Lãnh đạo quận Đống Đa tới thăm và khen thưởng cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận

(LĐTĐ) Chiều 9/2, Lãnh đạo Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã tới thăm, trao quà động viên cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm y tế quận trong công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn quận.
Dỡ phong toả tại chung cư Sky City 88 Láng Hạ Lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19 ngay trong đêm cho gần 1.700 trường hợp tại toà nhà 88 Láng Hạ Công an quận Đống Đa ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, phòng chống dịch Covid-19

Tới thăm và trao thưởng động viên các tập thể, cá nhân Trung tâm Y tế quận có ông Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; ông Đặng Việt Quân, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân quận.

Lãnh đạo quận Đống Đa tới thăm và khen thưởng cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận
Ông Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid -19

Phát biểu tại buổi tới thăm, trao thưởng, ông Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cho biết, năm 2020 dịch bệnh Covid -19 bùng phát, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của quận, Thành phố. Với sự quyết tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến các quận, huyện, đặc biệt là ngành y tế, các đợt dịch bùng phát trong năm 2020 cơ bản được kiểm soát.

Năm 2021 dịch Covid -19 bùng phát trở lại, cả hệ thống chính trị của Thành phố lại vào cuộc, tập trung tất cả sức lực, trí tuệ để phòng chống dịch. Các cán bộ, nhân viên trong ngành y tế Thủ đô nói chung, Trung tâm Y tế quận Đống Đa nói riêng đã rất nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm việc xuyên đêm. Nhất là khi Toà nhà 88 Láng Hạ nằm trên địa bàn quận có trường hợp mắc Covid -19, cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận đã nhanh chóng vào cuộc, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm để bà con yên tâm.

“Lãnh đạo quận rất ghi nhận tinh thần trách nhiệm, công sức làm việc và đóng góp hiệu quả của cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận trong công tác phòng chống dịch. Hôm nay lãnh đạo quận tới thăm, động viên, khen thưởng đột xuất các đồng chí thể hiện tình cảm, ghi nhận kết quả làm việc của các đồng chí, mong rằng trong thời gian tới các đồng chí cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đồng hành cùng cả hệ thống chính trị quận trong công tác phòng chống dịch; tập trung sức lực với tinh thần cao nhất đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn…”, ông Nguyễn Anh Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo quận Đống Đa tới thăm và khen thưởng cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận
Ông Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch năm 2021

Đợt này, quận Đống Đa quyết định khen thưởng 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid -19 năm 2021.

Tại buổi tới thăm trao thưởng, ông Đặng Việt Quân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận cũng cho biết khi Thành phố có quyết định các quận, huyện dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa, quận Đống Đa quyết định toàn bộ kinh phí xã hội hoá bắn pháo hoa sẽ được quận chuyển sang hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Xúc động trước sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo quận, ông Nguyễn Đức Tuấn giám đốc Trung tâm Y tế quận chia sẻ: Trung tâm y tế quận xác định làm việc hết mình trong công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ của ngành, nhưng được sự quan tâm, động viên của ban lãnh đạo quận cán bộ, nhân viên trung tâm càng phấn khởi và sẽ cố gắng nỗ lực để cùng Thành phố dần khống chế được dịch bệnh. Ông Tuấn cũng cho biết, lãnh đạo, nhân viên Trung tâm xác định năm nay không có Tết, sẵn sàng ứng trực công tác phòng chống dịch và đã chuẩn bị tinh thần nếu có chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thì ngày 30 Tết sẽ làm xét nghiệm lần 2 cho người dân ở toà nhà 88 Láng Hạ.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động