Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Gia đình là nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhận thức được điều này, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Ba Đình luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo và xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ thông qua việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ”.
Chú trọng chăm lo cho gia đình công nhân, viên chức, lao động Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tri ân các gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng Công đoàn xã Duyên Thái: Chú trọng tuyên truyền xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ” đã được các cấp Công đoàn và CNVCLĐ quận Ba Đình tích cực hưởng ứng.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình công nhân, viên chức, lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Ba Đình năm 2022.

Theo báo cáo của Công đoàn cơ sở, năm 2022, có 1.120 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp cơ sở. Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã xét chọn được 95 gia đình tiêu biểu xuất sắc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khen thưởng, trong đó có 3 gia đình tiêu biểu được khen thưởng cấp Thành phố.

Tiêu biểu như gia đình chị Tạ Thùy Chi (Trưởng Bộ phận Tài chính, Công ty CP Thương mại Citicom) luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động. Năm 2021, chị đạt cá nhân xuất sắc, giải Quán quân phong trào “Đổi mới sáng tạo”, được Tổng Giám đốc Công ty khen thưởng có thành tích trong đàm phán thành công giảm giá phần mềm SCA. Chồng chị công tác tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, 18 năm tuổi Đảng, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Anh chị có hai cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi. Cháu lớn đang học năm nhất Đại học Ngoại thương. Cả 12 năm học phổ thông cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, được tặng học bổng và được tuyển thẳng vào đại học. Cháu bé học lớp 9, hàng năm đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc, thủ khoa trung bình các môn học và xếp thứ Nhất học sinh đạt điểm tổng kết cao môn Tiếng Anh của trường và được tặng học bổng. Trong gia đình, vợ chồng anh chị luôn tôn trọng, có trách nhiệm, giúp đỡ nhau trong công việc và nuôi dạy, giáo dục con cái, gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Hay như gia đình chị Hồ Thị Thiết (Công ty LD TNHH Kim Ngọc). Cả hai vợ chồng làm cùng công ty, là nhân viên bộ phận bếp và bộ phận bảo vệ. Anh chị luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua do công ty phát động. Hàng năm được Giám đốc Công ty khen thưởng danh hiệu Nhân viên xuất sắc, Nhân viên chuyên cần, sáng taoh trong công việc. Do tính chất công việc phải làm tăng ca, không có nhiều thời gian để chăm sóc con cái nhưng hai cháu vẫn tự giác học tập, chăm ngoan, hàng năm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp học. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động tại nơi cư trú, hàng năm đạt Gia đình văn hóa.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình công nhân, viên chức, lao động
95 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” quận Ba Đình được nhận khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

“Các “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” tuy mỗi gia đình có hoàn cảnh, điều kiện riêng song đều có chung một điểm là họ đã cố gắng xây dựng, vun đắp, chia sẻ trách nhiệm, khéo léo khi giải quyết các mối quan hệ trong gia đình; linh hoạt, khoa học trong sắp xếp công việc; tinh tế, hài hòa, độ lượng và vị tha đã giúp nhiều gia đình thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, tạo nên sự đồng thuận, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, luôn phát huy và giữ gìn các giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống của gia đình Việt Nam”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình bày tỏ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ” trong CNVCLĐ quận Ba Đình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn như: Phong trào triển khai chưa đồng đều, một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới phong trào; việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia…

Thời gian tới, để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên, các cấp Công đoàn quận sẽ tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 của Chính phủ đến các cấp Công đoàn; nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn, cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ về công tác gia đình; phối hợp với các phòng ban chức năng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hóa và tổ chức biểu dương các gia đình tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm.

Cùng đó, các cấp Công đoàn quận Ba Đình cần tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ; hàng năm tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác và học tập…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động