Khai thác tối đa tiềm năng thị trường du lịch giữa các địa phương Việt Nam - Pháp

Chiều 14/4, trong khuôn khổ Hội nghị giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12, các đại biểu đã tham dự phiên hội thảo về “Văn hóa, Di sản và Du lịch”, thảo luận về về lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản (vật thể và phi vật thể), phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hợp tác phát triển du lịch.
Thanh Trì hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Ấn tượng gian hàng Mường Thanh tại hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023

Đồng chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Thanh bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên - Huế và ông Jean - Claude Dardelet, Phó thị trưởng thành phố Toulouse (Pháp).

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện nay Việt Nam có khoảng 18 tỉnh thành đã thiết lập quan hệ và có các dự án với các địa phương của Cộng hòa Pháp, trong đó có nhiều dự án hợp tác đạt hiệu quả cao, điển hình là hợp tác giữa Hà Nội với Paris và Toulouse, Lào Cai và Thừa Thiên Huế với vùng Nouvelle-Aquitaine, Yên Bái với Val de Marne, Cộng đồng đô thị Grand Poitiers với Thừa Thiên Huế... Đây là những cặp đối tác điển hình ở cấp độ địa phương trên các lĩnh vực hợp tác văn hóa, di sản, du lịch.

Khai thác tối đa tiềm năng thị trường du lịch giữa các địa phương Việt Nam - Pháp
Các đại biểu đã tham dự phiên hội thảo về “Văn hóa, Di sản và Du lịch”.

Nhấn mạnh các địa phương của Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác phi tập trung với các địa phương và tổ chức của Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ có nhiều sáng kiến quan trọng, thiết thực góp phần mở rộng hơn nữa Chương trình hợp tác giữa các địa phương của hai nước Việt Nam và Pháp phù hợp với định hướng chung về thiết lập đối tác chiến lược mà hai quốc gia đã ký kết.

Kết quả hợp tác hiệu quả

Tại hội thảo, các địa phương của Việt Nam và Pháp đã trao đổi về những hiệu quả trong công tác phối hợp bảo tồn di sản, phát triển du lịch thời gian qua.

Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Pháp rất hiệu quả, nhất là trên lĩnh vực giao lưu văn hóa và hỗ trợ, trùng tu bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch. Đặc biệt có dự án Harmonie (giai đoạn 2022-2023) về giáo dục công dân quốc tế thông qua nghệ thuật giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với Chính quyền Cộng đồng đô Thị Grand Poitiers nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai địa phương.

Khai thác tối đa tiềm năng thị trường du lịch giữa các địa phương Việt Nam - Pháp
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu dề dẫn hội thảo.

Với mục tiêu biến di sản cộng đồng thành tiềm năng du lịch, tỉnh Yên Bái và tỉnh Val de Marne đã có sự hợp tác cấp địa phương thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Nói về kết quả của sự hợp tác này, ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đi khảo sát và học tập kinh nghiệm làm du lịch tại Val-de-Marne về phương thức quảng bá du lịch qua bộ công cụ truyền thông, các mạng xã hội, cách thức xây dựng chiến lược truyền thông để quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch, hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân cách tự truyền thông sản phẩm du lịch của mình tại địa phương, đặc biệt là mô hình “Người đưa đường văn hóa tại tỉnh Val-de-Marne” sử dụng người dân bản địa làm hướng dẫn viên du lịch cho du khách… Sau hơn một năm thực hiện, dự án đã hoàn thành, đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh Yên Bái.

Tại hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã làm rõ hơn sự hợp tác rộng lớn và lâu dài của địa phương với Pháp. Theo đó, hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Pháp đã có từ hơn 30 năm, bắt đầu là với vùng Ile-de-France, rồi đến Toulouse. Các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực văn hóa Thủ đô và một số đơn vị quận, huyện đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp, Trung tâm văn hóa Pháp ở Hà Nội, Viễn đông Bác cổ và các địa phương Pháp.

