Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động

Chiều 5/6, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động.
Sôi nổi Hội thao công nhân, viên chức, lao động huyện Đan Phượng năm 2024 Phong trào thi đua quyết thắng huyện Đan Phượng đạt nhiều kết quả tích cực

Dự buổi đối thoại có đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đan Phượng... Chương trình đã nhận được sự quan tâm của gần 300 đại biểu là cán bộ Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, một số chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động
Hội nghị đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, cho biết, tính đến 31/5, Công đoàn huyện có 184 Công đoàn cơ sở với 6.793 đoàn viên (trong đó Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp 100; Công đoàn khối doanh nghiệp là 84 đơn vị); ngoài ra LĐLĐ huyện còn thực hiện phối quản 25 Công đoàn doanh nghiệp, công ty cổ phần; công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố, Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong huyện nói riêng và Thủ đô nói chung gặp nhiều khó khăn, do sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới từ thị trường giảm mạnh so với các năm trước đây. Một số doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, giảm giờ làm của người lao động để đảm bảo duy trì hoạt động, do đó tác động lớn đến đời sống của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, trong 5 tháng đầu năm 2024, với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động. Đây là giải pháp quan trọng để người lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp hoạt động ổn định, góp phần bảo đảm đời sống cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, tại các kỳ đối thoại trước, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã có nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền huyện tập trung nhiều về nội dung hỗ trợ công nhân lao động thuê nhà trọ; chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động; chính sách chế độ của người lao động theo Luật An toàn vệ sinh lao động; về đời sống, việc làm của CNVCLĐ...

Những nội dung kiến nghị, thuộc thẩm quyền đã được Chủ tịch UBND huyện trả lời ngay tại Hội nghị. Một số kiến nghị đề xuất, cần tiếp tục triển khai thực hiện và những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền cấp trên, sau Hội nghị đối thoại, lãnh đạo UBND huyện đã được tập trung triển khai, chỉ đạo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Từ kết quả đã được giải quyết tại các kỳ đối thoại trước, với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cấp Ủy, UBND huyện với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; LĐLĐ huyện chủ động phối hợp cùng UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với CNVCLĐ huyện năm 2024...

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động
Bà Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động.

Sau khoảng thời gian 3 tiếng, Hội nghị đã có 27 lượt ý kiến đến từ công nhân, người lao động. Các câu hỏi tập trung vào nhóm vấn đề như: Lĩnh vực chế độ chính sách đối với nhân viên nuôi dưỡng, kế toán, bảo vệ, bảo hiểm xã hội, tài nguyên môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an ninh trật tự, quản lý đô thị…

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, những ý kiến, kiến nghị của đại biểu được các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các lãnh đạo đại diện các phòng: Phòng nội vụ; Phòng tài nguyên môi trường; Phòng quản lý đô thị; Công an huyện; Bảo hiểm xã hội huyện, và trực tiếp lãnh đạo UBND huyện đã lắng nghe, chia sẻ, giải đáp, trả lời các đại biểu dự Hội nghị.

Sau hội nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện sẽ có những chủ trương phù hợp, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc, đời sống và các phúc lợi xã hội cần thiết cho đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong lao động.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Khẳng định các ý kiến được đề cập tại hội nghị đều là chính đáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng nhấn mạnh, những ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và người lao động sẽ được thư ký Hội nghị tổng hợp đầy đủ, các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện sẽ được lãnh đạo huyện và các phòng, ban chức năng của huyện trao đổi, giải đáp ngay. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, huyện sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã trân trọng cảm ơn các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời nhấn mạnh, đây đều là những ý kiến "đúng" và "trúng", thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cũng biểu dương LĐLĐ huyện đã tham mưu và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với CNVCLĐ, và mong muốn hoạt động này sẽ trở thành hoạt động thường niên trên địa bàn huyện, để qua đó lãnh đạo huyện lắng nghe, nắm bắt tâm tư, và giải quyết kịp thời nguyện vọng của CNVCLĐ.

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động
Nhân dịp này Ban tổ chức đã trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân.

Để chuẩn bị Hội nghị đối thoại năm nay, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã phối hợp với các cơ quan, các ngành chuyên môn thuộc UBND huyện, nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động; triển khai lấy phiếu xin ý kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động ở 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc; Sau hơn một tháng triển khai, đến nay Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã tiếp nhận 216 phiếu ý kiến gửi về từ các Công đoàn cơ sở.

Qua tổng hợp có 94 lượt ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ trong đó tập trung kiến nghị, đề xuất về 5 nhóm nội dung như: Lĩnh vực chế độ chính sách tiền lương, điều kiện làm việc; lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội; lĩnh vực môi trường, nước sinh hoạt; lĩnh vực tài nguyên môi trường; lĩnh vực an ninh trật tự.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao độngLãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao độngLãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao độngLãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao độngLãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao độngLãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao độngLãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao độngLãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động

Minh Phương

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động