LĐLĐ quận Cầu Giấy: Hướng về trẻ em vùng cao bằng những hoạt động cụ thể

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao”, trao quà cho trẻ em khó khăn tại điểm trường Mầm non Pa Cư Sáng, xã Hang Chú (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).
LĐLĐ quận Cầu Giấy biểu dương 145 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023 Quận Cầu Giấy: Hơn 1.500 vận động viên tham gia Hội khỏe CNVCLĐ, LLVT và Sinh viên năm 2023 Công đoàn khối giáo dục quận Cầu Giấy: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực Trường Tiểu học Dịch Vọng A: Khẳng định bề dày truyền thống “dạy tốt - học tốt” của Trường top đầu Thủ đô

Tham gia chương trình ý nghĩa này có các đồng chí: Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Yên và lãnh đạo xã Hang Chú.

Về phía quận Cầu Giấy có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy; Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy; Nguyễn Công Nghĩa - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Cầu Giấy; cùng tham gia còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy; đại diện Công đoàn cơ sở và các nhà hảo tâm.

LĐLĐ quận Cầu Giấy: Hướng về trẻ em vùng cao bằng những hoạt động cụ thể
Đoàn công tác tham gia hỗ trợ và trao quà cho trẻ em khó khăn tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, hưởng ứng Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ; với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần “Cả nước hướng về nơi biên cương” vì tương lai của trẻ em đồng bào vùng cao biên giới; chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đặc biệt, với mong muốn mang đến cho các em học sinh, hộ gia đình nghèo vùng cao có một mùa đông ấm áp, qua sự kết nối của Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên và Công ty Tập đoàn An Bình, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã phối hợp khảo sát, nắm tình hình, đồng thời xây dựng kế hoạch, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay đóng góp tiền, hiện vật để giúp đỡ, hỗ trợ học sinh vùng cao các điểm Trường Mầm non xã Hang Chú.

LĐLĐ quận Cầu Giấy: Hướng về trẻ em vùng cao bằng những hoạt động cụ thể
Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay những trường hợp khó khăn.

Theo đó, điểm trường Pa Cư Sáng xã Hang Chú (huyện Bắc Yên) gồm 3 lớp: Suối Lềnh A có 14 học sinh, Suối Lềnh B có 23 học sinh, Suối Lềnh C có 30 học sinh; điểm trường Nậm Lộng, Trại Bẹ và các điểm trường khác tại các Bản trong xã Hang Chú với tổng số hơn 400 học sinh.

Đáng chú ý, Hang Chú là xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, 100% các học sinh là dân tộc H’Mông và là con thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã. Do là xã nghèo nên việc đầu tư cơ sở vật chất nhà trường hàng năm cũng rất hạn chế, các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy phần lớn đã xuống cấp, hư hỏng. Hệ thống sân chơi ở trường không có để phục vụ cho các cháu vui chơi. Đặc biệt, giao thông đi lại ở các điểm trường còn gặp nhiều khó khăn.

Nắm bắt được những khó khăn, tại điểm trường khu Pa Cư Sáng thuộc Trường Mầm non Bình Minh xã Hang Chú, các đơn vị và các nhà hảo tâm đã tài trợ cho nhà trường cơ sở vật chất thiết yếu như máy lọc nước, đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy học… để phục vụ cho việc chăm sóc và dạy các cháu. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với giáo viên và học sinh tại các điểm trường thuộc xã Hang Chú.

Trong đợt này, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã làm mái tôn khu vui chơi với diện tích 200m, 5 máy lọc nước, 1 tủ bảo quản thực phẩm, 11 bộ đồ chơi, thiết bị đồ dùng học trong lớp; 500 bộ bát, thìa Inox; 6 suất trợ cấp cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và nhiều nhu yếu phẩm vở học sinh, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân… tổng trị giá hỗ trợ là trên 300 triệu đồng.

LĐLĐ quận Cầu Giấy: Hướng về trẻ em vùng cao bằng những hoạt động cụ thể

Cùng với đó, Đoàn công tác cũng đến thăm và trao hỗ trợ cho em Mùa Thị Pà Day (3 tuổi) thuộc hộ nghèo và khó khăn nhất tại điểm trường. Em Mùa Thị Pà Day có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ mất khi vừa sinh ra em. Mùa Thị Pà Day cũng không có bố và hiện đang sống cùng ông bà ngoại và người cậu ruột (hiện đang bị bệnh nặng và không tự chăm sóc được bản thân). Với hoàn cảnh này, Đoàn công tác đã trao hỗ trợ cho em Mùa Thị Pà Day tổng số tiền 17.700.000 đồng. Một số đơn vị, cá nhân cũng ủng hộ và trao tặng nhu yếu phẩm cho gia đình em Mùa Thị Pà Day.

Hoạt động của Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy “Vì trẻ em vùng cao” đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng giáo viên và học sinh các điểm trường xã Hang Chú về hình ảnh đẹp của những tấm lòng thiện nguyện sẻ chia. Qua đó, động viên kịp thời giúp các em học sinh ở vùng cao vơi bớt khó khăn trong học tập.

Đ.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động