Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ sớm đi vào cuộc sống

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đoàn viên, người lao động Thủ đô mong muốn Nghị quyết Đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.
Xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng lớn mạnh Đồng chí Phạm Quang Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Bà Lê Thị Hà Thu - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy: Kỳ Đại hội ấn tượng

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ sớm đi vào cuộc sống
Bà Lê Thị Hà Thu - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là kỳ Đại hội thứ hai tôi được tham gia. Với tôi, đây là một kỳ Đại hội ấn tượng. Ban tổ chức Đại hội đã chuẩn bị chu đáo từ trang trí khánh tiết tới các nội dung Đại hội. Đại hội diễn ra trang trọng, làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Đoàn viên, người lao động dự Đại hội với tinh thần phấn khởi, mang màu sắc của tổ chức Công đoàn, khẳng định thực sự là ngày hội lớn của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Trong giai đoạn có nhiều sự thay đổi, thách thức, Đại hội là cơ hội để tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò, vị thế của mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, bản thân tôi và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận Cầu Giấy kỳ vọng nhiệm kỳ mới Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động. Đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục được quan tâm, chăm lo hơn nữa, đây là tiêu chí để đánh giá vai trò của tổ chức Công đoàn, qua đó đưa tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty Terumo Việt Nam: Quan tâm hơn nữa đến công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Tôi rất vui mừng khi Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ sớm đi vào cuộc sống
Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty Terumo Việt Nam.

Một trong những điều tôi cảm thấy tâm đắc đó là mục tiêu cho nhiệm kỳ mới được nêu rất rõ, dành sự quan tâm đến Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Cụ thể có thể kể đến như hằng năm Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, thực hiện tốt Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở…

Sau thành công của Đại hội, đại diện cho đoàn viên, người lao động tại Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, tôi gửi trọn niềm tin Nghị quyết của Đại hội sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Sớm được triển khai cụ thể hóa thông qua các chương trình, kế hoạch, hành động nhằm góp phần cải thiện cơ bản những khó khăn của công nhân lao động về việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, các chính sách về nhà ở dành cho công nhân lao động sẽ được quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa.

Bà Bùi Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun: Thêm những chính sách đặc thù cho giáo viên mầm non

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ sớm đi vào cuộc sống
Bà Bùi Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun.

Là đại biểu tham dự Đại hội, tôi thấy được sự quy mô, sáng tạo trong cách tổ chức. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã đoàn kết, trách nhiệm, nghiêm túc, nỗ lực vì một nhiệm kỳ mới “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Điều tôi ấn tượng nhất là 550 đại biểu về dự Đại hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664 ngàn đoàn viên Công đoàn Thủ đô đã sáng suốt lựa chọn bầu 58 đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vào Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVII.

Trong nhiệm kỳ trước, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động đã được các cấp Công đoàn làm rất tốt. Tuy nhiên bước sang nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn sự quan tâm này sẽ nhiều hơn nữa. Đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ đoàn viên là thầy cô giáo tại các trường mầm non.

Trên thực tế, giáo viên mầm non là ngành có sự vất vả nhưng chế độ lương, thưởng so với mặt bằng chung vẫn còn hạn chế. Nếu có chế độ đặc thù, chính sách hỗ trợ nhiều hơn sẽ tạo động lực để giáo viên mầm non yên tâm công tác, cống hiến với nghề. Bên cạnh đó, tôi mong muốn, hoạt động Công đoàn sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn nữa thông qua các chế độ an sinh xã hội, hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hà Thị Thu Hương - đại biểu LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Mở ra một chặng đường phát triển trong nhiệm kỳ mới

Tham dự Đại hội, tôi rất phấn khởi bởi Đại hội tạo được sự ấn tượng từ công tác tổ chức, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đến sự đoàn kết, tập trung, dân chủ của các đại biểu tham dự đã tạo nên sự thành công của Đại hội.

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội sẽ sớm đi vào cuộc sống
Bà Hà Thị Thu Hương - đại biểu LĐLĐ huyện Phúc Thọ.

Đại diện cho đoàn viên Công đoàn huyện Phúc Thọ, nhiệm kỳ mới, tôi mong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô ngày càng đi lên.

Tôi tin rằng, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ khóa mới sẽ đủ bản lĩnh, nhiệt huyết, đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa con tàu Công đoàn Thành phố vững bước trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã khép lại nhưng cũng bắt đầu mở ra một chặng đường phát triển đầy mạnh mẽ, cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với các cấp công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, chắc chắn kết quả của Đại hội sẽ là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Nguyễn Hoa - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động