Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang triển khai, thực hiện hiệu quả hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước tại địa phương.
Sơn Tây kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Tinh thần sẻ chia yêu thương trong chiến dịch xã hội hóa vắc xin

Là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Nguyễn Viết Dũng (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm) không khỏi xúc động khi nhận được số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng từ Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm. Ông Dũng chia sẻ, bản thân ông bị bệnh hiểm nghèo, nhiều năm nay mọi chi tiêu của gia đình đều dựa vào việc kinh doanh hoa quả của vợ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc buôn bán của vợ ông gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút gần một nửa so với trước.

Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ quận, ông rất phấn khởi. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà nó còn có ý nghĩa tinh thần to lớn đối với gia đình ông. “Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội đã tiếp thêm động lực để tôi yên tâm chữa bệnh, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn” - ông Dũng chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái
Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm trao quà hỗ trợ cho điểm cách ly Trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm). Ảnh: Lê Thắm

Được biết, ngoài trường hợp của ông Dũng, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm còn hỗ trợ thường xuyên cho 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức 500.000 đồng/hộ/tháng. Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ quận, các Hội Chữ thập đỏ phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm còn trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho 717 trường hợp với tổng số tiền hơn 302 triệu đồng; hỗ trợ vốn cho 15 trường hợp, tương đương gần 120 triệu đồng; cứu trợ khác cho 712 trường hợp với hơn 137 triệu đồng. Các phường cũng phối hợp tích cực với các ngành chức năng trao tặng 4.144 suất quà, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Duy Tuấn, việc hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nói chung và chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 là một trong những hoạt động thường xuyên của Hội. “Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hình thức cứu trợ đa dạng, phong phú, đồng thời triển khai các hình thức hoạt động nhân đạo mang tính bền vững như hỗ trợ vốn, giúp ngày công... để các đối tượng hoàn cảnh kinh tế khó khăn có điều kiện vươn lên hòa nhập cuộc sống. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2021, Hội tiếp tục vận động ủng hộ xây dựng và tặng 1-2 nhà Chữ thập đỏ cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng chăm lo đến hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và hỗ trợ tặng học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp chào đón năm học mới 2021-2022…” - ông Tuấn khẳng định.

Tương tự, tại quận Hoàng Mai, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các phường: Thịnh Liệt, Thanh Trì, Giáp Bát, Tân Mai… cũng có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác từ thiện, nhân đạo. Nhờ vậy, Hội Chữ thập đỏ quận đã tổ chức gây quỹ hỗ trợ, giúp đỡ được cho hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà các gia đình kinh tế khó khăn ở các huyện: Ứng Hòa, Sóc Sơn, Ba Vì và một số tỉnh thành khác. Không chỉ vậy, năm 2020, các cấp Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, phát khẩu trang, nước sát khuẩn tại các chợ, bến xe và phát nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 với tổng trị giá gần 596,6 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga - một trong hàng trăm gia đình nhận được sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai, chia sẻ: “Gia đình tôi có 6 người, tôi bị bệnh, chân không đi lại được, 2 con còn nhỏ tuổi ăn tuổi học lại thêm 2 bà chị chồng bị tâm thần. Vì vậy, mọi chi tiêu trong gia đình đều đổ dồn lên vai chồng tôi. Rất may, Hội Chữ thập đỏ phường Mai Động đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng để sửa chữa nhà, đồng thời, trợ cấp tiền thường xuyên cho hai chị tôi, tặng xe đạp cho con tôi đi học… Từ đó, giúp gia đình chúng tôi có thêm nghị lực, vươn lên trong cuộc sống”.

Cùng với việc hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn,Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng tích cực huy động sự giúp đỡ từ cộng đồng để cùng cả nước chung tay chống dịch. Cụ thể, để bổ sung nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch, các cơ sở hội, chi Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn Hà Nội tiếp tục vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa. Từ nguồn lực đóng góp, trong tháng 6/2021 Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Anh và Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Thất đã trao tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá hơn 155 triệu đồng cho người dân tại điểm cách ly tập trung Trường Đại học FPT. Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm cùng với nhóm gia đình Thiện Tâm Duyên tặng thực phẩm, hàng hóa cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm với tổng trị giá 130 triệu đồng...

Bên cạnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, các cấp Hội Chữ thập đỏ còn huy động nguồn lực để chia sẻ khó khăn với người dân ở các tỉnh, thành phố khác. Ngày 15/6, Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã trao tặng nguồn lực trị giá 75 triệu đồng cho người dân tỉnh Bắc Ninh… Đây là đợt trao tặng lần thứ 5 đến người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh thông qua Hội Chữ thập đỏ Thành phố. Ngoài ra, các Hội, Chi hội Chữ thập đỏ trên địa bàn Hà Nội còn tập trung hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân vùng dịch...

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, ngay khi dịch bệnh có nhiều diễn biến mới, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tới các cấp Hội trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa phương để có những hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Song hành với đó, Hội Chữ thập đỏ Thành phố cũng như các quận, huyện đã cố gắng huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ, ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch cũng như những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh. Đây là việc làm có ý nghĩa to lớn, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động