Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động

Chiều 18/7, Quận ủy - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với LĐLĐ quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa thường trực Quận ủy với công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm năm 2024.
Làm tốt công tác đối thoại để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ Lãnh đạo Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội, bãi đỗ xe

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Nhiều kiến nghị thiết thực

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định đã khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Trong đó, liên quan đến an sinh xã hội, công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận được quan tâm thực hiện tốt, công tác chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách đảm bảo chu đáo, kịp thời.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Quận ủy với công nhân, viên chức, người lao động nhằm mục đích phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn góp ý, đề xuất các ý kiến để cấp ủy, chính quyền quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động.

Tạo điều kiện giúp công nhân, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn và đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hướng đến các mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Trong buổi chiều làm việc, hội nghị đối thoại đã có 28 ý kiến kiến nghị, đề xuất, hiến kế của các đại biểu đại diện công nhân, viên chức, người lao động. Tập trung vào những nội dung thuộc các lĩnh vực như: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế đối với người lao động; lĩnh vực kinh tế; văn hóa, giáo dục, y tế, lao động thương binh và xã hội; trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tổ chức cán bộ; công tác Công đoàn…

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động
Các đồng chí Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

Cụ thể, anh Trần Văn Hiệp (Công đoàn phường Đồng Xuân) nêu ý kiến: “Hiện nay, tình trạng người lao động rút để hưởng BHXH một lần có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người lao động, gia đình và các chính sách an sinh xã hội. Quốc hội đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật BHXH nhằm hạn chế tình trạng nhiều người lao động xin rút BHXH một lần. Rất mong các đồng chí lãnh đạo quận có ý kiến với Thành phố để Thành phố có ý kiến với Trung ương nhằm nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống để giảm thiểu tình trạng người lao động xin rút BHXH một lần như hiện nay, trong khi vẫn đảm bảo quyền lợi của người lao động”.

Chị Nguyễn Thị Bích Hà (Công ty cổ phần Phú Gia) kiến nghị người lao động được hưởng những quyền lợi gì khi và những thủ tục để hưởng chế độ bồi thường khi bị tai nạn lao động? Đồng thời trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là gì?

Chị Nguyễn Thị Thương (Trường Mầm non Tuổi hoa) nêu thực trạng nghề giáo viên mầm non rất vất vả nhiều áp lực, mức lương của giáo viên mầm non hiện nay chưa tương xứng với sức lao động, vì vậy, đề nghị các đồng chí lãnh đạo quận báo cáo Thành phố quan tâm nâng hơn nữa phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã làm rõ một số kiến nghị của người lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng trực tiếp giải đáp các vấn đề mà đại diện các đơn vị nêu. Theo đánh giá của các đại biểu dự, nội dung phản hồi của các cơ quan chức năng đối với những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động là thẳng thắn, cơ bản đầy đủ, chi tiết, làm rõ được các vấn đề được quan tâm.

Trong đó, Chủ tịch LĐĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân đã trả lời về lĩnh vực ATVSLĐ; kinh phí Công đoàn và đoàn phí; quyền lợi của người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn; Thỏa ước lao động tập thể.

Theo đó, Công đoàn nói chung và Công đoàn cơ sở nói riêng đều có quyền, trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ theo Điều 9 và Điều 10 của Luật ATVSLĐ năm 2015. Ví dụ như Công đoàn tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về ATVSLĐ. Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động về ATVSLĐ; yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, thực hiện các biện pháp khắc phục, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động khi phát hiện nơi làm việc có yếu tố có hại hoặc yếu tố nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người trong quá trình lao động; đại diện tập thể người lao động khởi kiện khi quyền của tập thể người lao động về ATVSLĐ bị xâm phạm…

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động
Chủ tịch LĐĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân trả lời về lĩnh vực ATVSLĐ, quyền lợi của người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn.

