LĐLĐ Đà Nẵng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012

Chiều 11/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012. Tham dự hội nghị có ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật, Tổng LĐLĐ Việt Nam.
LĐLĐ Đà Nẵng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và học bổng cho con người lao động tỉnh Quảng Nam
LĐLĐ Đà Nẵng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012
Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012. (Ảnh: Văn Luận)

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại cho biết: Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2012 và có hiệu lực ngày 1/1/2013. Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn 2012 để hướng dẫn, triển khai thực hiện trong thực tiễn. Đây là những căn cứ, cơ sở pháp lý để các cấp Công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp.

"Xác định được tầm quan trọng của Luật Công đoàn 2012 đối với hoạt động Công đoàn thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch để chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện như: Chương trình số 12/CTr-LĐLĐ về công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); Chương trình hành động số 13/CTr-LĐLĐ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn", Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nói.

Căn cứ văn bản chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành văn bản hướng dẫn và kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2012 đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại các đơn vị trực thuộc.

Cũng theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, đơn vị cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành các văn bản như: Công văn số 1127-CV/TU ngày 25/7/2013 của Thường trực Thành ủy về việc triển khai Luật Công đoàn 2012 và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 80 để tăng cường sự lãnh đạo đối với việc thành lập các tổ chức chính trị xã hội trong khu vực ngoài nhà nước; Công văn số 714-CV/TU của Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thành lập tổ chức Công đoàn trong khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố.

LĐLĐ Đà Nẵng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại. (Ảnh: Văn Luận)

Ông Lê Văn Đại cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức in và phát hành 40.000 quyển sổ tay pháp luật công đoàn, 2.000 cuốn những điều cần biết về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 cấp phát đến 1.800 CĐCS để làm cẩm nang tuyên truyền trong CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, hỏi đáp pháp luật công đoàn trên sóng truyền hình thành phố, truyền thanh các quận, huyện với 24 chương trình truyền hình, hơn 100 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật công đoàn. Đưa các nội dung của Luật Công đoàn 2012 lên website Công đoàn thành phố để tuyên truyền.

Đồng thời, tổ chức 2 hội thi tìm hiểu pháp luật lao động và Luật Công đoàn với hình thức sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, thu hút 160 cán bộ công đoàn tham gia hội thi và hơn 5.000 cổ động viên tham gia cổ vũ.

Đáng chú ý, LĐLĐ thành phố đã lồng ghép kiến thức Luật Công đoàn trong 5 hội thi an toàn vệ sinh lao động, 2 hội thi cán bộ công đoàn giỏi để chuyển tải các kiến thức liên quan đến các quy định của Luật Công đoàn, thu hút hơn 1.000 thí sinh tham gia hội thi và hơn 40.000 cổ động viên tham gia cổ vũ hội thi từ cấp cơ sở đến thành phố. Đơn vị cũng tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, trong đó có Luật Công đoàn trên nền tảng Myaloha, đã thu hút hơn 25.000 lượt người tham gia.

"LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức các buổi tư vấn, đối thoại về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, thu hút 85.000 lượt người tham gia. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội cùng cấp tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn 2012 đến với các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động.

Từ những hoạt động phổ biến, tuyên truyền đa dạng về hình thức, đã cơ bản chuyển tải các nội dung của Luật Công đoàn 2012 và 3 nghị định hướng dẫn thi hành Luật đến với đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động toàn thành phố", Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại thông tin.

Trong 10 năm qua, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã thành lập mới 1.021 CĐCS, kết nạp mới 97.618 đoàn viên. Đa số các CĐCS sau khi được thành lập đều đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Trong quá trình thực hiện, các cấp Công đoàn cũng đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS. Thực hiện vận động thành lập Công đoàn theo phương pháp mới được triển khai áp dụng, đã thành lập 62 CĐCS.

Tính đến ngày 31/8/2022, tổ chức Công đoàn thành phố Đà Nẵng có 113.877 đoàn viên và 1.796 CĐCS, tăng 15% đoàn viên và 26,7% CĐCS so với năm 2012.

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động