LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã nỗ lực chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn, nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được những kết quả nhất định...
LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục LĐLĐ huyện Phú Xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2023

Về công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, 9 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện thực hiện chủ đề năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội. LĐLĐ và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) giám sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động, CĐCS tổ chức và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng quỹ xã hội năm 2023. Tính đến nay có 121 CĐCS tham gia với số tiền 106,6 triệu đồng; ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo. Đồng thời duy trì, bổ sung vay vốn Quỹ Trợ vốn với số tiền là 4,862 tỷ đồng cho 143 CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

LĐLĐ huyện và CĐCS thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Giám sát việc thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ về việc tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023 thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, LĐLĐ huyện phối hợp chỉ đạo các CĐCS phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà các mẹ, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách cùng các đơn vị thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trong huyện.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện phối hợp với Trường Mầm non Hồng Minh trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Minh Nguyệt có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, huyện và Thành phố hỗ trợ 48 triệu đồng. Phối hợp phối hợp với Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho hơn 100 nữ công nhân lao động.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Nữ lao động được khám sức khoẻ miễn phí.

Về công tác tuyên truyền giáo dục, 9 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện đã chú trọng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp…

Bên cạnh đó, tuyên truyền cho đoàn viên,CNVCLĐ thấy được tiện ích của Thẻ Căn cước công dân gắn chíp, cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID, tích cực tham gia hoàn thành tiến độ của huyện.

Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện chủ đề năm “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội.

LĐLĐ huyện cũng đã xây dựng công văn triển khai đến 100% CĐCS và chỉ đạo các CĐCS tổ chức triển khai sâu rộng đến đông đảo đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo của cấp trên và huyện, thông báo của Bộ Y tế, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh: dịch cúm, dịch sốt xuất huyết, dịch Covid-19, tay chân miệng và các dịch bệnh truyền nhiễm khác… chung tay đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế nguy cơ dịch chồng dịch.

Hưởng ứng đợt thi đua giai đoạn 2 Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tính đến ngày 31/8/2023, huyện Phú Xuyên có 1.494 sáng kiến tham gia Chương trình, đạt 188% chỉ tiêu Thành phố giao. Tổng kết Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động gồm 2 giai đoạn, huyện Phú Xuyên có 2.850 sáng kiến tham gia, đạt 214,9% chỉ tiêu Thành phố giao…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện, các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, theo ông Đào Đức Gương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên: “Các cấp Công đoàn huyện sẽ tập trung làm tốt hơn, thiết thực hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Bên cạnh đó, nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên CNVCLĐ, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của CNVCLĐ. Đôn đốc các doanh nghiệp, các đơn vị xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, định kỳ tổ chức đối thoại. Vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ xã hội và các hoạt động từ thiện, nhân đạo khác.

Đồng thời thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”… trong CNVCLĐ”.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động