Kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hoàn Kiếm: Dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và tái chất vấn

(LĐTĐ) Sáng nay (16/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND quận dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và tái chất vấn.
Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng Quận Hoàn Kiếm: Chất vấn công tác quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận cho biết, kỳ họp thứ 7 là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND quận để xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác thu, chi ngân sách năm 2022; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tập trung, khẩn trương chuẩn bị các nội dung kỳ họp theo Quy chế phối hợp và đảm bảo quy định của Luật. Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo các Ban HĐND quận phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thẩm tra các tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, chất lượng và đúng quy định.

Kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hoàn Kiếm: Dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và tái chất vấn
Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp

“Với quan điểm và phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thực chất, hiệu quả. Tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận và dành 1/3 thời gian kỳ họp để thực hiện việc chất vấn, trả lời chất vấn. Đây là những hoạt động quan trọng tại kỳ họp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu trong trao đổi, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng được trình tại kỳ họp”, Chủ tịch HĐND Vũ Đăng Định nhấn mạnh.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND quận xem xét đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách năm 2022 và quyết nghị kế hoạch năm 2023 của quận.

Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn quận phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, kinh tế chịu nhiều tác động ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Song, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân trong quận, quận Hoàn Kiếm vẫn đạt khá toàn diện các mặt công tác.

Trong đó kinh tế - xã hội vẫn duy trì mức tăng trưởng, với 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Thành phố và HĐND quận giao (chỉ tiêu chi cân đối ngân sách quận ước đạt 88%), trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 12.500 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Thành phố giao 11,1%, vượt 6,1% so với chỉ tiêu phấn đấu HĐND quận giao). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được quan tâm; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hoàn Kiếm: Dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và tái chất vấn
Quang cảnh kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn quận vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường vẫn xảy ra và chưa được giải quyết dứt điểm; Công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện tuy được quan tâm chỉ đạo song vẫn còn vi phạm về phòng cháy chữa cháy, về an ninh trật tự; việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công năm 2022 còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt chỉ tiêu HĐND quận giao;…

Với các tồn tại, hạn chế trên, HĐND quận sẽ dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận đánh giá về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém và đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sát với yêu cầu thực tiễn phát triển của quận.

Với phương châm lan tỏa không khí đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định đề nghị các vị đại biểu HĐND quận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sâu sắc, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân trong quận.

Kỳ họp thứ 7 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 2 ngày (16,17/12). Tại kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 15 báo cáo và 5 nghị quyết thường kỳ; 6 báo cáo và 6 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tài chính ngân sách; kế hoạch đầu tư công;...

Tại kỳ họp, HĐND quận cũng sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, TAND, Viện KSND, Chi Cục Thi hành án dân sự quận theo quy định của Luật.

Xem xét báo cáo và ban hành nghị quyết về kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND quận từ ngày 1/01/2022 đến 30/8/2022.

Đặc biệt tại kỳ họp, HĐND quận dự kiến chất vấn, tái chất vấn kết quả thực hiện kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND quận và các cơ quan tại kỳ họp thứ 5 của HĐND quận liên quan đến công tác quản lý tài sản công là các cơ sở nhà đất do các đơn vị của quận sử dụng và quản lý.

Chất vấn 2 nhóm vấn đề: Công tác quản lý, phát huy giá trị các di tích sau đầu tư trên địa bàn quận; Công tác đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động