Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào:

Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam và đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam cho biết nguyện phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai Nước, hai dân tộc, di sản vô giá của các thế hệ tiền bối được truyền mãi đến các thế hệ mai sau, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn - Lào: Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam: 60 năm đoàn kết, hữu nghị, thủy chung

Ngày 18/7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước 60 năm qua và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, chúng ta có quyền tự hào khi thấy tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước. Mỗi bước tiến của hai nước, hai dân tộc hôm nay đều ghi nhận sự đóng góp tích cực của hai bên, làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn bền chặt.

Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm (Ảnh: Viết Thành)

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt cho hàng vạn thành viên của Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào cho biết, là một lực lượng đã từng tham gia và gắn bó máu thịt trong một giai đoạn lịch sử hết sức vẻ vang của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào rất phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua.

“Chúng tôi cũng vui mừng chứng kiến sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực: chính trị, đối ngoại, quốc phòng và an ninh. Mối quan hệ đó đã được thử thách qua năm tháng, thực sự là mối quan hệ đặc biệt mẫu mực hiếm có, là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc mà các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta. Chúng ta là những người có trách nhiệm phải vun đắp, gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau”, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương cho hay.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, ủng hộ của hai Đảng và hai Nhà nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Lào được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn và ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.

Có thể kể đến một số hoạt động tiêu biểu như: trao đổi đoàn cấp cao giữa Trung ương Đoàn hai nước, chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào, giao lưu thanh niên các tỉnh giáp biên giới, phối hợp tổ chức đào tạo cán bộ Đoàn các cấp,... và rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Các hoạt động đó đã góp phần giúp tuổi trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hào hùng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cũng như tăng cường hơn nữa sự tin cậy, gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam và đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam đã cho biết, nguyện phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, được truyền mãi đến các thế hệ mai sau, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện
Sinh viên Nguyễn Hòa An, Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao (Ảnh: Viết Thành)

Vinh dự, tự hào khi được đại diện tuổi trẻ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, sinh viên Nguyễn Hòa An, Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại (Học viện Ngoại giao) cho biết: “Thế hệ trẻ chúng tôi rất đỗi tự hào và không quên những năm tháng hào hùng mà các thế hệ thanh niên, những người con ưu tú của hai dân tộc đã kề vai sát cánh, hiệp đồng chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của hai nước. Nhắc đến đất nước Lào tươi đẹp, chúng tôi luôn nghĩ đến những người bạn, người đồng chí anh em thân thiết, chân thành, thủy chung, đó là thứ tình cảm tự nhiên mà thiêng liêng, sâu đậm và bền chặt, được thử thách qua quá trình đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc của hai nước chúng ta”.

Nữ sinh viên Học viện Ngoại giao cũng bày tỏ quyết tâm nghiêm túc lĩnh hội những phát biểu chỉ đạo quan trọng, những lời dặn dò sâu sắc của các vị lãnh đạo cấp cao hai nước về sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong việc chung tay vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

“Tôi và các bạn thanh niên Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc về việc gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với nhân dân và thanh niên Lào anh em. Chúng tôi, thế hệ trẻ của Việt Nam và Lào hôm nay, xin nguyện cùng nhau giữ gìn và viết tiếp chương mới cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tình anh em bền chặt giữa hai nước chúng ta, luôn khắc ghi lời của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông: “Tình đoàn kết Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”, nữ sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam bày tỏ.

Không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện
Sinh viên A-nu-xỉn In-thạ-bua-li, Học viện Ngoại giao Việt Nam (Ảnh: Viết Thành)

Thay mặt các sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm, A-nu-xỉn In-thạ-bua-li, sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam cho biết, qua quá trình học tập và nghiên cứu, thế hệ trẻ càng hiểu rõ và rất cảm động về mối quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Trong trái tim của mỗi người Lào và Việt Nam hôm nay và mai sau mãi khắc sâu quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, là vô cùng cao đẹp.

“Để xứng đáng với sự hy sinh to lớn, sự tin cậy và sự quan tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, chúng em là những thanh niên, sinh viên, những người kế tục sự nghiệp của tổ quốc xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, học tập tiến bộ, trao đổi kiến thức, rèn luyện đạo đức tác phong để sau này tốt nghiệp sẽ mang những kiến thức, trí tuệ, năng lực của mình phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Vì xây dựng đất nước Lào phát triển phồn vinh, thịnh vượng cũng chính là góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Chúng em nguyện tiếp tục cùng với thế hệ trẻ Việt Nam kế tục sự nghiệp vinh quang của các thế hệ tiền bối hai nước, làm hết sức mình giữ gìn và tăng cường mối quan hệ gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và đời đời bền vững như lời của Chủ tịch Kayson Phomvihan kính yêu đã nói: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”, sinh viên A-nu-xỉn In-thạ-bua-li chia sẻ.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động