Huyện Mỹ Đức: Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, nhân dân luôn tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện luôn giữ ổn định, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường…
Huyện Mỹ Đức: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số Cử tri huyện Mỹ Đức kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh

Những năm qua, kinh tế địa phương phát triển tương đối toàn diện, thu ngân sách của huyện Mỹ Đức hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các thành phần kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô, trình độ công nghệ, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các khu, cụm, điểm công nghiệp được chú trọng. Giá trị sản xuất từ các làng nghề ngày càng tăng. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh đã có chuyển biến tích cực được cụ thể hóa trong xây dựng và thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và từng năm, bảo đảm phát huy khả năng huy động nền kinh tế quốc dân cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; ngân sách chi hàng năm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ

Hàng năm, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ cho cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể của huyện và cơ sở; thường xuyên kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo, tiểu ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của huyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Huyện Mỹ Đức: Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao
Bộ mặt huyện Mỹ Đức ngày càng đổi thay (Ảnh minh hoạ: H.D)

Kết quả đó đã thể hiện và phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu". Phát huy tốt vai cho của cơ quan chuyên môn chủ trì phối hợp và tham mưu thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng quy hoạch tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ huyện của huyện theo hướng “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” ; Duy trì và tổ chức hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng và đầu tư kinh phí bảo đảm chop hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn.

Quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh đã được cụ thể hoá trong xây dựng các quy hoạch, dự án, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm yêu cầu quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện; làm tốt công tác giám sát các công trình xây dựng được Thành phố phê duyệt; các công trình do huyện là chủ đầu tư thiết kế và xây dựng bảo đảm ứng dụng cho quốc phòng khi cần thiết. Chỉ đạo chấp hành đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước với các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế, ổn định địa phương.

Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, những năm qua cấp ủy Đảng các cấp đã có nhiều chỉ thị, chương trình, kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa; không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tích cực phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong nhân dân; tiếp tục duy trì và phát triển các Lễ hội truyền thống, di sản lịch sử, văn hóa địa phương; công tác phát triển văn học, nghệ thuật luôn được quan tâm định hướng với tư tưởng chủ đạo là chủ nghĩa yêu nước, dân tộc, dân chủ, nhân văn, phản ảnh chân thật đời sống của nhân dân.

Hoạt động giáo dục, tuyên truyền đã chủ động, kịp thời phổ biến qua hệ thống truyền thanh, Pano, khẩu hiệu, các hình thức giáo dục kịp thời phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước và của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần tích cực trong việc định hướng tư tưởng, đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái, làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thông qua đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc…

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội đồng nhân dân các cấp phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, hoạt động giám sát được tăng cường, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: Quản lý và sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Qua các kỳ họp đã phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc quyết định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Chính quyền các cấp thường xuyên được kiện toàn, phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của cơ quan và cán bộ, công chức, thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, đảm bảo công khai minh bạch, phát huy tốt dân chủ, giám sát của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, góp phần xây dựng đời sống văn hoá, ngăn chặn phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác hoà giải trong cộng đồng dân cư, hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và chính quyền các cấp được duy trì tốt, không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần phát huy khối đai đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ của huyện vững chắc, địa bàn huyện luôn bảo đảm an toàn.

Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách với quân nhân tham gia kháng chiến đã phục viên, xuất ngũ, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng; hoàn thành tốt việc xây dựng các quỹ từ thiện, quỹ phúc lợi xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách liên quan nhiệm vụ công các quân sự, quốc phòng tại địa phượng .

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động