Cùng chung tay bảo vệ môi trường để Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh

Kỳ 1: Nhìn từ những khu phố văn minh

Những năm qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, tốc độ đô thị hóa diễn ra rất nhanh, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, môi trường sống ở Thủ đô đang bị đe dọa bởi nhiều tác nhân gây ô nhiễm, trong đó có việc xả rác bừa bãi, thiếu ý thức của một bộ phận người dân. Vì vậy, chung tay bảo vệ môi trường để Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh là trách nhiệm của mỗi công dân.
Nói không với ống hút nhựa Tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng đổ trộm chất thải, phế thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long

Từ những “cư dân văn minh”…

Chiều muộn tối Chủ nhật, ngày 25/7, người dân khu tập thể sinh sống tại E5, cầu thang 2, phường Trung Tự, quận Đống Đa, nhận “hung tin” cả khu sẽ bị phong tỏa vì có ca F0. Bà con nháo nhào chạy, người thì mua lương thực thực phẩm, người thì tìm chỗ “lánh nạn”… Mặc dù vậy, 30 hộ với 102 nhân khẩu đang sinh sống tại đây lại có niềm vui riêng khi cả khu tập thể vừa chung tay hoàn thành việc sơn sửa toàn bộ cầu thang từ tầng 1 lên tầng 5, đồng thời quyết tâm xóa chân rác bao năm tồn tại dưới chân cầu thang.

Ý tưởng làm biến khu tập thể cũ trở nên “xanh - sạch - đẹp” xuất phát từ một số chị em. Điều khó khăn với họ là làm sao để có tiền để làm. Không ít người can ngăn vì đó là ý tưởng “bất khả thi” bởi dịch Covid-19 đang hoành hành, gia đình nào cũng gặp khó khăn về kinh tế, hộ nào dám bỏ ra ít nhất 500.000 đồng để đóng góp.

Nhưng quyết tâm vượt khó, các chị Thu, Hoa, Hải đã khéo “dân vận”, chỉ trong một buổi chiều, các chị đã gõ cửa từng nhà, vận động được gần 30 hộ đóng góp tiền để làm mới khu tập thể. Hộ nhiều nhất như gia đình các chị Hoa, Thu, Khuyên, Hằng, Mùi… đóng góp mỗi hộ 2 triệu, các hộ còn lại ít nhất từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng…

Có tiền, gần 20 triệu đồng, mọi việc “trôi” ngay. Chỉ trong vòng hơn 1 tuần, với mấy người thợ, từ lát gạch chân cầu thang, quét vôi lại toàn bộ cầu thang 5 tầng, lắp mới 10 bóng đèn (cả ở chiếu nghỉ)… khu tập thể cũ E5, cầu thang 2 như được lột xác. Người dân ở đây nói vui: Vịt đã hóa Thiên nga. Không chỉ đóng góp tiền, để hoàn thành sớm, ai nấy cũng đều xắn tay vào hỗ trợ việc dọn dẹp, lau chùi cầu thang cho sạch sẽ. Đàn ông thì phụ thêm việc quét sơn cửa, cột điện… phải kể đến các anh Long, Đông, Quân…

Kỳ 1: Nhìn từ những khu phố văn minh
Hình ảnh thường thấy tại khu E5, cầu thang 2, phường Trung Tự, quận Đống Đa. (Ảnh chụp trước ngày 27/4)

Ai lúc đầu bán tín, bán nghi thì đến giờ đều phải ngạc nhiên, khâm phục ý chí của cư dân. Những người nghĩ ra ý tưởng, vận động các gia đình không phải là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố, cũng không phải cán bộ các tổ chức chính trị xã hội địa phương mà là những phụ nữ chỉ quen “tề gia nội trợ”. Và hiệu quả thật không ngờ!

Ông Đặng Minh Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự, chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi có những cư dân văn minh như ở cầu thang 2 nhà E5. Những việc làm của họ cho thấy ngoài sự sáng tạo thì sự đồng lòng, quyết chí sẽ giúp chúng ta vượt mọi khó khăn. Đó cũng như những hành động đẹp cần nhân rộng khi cả Thủ đô đang căng mình chống dịch Covid-19”.

