Lao động Thủ đô tiếp tục thực hiện truyền thông chính sách hiệu quả đến người dân
| Báo chí là kênh thông tin quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững |
Cùng tới chúc mừng tập thể Báo Lao động Thủ đô có Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng và Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang.
Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Báo Lao động Thủ đô trong thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố thông tin, năm 2023 và trong 6 đầu năm 2024, thành phố Hà Nội quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thường xuyên về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, còn thực hiện đồng thời những nhiệm vụ quan trọng, mang tính “trọng đại” như: Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải và Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô. |
Với quan điểm nhất quán, thành phố Hà Nội không chạy theo mục tiêu tăng trưởng đơn thuần, nên thời gian qua luôn tập trung vào các bước triển khai bài bản, chắc chắn, phát triển Thủ đô theo hướng bền vững. Trong đó, thành phố Hà Nội cũng xác định chuyển đổi số là khâu đột phá của phát triển kinh tế xanh, kinh tế bền vững, là cơ sở để đi tắt đón đầu, nên đã và đang triển khai Đề án 06 một cách quyết liệt để tiến tới thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chính quyền số - kinh tế số - xã hội số.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong tháng 6 này, Quốc hội sẽ thông qua 3 nội dung quan trọng liên quan đến Hà Nội. Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã cho 2 ý kiến vào Quy hoạch Thủ đô. Đó là điều kiện để thành phố Hà Nội có cơ sở tiếp tục phát triển trong thời gian tới với mục tiêu xây dựng Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Để có được những kết quả đó, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải có sự đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội nói chung và Báo Lao động Thủ đô nói riêng. Thành phố đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan báo chí Hà Nội đã thông tin chắc chắn, mang thương hiệu riêng nhưng cũng giữ được “chất” Hà Nội.
“Cảm ơn nỗ lực của đội ngũ những người làm báo, bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của mình đã làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, thông tin cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Mong rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để lan tỏa chủ trương, chính sách của Thành phố đến người dân, độc giả đầy đủ, tất cả vì mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô tiếp tục đoàn kết, đổi mới. |
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, trong bối cảnh hiện nay, báo chí nói chung và Báo Lao động Thủ đô nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức mới. Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, yêu cầu độc giả ngày càng cao, đòi hỏi báo chí phải không ngừng đổi mới, sáng tạo và thích ứng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Báo tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng và phong phú của độc giả.
Trong những khó khăn, thách thức, Thành ủy, UBND Thành phố và các cơ quan sở, ngành Thành phố luôn tạo điều kiện, đồng hành để các cơ quan báo chí, Báo Lao động Thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và ngày càng phát triển.
Thay mặt Báo Lao động Thủ đô, Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cũng như cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đối với các cơ quan báo chí nói chung và tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao động Thủ đô nói riêng.
![]() |
| Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc chia sẻ về sự phát triển của Báo Lao động Thủ đô. |
Báo cáo với lãnh đạo UBND Thành phố, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết, trải qua 31 năm xây dựng và trưởng thành, Báo đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh thông tin chuyên ngành, Báo có 70% tin bài tuyên truyền về thành phố Hà Nội dưới góc nhìn chuyên biệt, đặc biệt là từ góc nhìn của người lao động, đội ngũ công nhân, viên chức Thủ đô.
Đồng thời, với vai trò là đại diện cho tiếng nói của tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, Báo đã phản ánh tâm tư, đời sống việc làm của người lao động để Thành phố nắm bắt kịp thời và có những chính sách bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Hiện nay, Báo đã có sự phát triển cả về số lượng các ấn phẩm, nhân lực, chất lượng và áp dụng chuyển đổi số vào quá trình công tác. Đặc biệt, phát huy thế mạnh của mình, nhiều năm nay, Báo Lao động Thủ đô đã tổ chức thành công các cuộc đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, nhất là về Bộ luật Lao động 2019; chế độ bảo hiểm xã hội; nhận diện tín dụng đen; các điểm mới về chế độ tiền lương, pháp luật liên quan đến người lao động… Từ đó, Báo Lao động Thủ đô đã khẳng định được thương hiệu, góp phần đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.
Với sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, Báo cũng đã có nguồn lực để cải tạo trụ sở, chuyển đổi số toàn bộ hoạt động, nâng cấp cơ sở vật chất để sản xuất các tác phẩm tốt nhất phục vụ cho độc giả và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
“Thời gian tới, tập thể Báo Lao động Thủ đô mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của Thành phố, các cấp, các ngành, và sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp lại tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Sở Thông tin và Truyền thông và sự tin tưởng, yêu mến của bạn đọc, nhất là đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc bày tỏ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38


