Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX: Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng

(LĐTĐ) Diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/6, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 09 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, hoạt động của HĐND huyện trong thời gian tới.
Quan hệ lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm tương đối ổn định Gần 1.400 vị trí tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Gia Lâm năm 2022 Cơ hội để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tham gia thảo luận tại các Tổ đại biểu và đã có 50 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND huyện, các phòng, ban, đơn vị. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo,

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và có một số ý kiến kiến nghị xem xét tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào các nhóm lĩnh vực, gồm: 18 ý kiến về lĩnh vực công tác đầu tư xây dựng; 11 ý kiến về lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; 13 ý kiến về lĩnh vực cân đối thu - chi, phát triển kinh tế và ý kiến về các vấn đề khác.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX: Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền phát biểu tại Kỳ họp

Các đại biểu cũng thực hiện chất vấn, tái chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề về đầu tư công; thu- chi ngân sách; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề dân sinh khác. Phiên chất vấn đã có sự đổi mới trong tổ chức, điều hành, lựa chọn vấn đề trọng tâm cử tri quan tâm để chất vấn và trả lời chất vấn; qua đó làm rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với các vấn đề được chất vấn.

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền đã tiếp thu, giải trình, làm rõ hơn, sâu sắc hơn các vấn đề đại biểu HĐND huyện quan tâm đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, đặc biệt là đổi mới trong chỉ đạo điều hành, xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện thời gian tới.

Kết quả, tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua 09 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND huyện trong thời gian tới. Các Nghị quyết đều bảo đảm có tính khả thi cao, đáp ứng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và yêu cầu phát triển của Huyện.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX: Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng
Quang cảnh Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Việt nhấn mạnh: Sau Kỳ họp, UBND huyện, các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn chủ động, tích cưc xây dựng Kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND để đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Các ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện cần sớm thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, tăng cường tổ chức các phiên giải trình để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động