Không ngừng đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Cùng với không khí đón chào năm mới Quý Mão 2023, Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) tập trung cao độ việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 với tâm thế mới, thắng lợi mới.
Nhiều hỗ trợ cho công nhân và người lao động

Nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, theo kế hoạch số 61/KH- LĐLĐ về công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023 đối với đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) được tổ chức thực hiện đồng bộ ở 3 cấp gồm: Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn Thành phố. Tuy nhiên, cách thức thực hiện năm nay sẽ linh hoạt, đa dạng như: Chăm lo, hỗ trợ Tết, tập trung chăm lo, hỗ trợ ĐV và NLĐ tại các doanh nghiệp đông lao động, các khu chế xuất - khu công nghiệp, khu công nghệ cao Thành phố, đảm bảo mọi ĐV công đoàn được chăm lo trên tinh thần “Tết đến với mọi ĐV, NLĐ”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy (áo xanh) trao quà cho NLĐ.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy (áo xanh) trao quà cho NLĐ.

Các đối tượng được chăm lo gồm có cán bộ, ĐV, công nhân (CN), viên chức, NLĐ Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, ĐV, NLĐ bị tai nạn lao động. ĐV, NLĐ hoặc vợ/chồng/con bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc đang điều trị ngoại trú tại nhà; ĐV, NLĐ bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết tại thời điểm chăm lo Tết; lao động nữ đang mang thai…

Cạnh đó, các chương trình chăm lo Tết đối với ĐV, NLĐ, trong đó có chương trình "Tết Sum vầy - Xuân tri ân" dự kiến sẽ chăm lo cho khoảng 10.000 hộ gia đình ĐV, NLĐ tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết. Chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” năm 2023 được tổ chức tại công đoàn cơ sở, khu vực nhiều nhà trọ, nhà lưu trú có đông công nhân lao động. Song song, đó chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” sẽ gắn với thăm chủ nhà trọ, lồng ghép các chương trình họp mặt tất niên như mâm cơm ngày Tết, tặng quà, thăm hỏi NLĐ.

Chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” lần 2, năm 2023 do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện. Đây là chương trình giành cho gia đình đoàn viên công đoàn tiêu biểu ở lại thành phố đón Xuân Quý Mão 2023. Dự kiến chương trình này sẽ có khoảng 5.000 hộ gia đình, ĐV, công nhân lao động tiêu biểu tham gia. Đặc biệt, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” dự kiến sẽ tặng 30.000 - 35.000 vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay nhằm hỗ trợ NLĐ về quê đón Tết.

Trong đó, chương trình "Chuyến tàu mùa xuân" lần thứ 3 cũng được thực hiện, dành cho 500 hộ gia đình ĐV có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM sẽ tặng quà cho 147 tập thể và 3.000 ĐV nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Chưa dừng lại ở đó, chương trình “Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên” năm 2023 nhằm đem hàng hóa, sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi cho ĐV công nhân, NLĐ đến tham quan, mua sắm... Theo LĐLĐ TP.HCM, dự trù kinh phí chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho ĐV - lao động khó khăn khoảng 140 tỷ đồng.

Đẩy mạnh truyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn TP. HCM và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP.HCM đã ban hành kế hoạch số 97/KH-LĐLĐ về kế hoạch tuyên truyền cho Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội hội XII Công đoàn TP.HCM và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cùng với cả nước, cán bộ, công nhân, viên chức, NLĐ TP.HCM thời gian qua đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức do hệ lụy của đại dịch Covid-19 để đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2022, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bước sang năm mới, với khí thế tiến công, không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là tổ chức chính trị rộng lớn của giai cấp công nhân ở thành phố mang tên Bác.

Theo đó LĐLĐ TP.HCM sẽ tập trung tuyên truyền đến ĐV, NLĐ những chương trình, định hướng lớn của Công đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển.

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động Đại hội gắn liền với phát động phong trào thi đua yêu nước trong ĐV, NLĐ lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Động viên ĐV, NLĐ Thành phố phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần; giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, củng cố niềm tin về vai trò đại diện tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cụ thể từ quý IV năm 2022 đến 31/7/2023 tố chức khai mạc hội thi trực tuyến “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của NLĐ”. Đợt 2 từ 1/8/2023 đến 30/9/2023 phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung “Phát động chung sức xây dựng tổ chức Công đoàn TP.HCM lớn mạnh”. Tổ chức tuần lê cao điểm thông tin truyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XII Công đoàn Thành phố thông qua các ứng dụng trực tuyến, các trang điện tử, trang mạng xã hội của các cấp Công đoàn. Từ 1/10/2023 đến tháng 12/2023 tổ chức chương trình trực tuyến đợt 3 “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của NLĐ”. Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động