Ngoài người dân, cũng phải kể đến sự hỗ trợ về mặt tinh thần của các cán bộ, công nhân Công ty TNHN Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Đống Đa (URENCO4). Ngay từ khi biết thông tin, người dân khu E5, cầu thang 2 cùng chung tay làm sạch khu tập thể, lãnh đạo xí nghiệp đã nhiệt tình ủng hộ. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Chi nhánh, nói: Quá tốt, để gìn giữ, bảo vệ môi trường cần nhất ý thức của người dân. Chúng tôi sẽ “ưu tiên” và thường xuyên thu gom rác tại khu vực này trong thời gian đầu, đồng thời tuyên truyền đến từng người dân vứt rác đúng quy định để không phụ công của những cư dân…

Hôm nay là ngày thứ 5 hơn 102 cư dân khu E5, cầu thang 2 không ra khỏi nhà vì bị phong tỏa. Nhưng trong nhóm Zalo khu tập thể (mới thành lập), không khí hân hoan, chờ đón ngày dỡ phong tỏa để được dọn sạch cầu thang mới, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, đang lên rất cao!

… Đến mô hình tổ dân phố “5 không”

Cứ vào 6h thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, bà Uông Thị Kha (75 tuổi) cùng với bà con Tổ dân phố số 4 phường Điện Biên, quận Ba Đình, lại chung tay quét dọn, nhặt rác trên các tuyến phố Nguyễn Thái Học. Những ngày ngày, nhiệt độ Hà Nội nắng nóng, oi bức, mới hơn 6h, mặt trời đã chói chang. Lau những giọt mồ hôi ướt đẫm khăn mùi xoa, bà Kha chia sẻ, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Bộ Y tế đã nhiều lần nhấn mạnh “dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ” là một trong những biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch, nên bà con ai cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Từ nhiều năm nay, sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, bà con khu phố lại cùng nhau quét dọn, thu gom lá rụng, rác thải, duy trì phong trào tổng vệ sinh tại khu dân cư. Bà Bùi Thị Hồng Thái, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, cho biết, việc này được người dân trên địa bàn duy trì lâu nay, dịp này lại được đẩy mạnh hơn, hưởng ứng phong trào "Vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp", góp phần phòng, chống dịch bệnh, đem lại môi trường sống ngày càng tốt hơn tại khu dân cư.

Trên thực tế, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Ba Đình đã được triển khai từ lâu. Phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ khi 14 phường trên địa bàn quận bắt đầu thí điểm mô hình “Tổ dân phố 5 không” bao gồm: Không rác, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không vi phạm trật tự xây dựng; không tệ nạn và không hộ nghèo.

Kỳ 1: Nhìn từ những khu phố văn minh
Người dân Tổ dân phố số 4, phường Điện Biên, quận Ba Đình cùng nhau quét dọn, thu gom lá rụng, rác thải, duy trì phong trào tổng vệ sinh tại khu dân cư. (Ảnh chụp trước 27/4)

Ghi nhận tại ngõ 1, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, sau nhiều năm triển khai, mô hình này đã mang một diện mạo mới, khang trang, hiện đại hơn. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự xã hội được chính quyền, người dân hết sức coi trọng.

Đặc biệt, mô hình này đang phát huy rất hiệu quả bởi giờ đây rất nhiều tuyến phố trên địa bàn phường đã hoàn toàn được thay da đổi thịt. Các Tổ dân phố đã kết hợp các hình thức giám sát như: Trích xuất camera trước cửa của các gia đình để phát hiện người xả rác; phối hợp với lực lượng công an khu vực, dân phòng vừa kiểm tra hành chính, vừa tuyên truyền tới các hộ gia đình có phòng cho thuê trọ. Kết quả, 100% các gia đình ký cam kết thực hiện.

Rất phấn khởi, vui mừng khi thấy ngõ phố khang trang sạch sẽ. Bà Ngô Thị Hảo, Bí thư Chi bộ 8, phường Phúc Xá, cho biết, người dân sinh sống trên địa bàn cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tình nguyện dọn rác, làm sạch môi trường xung quanh các tuyến đường, hè phố, tìm các giải pháp tích cực nhằm đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp. Một trong những hoạt động tiêu biểu là việc duy trì nề nếp, thường xuyên phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Trong đó, các cán bộ, đảng viên là những người đi đầu tham gia tích cực, là hạt nhân tạo sức lan tỏa, kêu gọi các thành viên trong gia đình tham gia; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, thành lập lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự văn minh đô thị tại địa phương.

