Huyện Thanh Trì biểu dương 46 "Công nhân giỏi" năm 2019

(LĐTĐ) Chiều 16/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị biểu dương "Công nhân giỏi" năm 2019, khen thưởng "Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu" năm 2019, Tuyên dương phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2018.
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019 Tưng bừng đêm văn nghệ “Hát cho công nhân nghe – Nghe công nhân hát”
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019 Ấm áp Tết sum vầy 2019
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019 Huyện Thanh Trì: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và Huyện ủy Thanh Trì trao vòng nguyệt quế và giấy khen cho "Công nhân giỏi" huyện Thanh Trì năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Khương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì; đại biểu lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có thành tích tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; 46 Công nhân giỏi năm; 44 Trưởng Ban nữ công tiêu biểu năm và 96 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"...

huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
Đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì báo cáo kết quả phong trào 'Công nhân giỏi' 2019 và phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong nữ VCNVCLĐ năm 2018.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" huyện Thanh Trì năm 2019, đồng chí Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết, năm 2019 từ 160 công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, HTX đã bình xét được 1.584 "Công nhân giỏi" cấp cơ sở, đề nghị biểu dương 46 "Công nhân giỏi" cấp huyện và đề nghị LĐLĐ Thành phố biểu dương 3 "Công nhân giỏi Thủ đô".

Những công nhân giỏi đã được lựa chọn từ các Hội thi nâng bậc, thi thợ giỏi và thao diễn kỹ thuật, cùng với những sáng kiến sáng tạo của công nhân đã được áp dụng trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" trong CNLĐ đã được các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở triển khai, phát động, tổ chức thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ, được công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao giấy khen cho nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2018.

Đối với kết quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ năm 2018, đồng chí Lương Anh Dũng cho biết, là một huyện có số đoàn viên công đoàn nữ là 6.220, chiếm tỷ lệ 58.76%, hầu hết đã được đào tạo cơ bản. Trong đó có hơn 38% có trình độ đại học và trên đại học, trên 85% được đào tạo nghề đáp ứng được yêu cầu công tác, sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, tỷ lệ nữ CNVCLĐ chiếm khá đông và giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt như: Giáo dục, y tế, tài chính, khối hành chính sự nghiệp.

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ CNVCLĐ tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương trao giấy khen cho nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2018.

Với sự nỗ lực vươn lên không ngừng của nữ CNVCLĐ, phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong năm 2018 đã đạt được những thành quả đáng phấn khởi: Có 4.474 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở. Đặc biệt là 15 tập thể, 96 nữ CNVCLĐ tiêu biểu và 44 đồng chí Trưởng ban nữ công quần chúng tiêu biểu nhất được tuyên dương tại Hội nghị cấp huyện.

Có được những thành quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, Huyện ủy Thanh Trì, sự tích cực của tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở trong việc chủ động triển khai phong trào đến CNVCLĐ. Đồng thời có sự phối hợp hưởng ứng tích cực của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức phong trào tới CNLĐ.

Tại Hội nghị, có 46 "Công nhân giỏi", 44 "Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu" năm 2019 được tuyên dương và 96 nữ CNVCLĐ được khen thưởng "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2018.

Một số hình ảnh đẹp tại Hội nghị:

huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
huyen thanh tri bieu duong cong nhan gioi nam 2019
Có được những thành quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, Huyện ủy Thanh Trì, sự tích cực của tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở trong việc chủ động triển khai phong trào đến CNVCLĐ. Đồng thời có sự phối hợp hưởng ứng tích cực của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức phong trào tới CNLĐ.

Bài và ảnh: Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động