Huyện Mỹ Đức nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian qua, toàn hệ thống chính trị huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt, tập trung cao nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19…
Chia sẻ khó khăn với tiểu thương huyện Mỹ Đức Chung tay hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch

Theo báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Mỹ Đức mới đây: Tính từ ngày 5/7/2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 17 F0 (An Mỹ: 10; Hợp Thanh: 6, Phúc Lâm: 1). 11 trường hợp đã điều trị khỏi được đưa về nhà theo dõi cách ly tại nhà. Tổng số F1, 190 trường hợp, còn 24 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế (10 trường hợp được đưa đi cách ly tập trung (9 tại khu cách ly Công Đoàn, Hương Sơn); 14 trường hợp tự cách ly tại nhà). 125 trường hợp F2, 142 trường hợp F3 đang thực hiện cách ly tại nhà.

Liên quan tới chùm ca bệnh Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ có 246 trường hợp, trong đó có 5 F1. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 227 trường hợp, kết quả 1 dương tính còn lại 226 âm tính. Liên quan đến Bệnh viện Phổi - Hà Nội, 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, đã ra quyết định cách ly tại nhà...

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, kết quả đã tiêm 22.130 người. Trong đó, số đã tiêm mũi 2 là 1.757 người. Hiện 2 khu vực thôn Kênh Đào, xã An Mỹ và khu dân cư số 10, thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành đã hết thời gian cách ly y tế theo quy định. Hai khu vực đang thực hiện cách ly gồm xóm Quán Hạ, đội 7, thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh và thôn Khảm Lâm - xã Phúc Lâm. Huyện duy trì thực hiện tốt phương án cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu vực cách ly.

Thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 của huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 17, ban hành Chỉ thị; Kế hoạch thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7/2021 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời quyết định thành lập Sở Chỉ huy và phân công nhiệm vụ, lịch trực 24/24/7 đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức gửi thư động viên các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình giao thương trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Các xã, thị trấn chỉ đạo 87 Tổ Covid cộng đồng với 827 nhóm, 2.376 người tham gia tăng cường công tác nắm di biến động người dân ở cơ sở, tập trung công tác điều tra, truy vết trong thời gian nhanh nhất, thiết lập 92 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Huyện đã chủ động bố trí 6 chốt kiểm soát khu vực ra/vào thành phố tại các xã Đồng Tâm, Hương Sơn, Hợp Tiến, An Phú.

Bên cạnh đó, đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, trên địa bàn hiện còn 18 chợ và 20 đơn vị cung ứng hàng hóa được phép hoạt động phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Chỉ đạo thành lập 2 đoàn kiểm tra và tuần tra lưu động huyện và yêu cầu các xã, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, xã xử phạt ngay khi phát hiện vi phạm.

Để kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19, mới đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã trao quà hỗ trợ cho 5 hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Trước những diến biến mới về tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Ban thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức tiếp tục triển khai 22 đội hình thanh niên xung kích 3 - 5 - 2 (3 ca /ngày; tuyên truyền 5k và các văn bản chỉ đạo, các nội dung phòng chống dịch; 2 thành viên /1 đội tuyên truyền) tại 22 xã, thị trấn.

Đồng thời, tuyển chọn, sẵn sàng các lực lượng thanh niên tình nguyện tại các địa phương cùng với các lực lượng tại địa phương tham gia các điểm trực chốt phòng, chống dịch...

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức gửi thư động viên các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt trao quà cho các gia đình khó khăn.

Để động viên các lực lượng đang ngày đêm nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đã có thư gửi các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện.

Nội dung thư nêu: Sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện để tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, toàn hệ thống chính trị xuyên suốt từ huyện đến cơ sở đã cùng vào cuộc một cách thực chất, chủ động, quyết liệt, tập trung cao nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, xác định việc giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 để bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của đất nước, Thủ đô nói chung và huyện nói riêng. Cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, công tác phòng, chống dịch của huyện bước đầu được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao…

Trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung cao độ hơn, quyết liệt hơn, chủ động hơn, sâu sát hơn, linh hoạt hơn trong chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng, mỗi xã là một pháo đài vững chắc”, “vì sức khỏe, an toàn của nhân dân chấp nhận tạm thời hy sinh lợi ích kinh tế để ai ở đâu ở yên đó”. Tin tưởng rằng với nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết một lòng của nhân dân, huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục giữ vững thành quả đạt được và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động