Huyện Thanh Oai: Công đoàn khối giáo dục có 2.141 sáng kiến kinh nghiệm

(LĐTĐ) Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022 được các nhà trường thuộc huyện Thanh Oai (Hà Nội) triển khai rộng rãi, gắn với việc tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm điển hình; kết quả, đã có 2.141 sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện trong năm học.
Sẽ thu hồi 88,41 ha đất để mở đường vành đai 4 qua huyện Thanh Oai Xây dựng huyện Thanh Oai trở thành quận đô thị sinh thái Câu chuyện chuyển đổi số ở huyện Thanh Oai

Tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn khối giáo dục năm học 2021-2022, do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức mới đây, ông Đỗ Quyết Thắng, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, cho biết, hiện đơn vị đang quản lý 71 công đoàn cơ sở khối giáo dục; 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện và 4 trường ngoài công lập. Tổng số đoàn viên công đoàn 3.305 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Huyện Thanh Oai: Công đoàn khối giáo dục có 2.141 sáng kiến kinh nghiệm
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Ông Thắng khẳng định, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia của huyện Thanh Oai luôn được chú trọng quan tâm thực hiện. Kết quả đến nay số trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia là 43/71 trường đạt tỷ lệ 60,56 %.

Bên cạnh đó, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo thống kê, các Công đoàn cơ sở đã tặng quà cho 947 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và con cán bộ, giáo viên, nhân viên học giỏi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

LĐLĐ huyện Thanh Oai cũng đã tặng quà và học bổng cho 50 cháu con cán bộ, giáo viên, nhân viên số tiền 32 triệu đồng; biểu dương 40 gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêu biểu năm 2022. Các công đoàn cơ sở tham gia ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đã trao hơn 500 thiết bị giúp các em học sinh có điều kiện học trực tuyến.

Phối hợp với Quỹ Trợ vốn Công nhân lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình triển khai cho 241 cán bộ, giáo viên, nhân viên vay vốn tổng số tiền 7 tỷ 230 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã chủ động, tích cực vận động đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong huyện tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các cuộc thi do công đoàn các cấp phát động.

Đáng chú ý là phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022 được các nhà trường triển khai rộng rãi gắn với tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm điển hình; kết quả đã có 2.141 sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện trong năm học.

Huyện Thanh Oai: Công đoàn khối giáo dục có 2.141 sáng kiến kinh nghiệm
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn khối giáo dục huyện Thanh Oai, ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, cho rằng, thời gian tới, LĐLĐ huyện Thanh Oai cần phát huy tinh thần chủ động, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động theo quy định.

Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tạo mọi điều kiện để cán bộ, viên chức, lao động an tâm công tác, phát huy tốt năng lực, đóng góp nhiều sáng kiến mới, giải pháp hay trong dạy và học, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở khu vực trường học thật sự vững mạnh, góp phần nâng chất lượng giáo dục vì sự phát triển bền vững của địa phương.

Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 2 cá nhân, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, bằng khen 3 tập thể và 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân; LĐLĐ huyện Thanh Oai khen thưởng 12 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022.

LĐLĐ huyện Thanh Oai cũng tặng 70 suất quà cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới 2022-2023.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.

Tin khác

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động