Góp phần xây dựng Hà Nội “xanh”

Thời điểm này, ai có dịp đi đến ngõ 1, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, sẽ nhận thấy những bức tường loang lổ, chi chít tờ rơi thời gian qua đã được thay bằng những bức tranh đầy màu sắc, sinh động và thân thiện môi trường.

Theo người dân, trước đây những bức tường loang lổ, cũ kĩ, chi chít tờ rơi khiến ngõ phố nhếch nhác. Đến nay, mong muốn của người dân đã được Đoàn Thanh niên phường hiện thực hóa. Thật vui vì bây giờ ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.

Được biết, Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá đã thực hiện được hai điểm "con đường bích họa". Điểm thứ nhất dài khoảng 200m đoạn từ đầu ngã tư Tân Ấp, điểm thứ hai là ngõ 1, cả hai điểm đều nằm trên phố Nghĩa Dũng.

Kỳ 1: Nhìn từ những khu phố văn minh
Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá đã thực hiện được hai điểm "con đường bích họa". (Ảnh chụp trước 27/4)

Trong khi đó, ghi nhận tại phường Điện Biên, ngay cả trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra, "Ngày Chủ nhật xanh" vẫn được triển khai thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần làm sạch môi trường gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các đợt ra quân đã dấy lên phong trào và mang lại hiệu quả cao. Nhiều vấn đề về môi trường phần nào được giải quyết, số lượng điểm đen về ô nhiễm môi trường đã giảm bớt…

Những kết quả đạt được là đáng ghi nhận, nhưng theo ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, địa phương còn kỳ vọng nhiều hơn nữa từ phong trào này.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ đi vào cuộc sống mà còn trở thành hành động, nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà. Làm sao phong trào phải đi vào thực chất hơn với phương châm là “Từ nhặt rác chuyển sang không xả rác”, hướng đến nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Có thể khẳng định, chưa lúc nào phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội lại sôi nổi và phát triển sâu rộng, được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng như hiện nay.

Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Những kết quả về bảo vệ môi trường đạt được trong thời gian qua trên địa bàn quận Ba Đình -trung tâm hành chính, chính trị Quốc gia - là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Duy - Minh Phương

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Theo lực lượng chức năng, công tác giải cứu người mắc kẹt trong xe điện phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, do liên quan trực tiếp đến hệ thống pin điện áp cao, kết cấu đặc thù và yêu cầu nghiêm ngặt về cách ly điện.
Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh

Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh 2025, thị trường bán lẻ Hà Nội bước vào cao điểm mua sắm khi các hệ thống siêu thị lớn đồng loạt tung chương trình khuyến mại sâu, giảm giá hàng nghìn mặt hàng thiết yếu và sản phẩm mùa lễ hội, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo đà sôi động cho thị trường cuối năm.
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất

Giáng sinh 2025, bên cạnh những món quà trao tay, những lời chúc Noel ý nghĩa vẫn là cách giản dị nhưng sâu sắc để lan tỏa yêu thương, gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong mùa lễ hội cuối năm.
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh

Lễ Giáng sinh (Noel), còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Kitô giáo, kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô, nhân vật trung tâm của đức tin Công giáo. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn trở thành một ngày hội văn hóa lớn, được chào đón rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Siết quản lý tài khoản ngân hàng: Có “chặn” được chiêu giấu doanh thu, né thuế?

Thời gian qua, hàng loạt vụ án trốn thuế bị phanh phui cho thấy thủ đoạn chuyển tiền lòng vòng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu vẫn diễn ra phổ biến. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Tin khác

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Theo lực lượng chức năng, công tác giải cứu người mắc kẹt trong xe điện phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, do liên quan trực tiếp đến hệ thống pin điện áp cao, kết cấu đặc thù và yêu cầu nghiêm ngặt về cách ly điện.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/12, khu vực Hà nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Hà Nội sắp triển khai hàng loạt giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông tại khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi, trong đó đáng chú ý là việc mở tuyến kết nối trực tiếp từ khu đô thị Pháp Vân ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây được kỳ vọng là “lối thoát” quan trọng nhằm giảm ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động