Từ đó, nhiều dự án cụ thể, hiệu quả đã được triển khai, như vùng Ile-de-France đã hỗ trợ xây dựng Hồ sơ đề cử Hoàng thành Thăng Long là di sản Thế giới, tham gia phản biện và góp ý kiến cho 2 đồ án quy hoạch Thành cổ Hà Nội và Thành Cổ Loa; tư vấn nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội và hỗ trợ UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện dự án “Quy hoạch không gian công cộng và thử nghiệm quản lý không gian xanh theo hướng sinh thái tại quận Hoàn Kiếm”…

Trong khi đó, thành phố Toulouse đã hợp hác, hỗ trợ Hà Nội cải tạo ngôi nhà ở truyền thống 87 Mã Mây, đình Đồng Lạc, trụ sở Ban quản lý Phố cổ Hà Nội, nhà 51 Hàng Bạc, chỉnh trang đoạn phố Tạ Hiện, xây dựng Trung tâm giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội tại số 50 phố Đào Duy Từ...

Khai thác tối đa tiềm năng thị trường du lịch giữa các địa phương Việt Nam - Pháp
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng tham luận tại hội thảo

Để phát triển các không gian sáng tạo ở Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho biết, Hà Nội mong muốn chính quyền vùng Ile-de-France, thành phố Toulouse, Bộ Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Pháp, các thành phố trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO và các cơ quan của Pháp tiếp tục hỗ trợ, hợp tác, đồng hành cùng Hà Nội trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và xây dựng Hà Nội - Thành phố Sáng tạo.

Trong đó, đặc biệt là cần tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người Thủ đô; giới thiệu cơ hội đầu tư, tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch địa phương. Giới thiệu chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm thực hành tốt, tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, diễn đàn giao lưu, xúc tiến chéo trong các hoạt động quảng bá văn hóa tại các không gian sáng tạo ở Pháp và Hà Nội…

Cần nhiều hơn nữa hoạt động thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch

Trao đổi, thảo luận về việc tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác văn hoá - du lịch Việt Nam - Pháp, bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, với kết quả hợp tác tốt đẹp về văn hóa và du lịch với Pháp trong thời gian qua, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Pháp trên cơ sở những đề xuất cụ thể nhằm tăng cường, thúc đẩy hợp tác văn hoá - du lịch giữa hai nước.

Cụ thể, hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hai biểu tượng cầu nối văn hoá của hai nước là Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam hoạt động hiệu quả. Phía Pháp tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh, vùng của Pháp với các địa phương của Việt Nam vốn có lợi thế về phát huy các giá trị của di sản văn hoá, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho các cộng đồng cư dân đảm bảo sinh kế.

Trong lĩnh vực du lịch, đề nghị phía Pháp thông tin và hỗ trợ du lịch Việt Nam; phối hợp mời các hãng lữ hành lớn, phóng viên báo chí của Pháp sang tìm hiểu và viết bài đưa tin về du lịch Việt Nam; tiếp tục khuyến khích đầu tư cho du lịch Việt Nam; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi khả năng hợp tác kinh doanh…

Khai thác tối đa tiềm năng thị trường du lịch giữa các địa phương Việt Nam - Pháp
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ, Điện Biên là địa phương đặc biệt có nhiều di tích lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên tỉnh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bảo tồn, phát huy giá trị các di sản để phát triển du lịch. Với tiềm năng di sản rất lớn, tỉnh Điện Biên mong muốn các địa phương của Pháp và cả nước hãy đến với tỉnh Điện Biên để hợp tác đầu tư.

Cũng chung ý kiến này, đại diện tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng và Hà Giang kỳ vọng Chính phủ và các địa phương, tổ chức của Pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các dự án để các địa phương thực hiện mạnh mẽ hơn nữa công tác bảo tồn di sản văn hóa, tổ chức nhiều hoạt động, góp phần thắt chặt hơn nữa mỗi quan hệ giữa các địa phương và giữa hai nước.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, sau thời gian làm việc hiệu quả cùng các ý kiến tham luận đúc kết từ thực tiễn, chính quyền các địa phương đã nêu bật chiến lược hợp tác với nhau, gắn kết, phát triển văn hóa, du lịch gắn bó với cộng đồng. Các đại biểu đã nhìn nhận rõ trong xu thế hiện nay, việc xây dựng chính sách hiệu quả sẽ lấy văn hóa di sản làm động lực sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân…

Qua hội thảo đã thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, từ đó tin tưởng rằng hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác bảo tồn văn hóa, di sản và phát triển du lịch; đồng thời mở rộng các lĩnh vực khác trong tương lai.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động