Khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH vẫn còn nhiều khó khăn

“Trốn đóng BHXH trên địa bàn Thành phố hiện vẫn còn ở mức cao và có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động”.  Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017;  Báo cáo tình hình công tác khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT và Việc thương lượng, ký kết, xây dựng Thư viện TƯLĐTT từ đầu năm đến nay do LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây.
khoi kien doanh nghiep no dong bhxh van con nhieu kho khan Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động
khoi kien doanh nghiep no dong bhxh van con nhieu kho khan 1.059 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên 36 tháng

Ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố cho biết, hiện Thành phố Hà Nội quản lý 51.709 đơn vị tham gia BHXH với 1.101.41 lao động. Tính đến 30/9/2017, có 35.848 doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền nợ là 2869 tỷ đồng, trong đó số doanh nghiệp nợ từ 12-24 tháng là 1639 đơn vị, với số tiền nợ là 331 tỷ đồng; số doanh nghiệp nợ 24 tháng trở lên là 1623 đơn vị với số tiền nợ 1088 tỷ đồng.

khoi kien doanh nghiep no dong bhxh van con nhieu kho khan

Mỗi lần báo LĐTĐ tổ chức Tọa đàm trực tuyến về chính sách pháp luật liên quan đến NLĐ là khán phòng chật kín công nhân lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức thí điểm khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, LĐLĐ Thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 7/11/2016 cụ thể hóa trình tự, thủ tục, điều kiện, nội dung tham gia tố tụng của tổ chức công đoàn phù hợp với tình hình địa phương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ.

Cùng đó, LĐLĐ và BHXH Thành phố đã có phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về việc khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH-BHYT theo đúng các nội dung đã ký kết giữa hai ngành.

Kết quả, tính đến ngày 30/9/2017, tổ chức công đoàn các cấp Thành phố đã tiếp nhận từ cơ quan BHXH 494 bộ hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH với số tiền nợ 346,961 tỷ đồng, 173 hồ sơ công đoàn khởi kiện đã được chuyển sang Tòa án nhân dân cùng ấp. Khi công đoàn thông báo tiến hành thủ tục khởi kiện đã có 114 doanh nghiệp tự giác nộp số tiền 66,83 tỷ đồng nợ đọng BHXH.

“Từ các số liệu trên cho thấy số doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng BHXH trên địa bàn Thành phố vẫn còn ở mức cao và có xu hướng tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động (8.932 người)”- ông Tạ Văn Dưỡng nhận định.

Theo ông Tạ Văn Dưỡng, công tác khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH của tổ chức công đoàn chưa đạt hiệu quả như mong muốn do còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền khởi kiện; thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện của Tòa án, về Quy trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể, về hệ thống văn bản của các cơ quan tư pháp, về năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn tham gia tố tụng v.v...

Trong đó, theo quy định, thẩm quyền khởi kiện các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, về công đoàn, kinh phí công đoàn hiện nay thuộc về CĐCS. Trong khi đó chưa có một văn bản pháp luật nào hướng dẫn cụ thể về quy trình, điều kiện pháp lý để CĐCS có thể đại diện khởi kiện một vụ án tranh chấp lao động tập thể ra Tòa án.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương chỉ có thẩm quyền khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, công đoàn, kinh phí công đoàn khi được người lao động hoặc đại diện tập thể người lao động (CĐCS) ủy quyền. Tuy nhiên thực tế đối với tranh chấp lao động cá nhân phần lớn người lao động Việt Nam chưa quen với việc giải quyết các tranh chấp thông qua tố tụng nên rất khó khăn khi tổ chức công đoàn vận động, đề nghị người lao động viết giấy ủy quyền. Đối với vụ án tranh chấp lao động tập thể mà đại diện CĐCS khởi kiện, hoặc ủy quyền cho CĐ cấp trên khởi kiện hầu như chưa thực hiện được.

khoi kien doanh nghiep no dong bhxh van con nhieu kho khan
NLĐ nói rằng, mong ước của họ ngoài lương, thu nhập thì chế độ chính sách phải được đảm bảo (ảnh công nhân lao động nữ phấn chấn khi nghe các chuyên gia giới thiệu, giải thích các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ tại buổi Tọa đàm do Báo LĐTĐ tổ chức- ảnh chỉ mang tính minh họa)

Một khó khăn đáng lưu ý nữa là về năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn. Ông Tạ Văn Dưỡng chia sẻ, kinh nghiệm, trình độ và kỹ năng tham gia tố tụng của đội ngũ cán bộ công đoàn còn hạn chế vì đây là nhiệm vụ mới.Mặt khác, một số cán bộ công đoàn cũng lo ngại rằng khi khởi kiện doanh nghiệp ra Tòa án sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, phối hợp giữa hai bên trong thời gian tiếp theo. Thực tế, khi đã có bản án thì tỷ lệ thi hành án, đặc biệt là các vụ án về BHXH rất thấp, vì vậy biện pháp khởi kiện chỉ là biện pháp cuối cùng trong giải quyết các vụ án tranh chấp lao động.

Từ thực tiễn trên, để hoạt động khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể của tổ chức công đoàn đạt được hiệu quả cao, LĐLĐ Thành phố kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành hướng dẫn quy định cụ thể về thẩm quyền, quy trình, hồ sơ, thủ tục để công đoàn khởi kiện một vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, về công đoàn, kinh phí công đoàn ra Tòa án.

Trong đó đề nghị giao cho tổ chức công đoàn được quyết định lựa chọn đơn vị đại diện khởi kiện ra Tòa án đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn và BHXH vì với thực tế hiện nay, CĐCS chưa đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ này. LĐLĐ Thành phố cũng kiến nghị khi sửa đổi Bộ Luật Lao động năm 2017 (Chương XIV về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp lao động), cần đơn giản hóa thủ tục, trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân để người lao động và công đoàn có thể lựa chọn hình thức giải quyết là cần qua hòa giải hay khởi kiện thẳng ra Tòa án.

LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và cơ quan liên quan tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tố tụng cho đội ngũ cán bộ công đoàn đồng thời cần hình thành bộ phận cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia tố tụng dân sự của tổ chức công đoàn, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn 995/HD-TLĐ ngắn gọn, cụ thể cho từng nội dung khởi kiện về Lao động, Công đoàn, BHXH...

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động