Kinh doanh thiết bị điện mùa nắng nóng: Phải niêm yết giá để tránh trục lợi!

Trước tình trạng nắng nóng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở Hà Nội, dẫn đến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như: Máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm mát… của người dân tăng cao. Tuy nhiên, do nguồn cung hạn chế, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để trục lợi bất chính, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng này đề nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra các cửa hàng kinh doanh trong việc niêm yết giá công khai để tránh tình trạng trục lợi trong kinh doanh thiết bị điện.
Tạm giữ hình sự hai đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyển hình Hà Nội Quạt tích điện “cháy hàng”

Tràn lan thiết bị điện không rõ xuất xứ

Những năm gần đây, cùng với các mặt hàng thời trang, thực phẩm chức năng, dược phẩm… thì mặt hàng thiết bị điện, đặc biệt là các sản phẩm tiết kiệm điện, thiết bị làm mát được người tiêu dùng sẵn đón.

Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm thiết bị điện uy tín như Panasonic, Samsung, Điện cơ Thống Nhất với nhiều mẫu mã, kiểu dáng, giá thành phù hợp được bày bán tại các cửa hàng điện máy, siêu thị, các trung tâm thương mại, siêu thị điện máy; thì trên thị trường không khó để người tiêu dùng mua được các sản phẩm thiết bị điện như quạt máy, quạt hơi nước, quạt điều hòa với các kiểu dáng “na ná” sản phẩm cùng loại của các thương hiệu nổi tiếng, nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.

Kinh doanh thiết bị điện mùa nắng nóng: Phải niêm yết giá để tránh trục lợi!
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện không đảm bảo chất lượng.

Dạo một vòng qua các con phố trên địa bàn thành phố Hà Nội như Tây Sơn (Đống Đa), Trường Chinh, Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Quang Trung (Hà Đông), Xuân Thủy (Cầu Giấy)… không khó để bắt gặp những cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, quạt điện, quạt hơi nước… với nhiều chủng loại, giá thành phong phú từ vài trăm nghìn lên đến vài chục triệu đồng/sản phẩm.

Điều đáng nói, bên cạnh những cửa hàng, thương hiệu uy tín, thì vẫn còn xuất hiện những địa chỉ, cơ sở kinh doanh thiết bị điện làm ăn chộp giật, cố tình bán các sản phẩm không rõ xuất xứ nhằm trục lợi khiến người tiêu dùng lo lắng.

Thậm chí, mới đây một trường hợp phóng viên khi đi phản ánh về thực trạng “khan” hàng quạt điện, quạt điều hòa trên địa bàn quận Đống Đa đã bị chủ cơ sở cửa hàng kinh doanh thiết bị điện hành hung. Điều này không chỉ gây bức xúc dư luận, mà còn cho thấy bộ mặt khác của thị trường thiết bị điện hiện nay, khi nhiều chủ cơ sở “cố tình” kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện kém chất lượng, không rõ xuất xứ để trục lợi.

Đơn cử như ngày 12/6 vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh của ông Vũ Trung Dũng (tại khu Phúc Lợi 1, thôn phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) và phát hiện, điểm kinh doanh này đang bày bán hơn 5.000 sản phẩm là quạt điện phun sương, quạt laptop, bảng tự xóa, mũ chống nắng, bút thử điện... không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện điểm kinh doanh này đang bày bán: 950 cái bảng tự xóa, kích thước 8,5 inch, trên nhãn có chữ LCD Writing Tablet do nước ngoài sản xuất; 800 chiếc mũ chống nắng, trên nhãn có chữ JIANBOMAOYE; 191 chiếc quạt điện phun sương, công suất 10W; 100 chiếc mic hát kèm loa cầm tay, trên nhãn có in chữ WS-858, Made in China; 2.650 chiếc quạt laptop không có nhãn mác và 600 chiếc bút thử điện hiệu Led test pen. Điều đặc biệt, nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng lại không niêm yết giá, khiến giá cả cũng tăng theo độ nóng của thời tiết và nhu cầu của người dùng.