Đại diện cơ quan BHXH quận đã làm rõ các ý kiến về rút BHXH 1 lần, trên địa bàn quận ít có tình trạng này nhưng đang có xu hướng tăng lên. Thông tin thêm về Luật BHXH (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua, Đại diện cơ quan BHXH quận cho biết tình trạng này sẽ được kiểm doát chặt chẽ. Bên cạnh đó nguyên tắc của BHXH là đóng - hưởng, do vậy người lao động không nên rời bỏ lưới an sinh xã hội để hưởng chính sách của nhà nước.

Giải quyết kịp thời vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã làm rõ một số kiến nghị của người lao động; chia sẻ khó khăn với đội ngũ giáo viên, đặc biệt là mầm non, lao động trong lĩnh vực đặc thù, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định thời gian tới sẽ xem xét các chính sách khác bên cạnh quy định mức lương cơ sở, lương tối thiểu vùng để đội ngũ này yên tâm làm việc.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, mong muốn chung của lãnh đạo quận là cải thiện đời sống của người dân, do đó quận sẽ tập trung vào phát triển kinh tế của địa phương bằng các việc như đầu tư cho hạ tầng, cơ sở vật chất, các dự án an sinh, cải thiện nơi ở, tạo ra cơ hội việc làm cho người dân. Thực tế, nhiều năm nay quận Hoàn Kiếm luôn là địa phương có thu ngân sách lớn nhất Thành phố, đời sống người dân đã được cải thiện và quận sẽ tiếp tục có giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động
Đoàn viên, người lao động nêu kiến nghị tại hội nghị.

Liên quan đến nhóm kiến nghị về tạo thêm sân chơi cho con em người lao động, quận Hoàn Kiếm là quận đầu tiên đề xuất với Thành phố cải tạo vườn hoa, công viên; tạo sân chơi khu vực thể thao công cộng tại phường Phúc Tân, Chương Dương. Lãnh đạo quận cũng đang tập trung quy hoạch, triển khai các dự án phát triển khu vực sông Hồng, phát triển khu vực này là công viên, dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân…

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết quận luôn xác định nhiệm vụ phải làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội để người dân và du khách, người lao động đến làm việc. Về nhu cầu bãi đỗ xe, quận đã có nhiều phương án đảm bảo thuận lợi cho người dân gắn với cảnh quang khu vực. Hiện đang quận đang phối hợp với một số đơn vị nghiên cứu lại việc tổ chức giao thông trên địa bàn; triển khai các bãi đỗ xe không dùng tiền mặt.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định nhấn mạnh các kiến nghị của đoàn viên, người lao động rất thiết thực, không có nội dung nào vượt thẩm quyền; đồng thời khẳng định lãnh đạo quận sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian sắp tới.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động
Toàn cảnh hội nghị đối thoại.

Ngay sau hội nghị, Bí thư Quận uỷ đề nghị các ban Đảng, văn phòng Quận ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện để LĐLĐ quận hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Căn cứ kết quả trả lời của các cơ quan cấp trên đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, Thành phố, thông tin kịp thời đến các đại biểu có ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc quận tiếp thu, rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện đạt kết quả, thông tin về kết quả giải quyết theo quy định.

UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, phối hợp với LĐLĐ quận để chỉ đạo Công đoàn các cấp lựa chọn những nội dung cụ thể tham mưu, đề xuất với Thường trực Quận ủy, lãnh đạo UBND quận để Công đoàn các cấp triển khai thực hiện, cần chú trọng vào các nội dung: Tuyên truyền, phố biến pháp luật trong công nhân, viên chức, lao đông; giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn;

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển công nghiệp văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho công nhân, viên chức, người lao động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào công nhân, viên chức, lao động đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của quận.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đối thoại với công nhân, viên chức, lao động
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“LĐLĐ quận thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời tham mưu cho Quận ủy làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với UBND quận giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động”, Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định nhấn mạnh.

Đồng thời Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để những kiến nghị của đoàn viên, người lao động sớm được tháo gỡ, có kết quả cân đong, đo đếm được.

Cũng nhân dịp này LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Sinh - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động