Làm tốt công tác chăm lo để người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Năm 2024, Công đoàn Công ty cổ phần Tổng công ty An Hà Hanagashi đang phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Quỹ học bổng dành cho con em cán bộ, nhân viên, hướng đến con của cán bộ, nhân viên có thời gian công tác 15 năm trở lên sẽ được tài trợ học phí học đại học.
Hơn 4.241 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Là doanh nghiệp nhỏ, nhưng sau khi thành lập một thời gian, Công ty cổ phần Tổng công ty An Hà Hanagashi đã thành lập Chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty, tạo cơ hội thuận lợi cho cán bộ, nhân viên tham gia các tổ chức này.

Chị Trần Thị Hải Yến là Chủ tịch Công đoàn của Công ty hơn 2 nhiệm kỳ cho biết, Công đoàn Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo của Chi bộ và sự khích lệ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Với các quy chế hoạt động cụ thể, Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động.

“Là đơn vị chỉ có 30 đoàn viên, nhưng Công đoàn Công ty nhận được sự quan tâm rất lớn của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân. Mối quan hệ giữa Liên đoàn Lao động với Công đoàn cơ sở rất gần gũi, các chỉ đạo rất sát sao. Vì vậy, trong những năm qua, Công đoàn Công ty chúng tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, chị Yến cho biết.

Vừa là kế toán trưởng, Bí thư Chi bộ và Chủ tịch Công đoàn, chị Yến chia sẻ, mối quan hệ giữa lãnh đạo doanh nghiệp với các tổ chức, đoàn thể trong Công ty rất hài hòa. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm, thực hiện tốt, ngay cả trong thời kỳ khó khăn của dịch bệnh Covid-19, người lao động cũng không bị nợ lương, các chế độ bảo hiểm được đảm bảo. Vì vậy, phần lớn người lao động gắn bó lâu dài, Công ty thành lập được 22 năm, thì có khoảng 2/3 cán bộ, nhân viên có thời gian công tác từ 10 năm.

Làm tốt công tác chăm lo để người lao động gắn bó với doanh nghiệp
Đoàn viên Công đoàn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty.

Hiện nay, việc tăng lương thường xuyên được thực hiện 3 năm/1 bậc, theo bảng lương doanh nghiệp xây dựng, nhưng nếu người lao động có thành tích xuất sắc sẽ được tăng trước hạn. Công ty cũng xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế lương, Quy chế hoạt động trên công trình, Thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương, thưởng rất rõ ràng…

“Tất cả các quy chế này, Công đoàn Công ty đều phải tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến của mình. Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã 3 lần tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương, nội quy lao động, bổ sung, điều chỉnh các nội dung đảm bảo quyền lợi của người lao động như: Chế độ tiền lương cao hơn so với lương tối thiểu vùng; chế độ thưởng gồm thưởng Tết vào trước dịp Tết cổ truyền; bố trí ăn ca tại công ty với giá trị suất ăn 30.000 đồng. Hàng năm Công ty đều tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp”, chị Yến cho biết.

Đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên được kếp nạp vào tổ chức Công đoàn

Cũng theo chị Yến, Công đoàn Công ty luôn phối hợp với chính quyền giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài mua bảo hiểm y tế, người lao động là cán bộ kỹ thuật ở các công trình sẽ được mua 3 loại bảo hiểm: Bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm phòng, chống cháy nổ, bảo hiểm rủi ro. Khi công tác ở các tỉnh xa nhà, người lao động được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/ngày, tiền ăn 70.000 đồng/ngày, phụ cấp đi công trình 1-2 triệu đồng/tháng...

Bên cạnh việc thăm nom hiếu, hỷ, người lao động được thưởng dịp Tết Nguyên đán, tặng quà dịp sinh nhật, các ngày lễ 30/4, 1/6, Tết Trung thu; chị em phụ nữ được tặng quà dịp 8/3, 20/10... Hằng năm, Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức du xuân, tham quan, nghỉ mát cho người lao động vào dịp hè; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao... để nâng cao tình đoàn kết và động viên, khuyến khích người lao động.

Làm tốt công tác chăm lo để người lao động gắn bó với doanh nghiệp
Đoàn viên Công đoàn Công ty chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội.

Đáng quan tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trần Thị Hải Yến cho hay, năm 2024, Công đoàn Công ty đang phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Quỹ học bổng dành cho con em cán bộ, nhân viên, hướng đến con của cán bộ, nhân viên có thời gian công tác 15 năm trở lên sẽ được tài trợ học phí học đại học, chi phí này được trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp và giao Công đoàn kiểm soát thực hiện. Điều này khiến người lao động rất vui mừng khi thấy thế hệ tương lai, con của mình được quan tâm chăm lo.

Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lao động, Công ty đã thuê dịch vụ tư vấn, cung cấp văn bản pháp luật hằng năm. Khi có văn bản mới thay đổi, liên quan đến hoạt động của ngành hay chế độ của người lao động… sẽ được gửi vào nhóm zalo Công đoàn, giúp các đoàn viên kịp thời nắm bắt được thông tin cần thiết.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên giới thiệu 3 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, trong đó có 2 đồng chí đã được kết nạp.

Từ công tác chăm lo, chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo, trong nhiều năm qua, Công ty không có đơn khiếu nại, không có tranh chấp lao động tập thể. Các đoàn viên cơ bản nhiệt tình, tâm huyết, luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành, chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp, góp phần giúp doanh nghiệp từng bước phát triển.

Chị Yến cũng chia sẻ, mong muốn tham gia được nhiều hơn vào các hoạt động của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, nhưng do đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, người lao động thường phải công tác rải rác ở các tỉnh, nên nhiều chương trình được phát động chỉ có đoàn viên khối văn phòng tại Hà Nội tham gia được...

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Tổng công ty An Hà Hanagashi xác định, sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội; phát triển đoàn viên, đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên làm việc trong Công ty được kếp nạp vào tổ chức Công đoàn...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động