Huyện Ứng Hòa trao tặng nhà Đại đoàn kết và bò sinh sản cho người dân

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Chu Ngọc Hiến (thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú), và trao tặng bò sinh sản cho 2 hộ gia đình tại thôn Thọ Vực, xã Đội Bình.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong khối giáo dục huyện Ứng Hòa Huyện Ứng Hòa tổ chức diễn tập thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Theo ông Cao Mạnh Đồng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa, gia đình ông Chu Ngọc Hiến là hộ cận nghèo của xã Trung Tú, gia đình đông con nhỏ, vợ thường xuyên đau ốm.

Qua rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình ông Chu Ngọc Hiến, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Tú đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hiến.

Huyện Ứng Hòa trao tặng nhà Đại đoàn kết và bò sinh sản cho người dân
Huyện Ứng Hòa trao tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Trung Tú.

Sau 2 tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà Đại đoàn kết của gia đình ông Hiến đã hoàn thành với diện tích 70m2, tổng kinh phí 250 triệu đồng. Trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã Trung Tú hỗ trợ 5 triệu đồng; các đoàn thể xã giúp đỡ ngày công lao động.

Số tiền 50 triệu đồng tuy không lớn nhưng cũng đã góp phần tiếp thêm động lực để gia đình ông Hiến xây dựng ngôi nhà kiên cố, kín trên bền dưới để từ đó yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và nuôi dạy các con.

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà Đại đoàn kết, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Trung Tú và thôn Dũng Cảm tới các hộ nghèo, cận nghèo của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện đã thăm hỏi sức khỏe gia đình, mong muốn trong thời gian tới gia đình ông Hiến và các hộ gia đình thôn Dũng Cảm luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Huyện Ứng Hòa trao tặng nhà Đại đoàn kết và bò sinh sản cho người dân
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa đã trao tặng 02 con bò sinh sản cho 2 hộ gia đình

Trước đó, ngày 10/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa đã trao tặng 2 con bò sinh sản cho hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Điền và ông Đào Văn Nhất tại thôn Thọ Vực, Xã Đội Bình. Đây là hai hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xã Đội Bình.

Ông Nhất bị khuyết tật về chân, không thể tham gia lao động sản xuất, việc hỗ trợ bò sinh sản là mở hướng lập nghiệp, tạo điều kiện cho hộ dân có thêm sinh kế, tăng thêm thu nhập và ổn định đời sống, giúp giảm nghèo bền vững. Ngoài trao tặng bò sinh sản (mỗi con trị giá 20 triệu đồng), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa cũng tặng mỗi hộ gia đình nhận bò một “bó cỏ” trị giá 1 triệu đồng để động viên các hộ gia đình.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết, những sinh kế được trao tặng góp phần từng bước thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện và tạo động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Xem thêm
Phiên bản di động