LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phát động thi đua năm 2024

Ngày 8/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức: Tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên huyện Hoài Đức Hoài Đức: Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH sản xuất Thương mại Thành Tiến

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Hoài Đức...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đoan cho biết, năm 2023, LÐLÐ huyện đã tổ chức thành lập được 9/5 Công đoàn cơ sở (CÐCS), đạt 180% chỉ tiêu Thành phố giao, kết nạp 458/300 đoàn viên, đạt 152,7 % chỉ tiêu; trong đó có 2/2 đơn vị CĐCS doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên, đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao.

Cũng trong năm 2023, các CĐCS đã giới thiệu 289 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng đối tượng đảng; trong đó LĐLĐ huyện phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện, tổ chức riêng 1 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 59 quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp 205 đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú vào Đảng.

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phát động thi đua năm 2024
LĐLĐ huyện Hoài Đức nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Đặc biệt, năm qua, các cấp công đoàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI thành công tốt đẹp, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, đảm bảo đúng đề án và cơ cấu theo quy định với số phiếu tín nhiệm cao (tỷ lệ nữ đạt 43,8%). Ngay sau Đại hội Công đoàn huyện, Ban Chấp LĐLĐ huyện đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành và hoạt động ổn định.

Thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động, đoàn viên công đoàn, LĐLĐ huyện đã ký kết cam kết ưu đãi cho đoàn viên công đoàn với 15 doanh nghiệp, cam kết giảm giá từ 5% - 50% cho đoàn viên công đoàn huyện khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các doanh nghiệp, đã có trên 4.000 đoàn viên sử dụng với giá trị hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

Tại chương trình “Tết sum vầy Quý Mão năm 2023”, LĐLĐ huyện đã tặng quà cho 1.338 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 896.823.000 đồng; tặng 197 vé xe cho công nhân ở xa về quê ăn tết, số tiền 98,5 triệu đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện đã phối hợp cùng UBND huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng an toàn vệ sinh lao động”, “Tháng Công nhân năm 2023” khen thưởng 16 Công nhân giỏi, 12 Sáng kiến sáng tạo Thủ đô; hỗ trợ 47 đoàn viên, người lao động khối sản xuất kinh doanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số tiền 41 triệu đồng.

LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp cùng chính quyền đồng cấp tuyên truyền trong CNVCLĐ trên địa bàn thực hiện việc giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 4 qua địa phận huyện Hoài Đức đảm bảo tiến độ. Đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội. Đến nay, LĐLĐ huyện Hoài Đức đang trực tiếp quản trị trang Fanpage “Công đoàn Hoài Đức” với 10.600 người theo dõi và kênh chuyển đổi số Zalo “Công đoàn Hoài Đức” với trên 1.000 người quan tâm.

Triển khai đến 100% các CĐCS trực thuộc tham gia cuộc thi “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Hoài Đức có 4.366/1.613 sáng kiến, đạt 271,0% chỉ tiêu và được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng 2 Bằng khen.

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện Hoài Đức năm 2024. Thời gian đợt 1: Từ tháng 1/1/2024 đến 31/7/2024 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; đợt 2: Từ 1/8/2024 đến 31/12/2024 với chủ đề: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phát động thi đua năm 2024
Nhân dịp này, có 25 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

LĐLĐ huyện cũng đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng, các nội dung Chỉ thị 34 - CT/TW, Nghị quyết 02 - NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Từng bước nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

Đồng thời, tổ chức phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, cần xác định rõ chủ đề (dễ gọi, dễ nhớ), nội dung (thiết thực, cụ thể, phù hợp), biện pháp tổ chức thực hiện (rõ ràng, có tính khả thi). Tiêu chí đánh giá mang tính định lượng cao, bám sát thực tế mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, ngành, đơn vị. Chỉ phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đồng chí Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện trong năm 2023.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo đề nghị LĐLĐ huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, lấy CĐCS là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết công tác Công đoàn năm 2023, phát động thi đua năm 2024
Để ghi nhận những kết quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của huyện Hoài Đức năm 2023, LĐLĐ Thành phố đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho LĐLĐ huyện và tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 1 Công đoàn cơ sở, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn như: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Đỗ Khắc Dần, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức khẳng định, thời gian tới, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp của huyện sẽ quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Để ghi nhận những kết quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Hoài Đức năm 2023, LĐLĐ Thành phố đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho LĐLĐ huyện và tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 1 CĐCS, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cũng đã được LĐLĐ huyện Hoài Đức khen thưởng.

Nhân dịp này, có 25 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; có 3 tập thể và 4 cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động