Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020

(LĐTĐ) Sáng 28/10, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đã diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 26 mở rộng năm 2020. Đây là sự kiện thường niên do Hội Nhà báo Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức.
Hơn 1.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Công nhân viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2020 Sôi nổi Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 25

Tham dự hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020 có 25 cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn Thủ đô cùng các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020
Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 26 năm 2020.

Hội khỏe năm nay được tổ chức với mục đích thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và 1010 năm Thăng Long-Hà Nội; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020
Hội khỏe Hội nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020 có sự tham gia của 25 đơn vị.

Cùng đó, Hội khỏe cũng được tổ chức với mục đích thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội, phát huy truyền thống “Hội khoẻ Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội”. Hội khỏe còn có ý nghĩa cao đẹp hơn đó là thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa hội viên nhà báo, cán bộ công nhân viên các cơ quan báo chí Hà Nội với các cơ quan báo chí Trung, ngành trên địa bàn và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố.

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020
Ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe đánh trống khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe cho biết, trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí Thủ đô luôn cố gắng duy trì tổ chức tạo sân chơi với 06 môn thể thao truyền thống như bóng đá mini, bóng bàn, bầu lông, kéo co, cờ tướng và đi bộ… với mục đích rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ những người làm báo, thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tế.

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020
Các đơn vị, cá nhân chung tay ủng hộ giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Năm 2020, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Phòng Quản lý thể dục thể thao, Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Công ty Điện lực Đống Đa, Công an phường Cát Linh, Trung tâm y tế quận Đống Đa, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Hải Phòng và Hội Nhà báo Hưng Yên, các đồng chí Tổng Giám đốc-Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, các đồng chí Thư ký Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Qua đó khẳng định Hội khỏe thực sự là sân chơi thể thao quần chúng, bổ ích, được coi là “ngày hội thể thao của giới báo chí” trên địa bàn Hà Nội và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020
Báo Lao động Thủ đô tham gia môn thi kéo co.

Với tinh thần thi đấu sôi nổi hào hứng trung thực của các vận động viên và kinh nghiệm nhiều năm điều khiển thi đấu của các trọng tài, ông Tô Quang Phán kỳ vọng Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội năm nay sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành sân chơi bổ ích cho các cơ quan báo chí.

Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020
Các vận động viên hào hứng tham gia môn thi đi bộ.
Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 26 năm 2020
Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đạt giải vô địch môn thi kéo co năm nay.

Cũng tại lễ khai mạc Hội khỏe, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban tổ chức đã thực hiện quyên góp, kêu gọi các đơn vị, cá nhân, các vận động viên đóng góp, chung tay ủng hộ đồng bào bị thiên tai lụt tại miền Trung. Từ đó, góp phần giúp nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Lương Hằng - Bùi Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động