LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022

Chiều 15/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; sơ kết công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên.
Công đoàn huyện Phúc Thọ với hoạt động đền ơn đáp nghĩa Xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ theo hướng nâng cao, kiểu mẫu Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động tại Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ; Kiều Trọng Sỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ; Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ…

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Đàm Quang Thao đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn khối giáo dục và Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện năm học 2021-2022; báo cáo kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong năm học 2021-2022, với tinh thần chủ động, tích cực, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn, cán bộ giáo viên, người lao động tại các nhà trường.

LĐLĐ huyện đã phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân vốn vay cho 15 Công đoàn cơ sở khối trường học, 226 đoàn viên được tham gia vay vốn với tổng số tiền giải ngân 4,3 tỷ đồng. Các Công đoàn cơ sở tổ chức thăm và tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp chỉ đạo, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành giáo dục và của Công đoàn, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Hai tốt”, viết sáng kiến kinh nghiệm…, vận động cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên khối nhà trường.

LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện cũng đã phối hợp chỉ đạo, triển khai tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cán bộ, đoàn viên, người lao động; phối hợp về công tác thi đua khen thưởng và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Về kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện đã tập trung triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu như, trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện đã thành lập mới 8/5 Công đoàn cơ sở (đạt 160% chỉ tiêu Thành phố giao), trong đó có 5 Công đoàn cơ sở có trên 25 đoàn viên.

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022.

LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động, thương lượng ký mới 18 Thỏa ước lao động tập thể. Tính đến nay trên địa bàn huyện đã có 60/64 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký Thỏa ước lao động tập thể, đạt 93,75%.

Từ sự vận động của các cấp Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện đã tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình, CNVCLĐ huyện Phúc Thọ đã đóng góp 1709/431 sáng kiến, đạt 397% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. LĐLĐ huyện được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Tại hội nghị, đại diện các Công đoàn cơ sở đã tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tại cơ sở; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp hay trong quá trình triển khai hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tại đơn vị để các Công đoàn cơ sở khác cùng học hỏi, áp dụng.

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”, tại Hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ và Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây đã ký thỏa thuận hợp tác về ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn huyện Phúc Thọ. Theo đó, Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây miễn phí xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư gan hoặc xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư vú; giảm 10% giá dịch vụ các danh mục xét nghiệm khác cho đoàn viên Công đoàn huyện Phúc Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện cũng như kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của huyện.

Các đồng chí lãnh đạo đề nghị, thời gian tới, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công đoàn và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong ngành giáo dục, gắn hoạt động Công đoàn với hoạt động chuyên môn.

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022.

Cạnh đó, LĐLĐ huyện cần tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028; các cấp Công đoàn huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua theo hướng thực chất, hiệu quả; tập trung nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn…

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh khẳng định các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ huyện Phúc Thọ trong việc triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể và tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân; LĐLĐ huyện Phúc Thọ tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động