LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, Hà Nội luôn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Từ đó giúp người lao động tích cực, hăng say trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2021 Huyện Mỹ Đức: Tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Mỹ Đức hiện đang quản lý và chỉ đạo 140 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 5.619 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), 5.612 đoàn viên công đoàn. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ cơ bản đều có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ, LĐLĐ huyện xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, các hội thi, hội diễn nhân các ngày lễ truyền thống, các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố và của huyện, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong toàn huyện, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn, năm 2021, LĐLĐ huyện Mỹ Đức tiếp tục chỉ đạo các CĐCS trực thuộc thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao đã được các cơ quan, đơn vị và người lao động quan tâm. Những môn thể thao được cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ưu tiên lựa chọn để tập luyện và thi đấu chủ yếu như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá…

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2021.

Các CĐCS báo cáo cấp ủy, phối hợp chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao do cấp trên và địa phương, đơn vị tổ chức. Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, đề xuất với chính quyền, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng sân chơi thể thao, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cho phong trào thể thao phát triển. Do đó các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao luôn được CNVCLĐ ở các CĐCS tích cực hưởng ứng.

Hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao huyện tổ chức Hội thao CNVCLĐ truyền thống nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 với các môn thi đấu: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng chuyền, bóng đá, kéo co… thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia.

LĐLĐ huyện cũng hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày thành lập Đảng (3/2), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày Công đoàn Việt nam, Phụ nữ Việt Nam... với các hoạt động như: phối hợp các CĐCS tổ chức chương trình giao lưu thể thao hướng về cơ sở tập trung đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia.

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
Phong trào thể dục thể thao của huyện Mỹ Đức rất được chú trọng

Cùng với phong trào rèn luyện, thi đấu thể dục, thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng diễn ra rất sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức công đoàn nên hoạt động này đã tạo được sức lan tỏa lớn.

Để duy trì phong trào, LĐLĐ huyện thường xuyên chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình như: Hội thi giọng hát hay, Thi nấu ăn, Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi tìm hiểu về An toàn giao thông…

Từ hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở đã phát hiện nhiều hạt nhân văn nghệ xuất sắc, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa của giai cấp công nhân và đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động này cũng là dịp để tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, lối sống cho CNVCLĐ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và góp phần thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Với những kết quả đạt được, trong những năm qua LĐLĐ huyện đã được được các cấp các ngành tặng nhiều Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được LĐLĐ huyện Mỹ Đức xác định đó là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, yên tâm công tác.

Nhìn chung, việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tới CNVCLĐ cũng như tổ chức các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các cấp công đoàn trong huyện đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, CNVCLĐ tham gia, đem lại hiệu quả tích cực, cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ…

Theo ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Trong năm 2022, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục tổ chức Hội thao CNVCLĐ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, nếp sống văn hóa và tăng cường phát triển phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở.

Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ, đoàn viên và người lao động về xây dựng nếp sống văn hóa, kĩ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp, phong trào người tốt, việc tốt.

“Để tiếp tục xây dựng phong trào tập luyện văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao trong CNVCLĐ, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đang tiếp tục thể hiện sự quan tâm, đầu tư, trong đó tổ chức công đoàn luôn đóng vai trò xung kích, đi đầu. Việc duy trì và phát triển phong trào này đã và đang góp phần quan trọng để xây dựng nét đẹp văn hoá, tác phong làm việc, hình ảnh thân thiện, gần gũi của người cán bộ, CNVCLĐ trong thời kỳ mới”, ông Hùng cho biết.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động