LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở LĐLĐ huyện Đan Phượng: Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên cấp huyện năm 2023

Trình bày báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng cho biết, thời gian qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Đan Phượng đã và đang cùng CNVCLĐ Thủ đô đi đầu trong các phong trào thi đua, ra sức thi đua lao động, sản xuất; lấy phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” làm trọng tâm.

Theo đó, các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở (CĐCS) rà soát Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) hết thời hạn, các CĐCS mới thành lập để định hướng thương lượng với người sử dụng lao động ký lại, ký mới TƯLĐTT, nâng chất lượng TƯLĐTT trong doanh nghiệp. Trong quý I/2024 có 2 doanh nghiệp thương lượng, ký mới TƯLĐTT đạt loại B…

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng phát biểu tại hội nghị.

LĐLĐ huyện chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên nắm tình hình CNVCLĐ về điều kiện việc làm, đời sống, thu nhập, để hướng dẫn CĐCS đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ. Rà soát, nắm tình hình lương, thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nắm tình hình công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết; kết quả 100% CNVCLĐ trở lại làm việc đầy đủ.

Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Ban lãnh đạo tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”, “Chợ Tết Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ huyện trao 784 suất quà cho 784 đoàn viên, con đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó hỗ trợ vé xe cho 166 công nhân lao động về quê đón Tết; phát 1.082 phiếu mua hàng giảm giá cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Chợ Tết Công đoàn huyện năm 2024, hướng dẫn trang điểm, cắm hoa nghệ thuật, cắt tỉa củ, quả tại Chương trình Tết Sum vầy; tổng số tiền hỗ trợ là 871,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2023; phát động thi đua năm 2024. Tại Hội nghị tổng kết có 19 tập thể và 40 cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2023 được nhận Cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội; Giấy khen của UBND huyện và LĐLĐ huyện.

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Thời gian qua, đội ngũ CNVCLĐ huyện Đan Phượng đã ra sức thi đua lao động, sản xuất và công tác.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn được các cấp Công đoàn huyện Đan Phượng chú trọng; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia tổ chức Công đoàn. Trong quý I/2024 thành lập mới 2 CĐCS ngoài khu vực nhà nước với 76 đoàn viên…

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong quý II/2024 và những tháng tiếp theo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng đề nghị các cấp Công đoàn huyện triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo” trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc tại cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo, hỗ trợ và động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024...

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội truyền đạt các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn...

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội truyền đạt các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; kỹ năng hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đề cập đến các nội dung về công tác chính sách nữ. Các cán bộ CĐCS được bồi dưỡng các kiến thức về chế độ, chính sách đối với lao động nữ để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; nghiệp vụ công tác Nữ công và một số nội dung khác...

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn nói chung, phong trào nữ CNVCLĐ nói riêng.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động