Ông Đặng Ngọc Huân - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 24, cho biết, toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài, thời điểm kiểm tra, ông Dũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh cho biết, ông mới thuê địa điểm này để kinh doanh được hơn 1 tháng nên chưa làm giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Toàn bộ số hàng hóa kể trên được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Trước thông tin báo chí phản ánh tại Hà Nội và một số địa phương lân cận có tình trạng người dân đổ xô đi tìm mua các sản phẩm hàng hóa như máy phát điện, các loại quạt tích điện quạt hơi nước, thiết bị làm mát tiết kiệm điện khiến thị trường các sản phẩm này có dấu hiệu bị “cháy hàng” do nguồn cung hạn chế. Trong khi nhu cầu tăng cao tiềm ẩn nguy cơ vi phạm tăng giá như việc định giá mua, giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi trong kinh doanh lưu thông các mặt hàng này, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh mặt hàng trên và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mới đây, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục QLTTNguyễn Thanh Bình đã ký công văn số 1164/TCQLTT-CNV yêu cầu Cục QLTT các địa phương triển khai thực hiện việc kiểm tra thị trường với các mặt hàng thiết bị điện.

Tổng cục QLTT chỉ đạo, yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đối với tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như máy phát điện, quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện...

Đồng thời, Tổng cục QLTT cũng nhấn mạnh: “Các vi phạm cần phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, Cục QLTT Hà Nội cũng đã ban hành Công văn hỏa tốc số 551/QLTTHN-NVTH yêu cầu đội trưởng các Đội QLTT giám sát kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như máy phát điện, quạt tích điện, quạt hơi nước, thiết bị làm mát…

Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá thu lợi bất hợp pháp. Thông qua việc kiểm tra các cửa hàng kinh doanh sản phẩm quạt điện, lực lượng QLTT cũng ngăn chặn hoạt động kinh doanh vận chuyển, lưu thông các sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện nhập lậu, hàng giả không đảm bảo chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Tuy nhiên, để các sản phẩm trên không bị trục lợi, cách tốt nhất tất cả, các cửa hàng kinh doanh phải được niêm yết giá bán công khai.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Việc ban hành Nghị quyết 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Chương trình hành động của Bộ Chính trị cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội không chỉ là một định hướng chính sách, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới mô hình phát triển trong giai đoạn mới.
Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Trong thành tựu chung của nền kinh tế sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế nhà nước (các doanh nghiệp nhà nước) luôn có những đóng góp quan trọng. Thời kỳ mới, để hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường, kinh tế nhà nước phải trở thành một trong các trụ cột vững mạnh.
Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay (24/2) tiếp tục tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần. Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều đồng loạt đi lên ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá vàng miếng bán ra phổ biến ở mức 184,6 triệu đồng/lượng.
Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay (23/2): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần

Hôm nay 23/2, giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ khi tồn kho Mỹ giảm và lo ngại dư cung từ kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,76 USD/thùng, tăng 0,14%, giá dầu WTI ở mốc 66,48 USD/thùng, tăng 0,12%.
Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2): Vàng nhẫn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giá vàng hôm nay (23/2) ghi nhận xu hướng tăng ở một số thương hiệu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, vàng nhẫn có mức tăng khá rõ, phản ánh nhu cầu tích trữ đầu năm và tâm lý mua vàng trước dịp vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch) thường tăng cao.
Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thị trường vàng sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường vàng trong nước nhanh chóng sôi động khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng mở cửa trở lại, nhu cầu mua bán tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh ngày vía Thần Tài đang đến gần.
Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Thị trường sau Tết khởi động sớm: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định trong ngày mùng 6

Bước sang ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán trên cả nước đã nhanh chóng sôi động trở lại. Nguồn cung hàng hóa phong phú, hệ thống phân phối vận hành thông suốt, giá cả cơ bản ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.
Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ giai đoạn chuẩn bị đến hết ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước duy trì ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hàng hay tăng giá đột biến. Sức mua tăng theo quy luật nhưng người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm.
Kinh tế tư nhân Thủ đô - trụ cột nội sinh của tăng trưởng GRDP Hà Nội

Kinh tế tư nhân Thủ đô - trụ cột nội sinh của tăng trưởng GRDP Hà Nội

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP Hà Nội ở mức cao và bền vững, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá. Mục tiêu này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả cộng đồng doanh nghiệp. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã trao đổi với Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội xung quanh nội dung này.
Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Hà Nội: Không để xảy ra khan hàng, giá cả ổn định trong 5 ngày Tết

Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), thị trường hàng hóa tại Hà Nội duy trì trạng thái ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động giá lớn. Hoạt động mua bán tăng dần theo nhịp sinh hoạt đầu năm của người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động