chị Vân đã trèo lên mái nhà để sửa sang, tuy nhiên không may mẹ chị Vân trượt chân ngã, bị đa chấn thương (lồng ngực, nội sọ, vết thương ở cổ tay, bàn tay), phải nằm viện dài ngày.

Chia sẻ với những thiệt hại về tài sản và hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Vân, LĐLĐ quận Long Biên đã quyết định chi hỗ trợ động viên gia đình chị Vân mức cao nhất (3 triệu đồng).

Tại Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa, lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên đã thăm hỏi, trao hỗ trợ mức 3 triệu đồng tới đoàn viên Nguyễn Anh Tuấn (nhà anh Tuấn bị sập mái tôn, nhà bị ngập, hỏng giường tủ); trao hỗ trợ mức 1 triệu đồng tới chị Nguyễn Thị Hiển (nhà chị Hiển bị ngập, hỏng giường, tủ cửa, kệ tivi...).

Tại những nơi đến thăm, đại diện tổ chức Công đoàn, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên bày tỏ chia sẻ, cảm thông với những thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình đoàn viên, người lao động.

“Số tiền LĐLĐ quận hỗ trợ tuy không lớn, nhưng là tình cảm, sự động viên kịp thời từ tổ chức Công đoàn. Chúng tôi mong các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên bày tỏ.

Đón nhận tình cảm từ tổ chức Công đoàn, chị Lưu Thị Vân (đoàn viên Công đoàn Trường Trung cấp Quang Trung), nhà hiện ở tổ 23 phường Long Biên, quận Long Biên xúc động cho biết: “Sau bão số 3, nhà bị tốc mái, hư hỏng nên gia đình tôi dự kiến phải chi hơn 30 triệu đồng để sửa chữa lại nhà ở, chưa kể phải lo thuốc thang chăm mẹ nằm viện điều trị. Trong lúc gia đình gặp khó khăn, lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên, gia đình tôi thực sự rất biết ơn và trân trọng sự quan tâm chu đáo này”.

LĐLĐ quận Long Biên chi 373 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên thăm hỏi, trao hỗ trợ tới đoàn viên Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Hiển (Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa).

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang cho biết: Đầu giờ chiều 2/10, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã khẩn trương họp, xét chi hỗ trợ đợt 3 đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Theo đó, từ đề xuất của các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, LĐLĐ quận Long Biên đã quyết định chi hỗ trợ đợt 3 cho 24 đoàn viên, người lao động thuộc 8 Công đoàn cơ sở, với tổng số tiền hỗ trợ là 148 triệu đồng.

Trong đó 22 trường hợp được hỗ trợ mức từ 1-3 triệu đồng; 2 trường hợp được hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn (mức 50 triệu đồng/trường hợp).

Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Trọng (đoàn viên Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam). Do ảnh hưởng bão số 3, nhà anh Trọng bị sụt lún, nứt, sạt lở nghiêm trọng không thể sửa chữa hay khắc phục, bắt buộc phải di chuyển xây nhà mới ở khu vực khác.

Cũng do ảnh hưởng từ mưa lũ, nhà anh Thào A Vàng (đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thanh Hùng) bị sạt lở đất xung quanh khiến nhà bị sụt lún, nứt, mái nhà đang phải chống lại, có nguy cơ sập đổ hoàn toàn. Hiện gia đình đang phải di chuyển khẩn cấp ra vị trí khác an toàn để ở nhờ, chờ xây dựng lại nhà ở.

LĐLĐ quận Long Biên: Chi 373 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão số 3
Nhà ở của anh Nguyễn Văn Trọng (đoàn viên Công đoàn Công ty CP Thương mại và Dịch vụ TMC Việt Nam) hiện bị nứt do ảnh hưởng bão số 3, phải di dời đi ở nhờ. LĐLĐ quận Long Biên quyết định sẽ hỗ trợ gia đình anh Trọng mức 50 triệu đồng.

Theo đó, tính đến hết ngày 2/10, LĐLĐ quận Long Biên đã chi hỗ trợ 3 đợt để thăm hỏi kịp thời tới 128 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, với tổng số tiền hỗ trợ là 373 triệu đồng.

“Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ ưu tiên dành nguồn lực tập trung chăm lo, hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, đúng theo tinh thần chủ đề công tác năm đã đề ra từ đầu năm 2024, đó là “Năm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm của mọi hoạt động””, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang cho biết.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc triển khai hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3, LĐLĐ quận Long Biên đã thành lập tổ, họp xét các trường hợp bị ảnh hưởng cơn bão số 3.

Theo đó, LĐLĐ quận đã quyết định hỗ trợ đợt 1 cho 76 đoàn viên, người lao động tại 21 Công đoàn cơ sở; trong đó: 40 trường hợp được hỗ trợ mức 3 triệu đồng; 14 trường hợp được hỗ trợ mức 2 triệu đồng; 22 trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1 là 170 triệu đồng.

Trong đợt 2 (từ 17/9 đến 23/9/2024), LĐLĐ quận đã quyết định hỗ trợ cho 28 đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền là 55 triệu đồng. Trong đó: 9 trường hợp được hỗ trợ mức 3 triệu đồng, 9 trường hợp được hỗ trợ mức 2 triệu đồng và 10 trường hợp được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động