Hồng sâm Baby, giải pháp cho trẻ biếng ăn

(LĐTĐ) Khi cho trẻ ăn, cha mẹ thường gặp những khó khăn như: Trẻ lơ là chuyện ăn uống, ngậm thức ăn trong miệng, ăn ít hơn ½ khẩu phần ăn theo tuổi, bé từ chối không chịu ăn, đến bữa giả vờ đau bụng… để có lý do không ăn hoặc kết thúc bữa ăn. Đây là những dấu hiệu của chứng biếng ăn, mà bố mẹ vẫn thường không chú ý.
Nguyên tắc vàng giúp bé hết biếng ăn

Theo các chuyên gia Nhi khoa, nếu chứng biếng ăn ở trẻ kéo dài, có thể gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng cho sự phát triển trí não và thể chất của trẻ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ biếng ăn, ăn không hấp thu chất dinh dưỡng hay hấp thụ kém, chậm tăng cân như: Chế độ ăn uống chưa phù hợp; thiếu enzyme tiêu hóa; rối loạn tiêu hóa; mắc bệnh đường ruột hoặc bệnh lý miễn dịch.

Đặc biệt, tình trạng trẻ biếng ăn do tâm lý thường khó khắc phục, do đó các bậc phụ huynh cần nắm bắt được tâm lý của trẻ, “bắt đúng bệnh” và kiên trì đồng hành cùng trẻ.

Hồng sâm Baby giải pháp cho trẻ biếng ăn
Baby Ăn Ngon Hồng Sâm giúp tăng khả năng miễn dịch cho trẻ, bảo vệ cơ thể trẻ trước sự tấn công của các vi trùng và vi khuẩn gây ra cảm sốt, tiêu chảy...

Nếu tình trạng biếng ăn ở trẻ kéo dài, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của con như: Trẻ em biếng ăn có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, thể trạng thấp bé, còi cọc, xanh xao, gầy gò so với các bạn đồng trang lứa; thiếu hụt vi chất khiến bé bị rối loạn tăng trưởng. Chẳng hạn như thiếu vitamin B1 có thể gây tê phù, thiếu vitamin A khiến khô mắt và khô giác mạc có thể dẫn đến mù lòa, thiếu canxi, vitamin D gây bệnh còi xương…

Trí não của trẻ có nguy cơ chậm phát triển. Thông thường, những bé biếng ăn thường gặp phải nguy cơ bị thiếu một hoặc nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, ảnh hưởng tới hoạt động hiệu quả của não bộ như omega 3, protein, DHA, omega 6, taurine, sắt, chất béo… Đây là những vi chất dinh dưỡng tác động trực tiếp đến sự hoạt động hiệu quả của trí não.

Trẻ biếng ăn có nguy cơ bị suy giảm miễn dịch. Khi khẩu phần ăn không đủ, cơ thể bé sẽ không được cung cấp đủ những chất dinh dưỡng cần thiết và làm giảm sức đề kháng chống lại tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Do đó, con dễ mắc phải những căn bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa như viêm phổi, viêm đường hô hấp, viêm họng…; Chỉ số cảm xúc của trẻ bị ảnh hưởng. Những trẻ biếng ăn thường có chỉ số cảm xúc thấp và dễ cáu gắt, thụ động, khó hòa nhập…

Như vậy, có thể thấy chứng biếng ăn kéo dài sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ trong suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, với quan niệm trẻ chán ăn, bỏ bữa vài hôm là việc bình thường, cha mẹ vô hình chung góp phần khiến chứng biếng ăn ở trẻ trở nên trầm trọng hơn.

Để kịp thời ngăn chặn chứng biếng ăn, cha mẹ cần đưa trẻ đến các chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ Nhi khoa để được chẩn đoán biếng ăn khi gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình cho trẻ ăn. Tùy vào từng trường hợp biếng ăn cụ thể, bác sĩ sẽ đưa ra hướng chẩn đoán và điều trị thích hợp, để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, các chuyên gia Nhi khoa cũng khuyến khích các bậc cha mẹ, để con ăn ngon miệng và phát triển khỏe mạnh ngoài việc tập cho bé ăn đa dạng nhiều loại thức ăn, đảm bảo nguồn dinh dưỡng hợp lý trong khẩu phần ăn hàng ngày, các bậc cha mẹ nên bổ sung cho trẻ các sản phẩm mà trong thành phần có chứa kẽm, sắt, lysine, các loại vitamin B… nhằm tránh gặp phải những hậu quả nghiêm trọng do tình trạng biếng ăn kéo dài gây ra.

Hồng sâm Baby giải pháp cho trẻ biếng ăn
Chuyên gia Dược phẩm Park Ha Yoon, Tập đoàn Dược mỹ phẩm CELLTRION Hàn Quốc hợp tác chuyển giao cho Công ty TNHH Tùy Tâm độc quyền nhập khẩu Hồng Sâm Hàn Quốc.

Với mỗi gói, Baby Ăn Ngon Hồng Sâm có chứa các thành phần: Taurine; Lysine; Chiết xuất hồng sâm; Kẽm gluconate; Sữa ong chúa; Bột sữa non; Chiết xuất men bia; Vitamin B1(Thiamine mononitrate); Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)... đã được chứng minh giúp tăng hấp thu, cung cấp đầy đủ vi chất dinh dưỡng, hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao, cải thiện tầm vóc, phát triển trí tuệ… không “phát phì” khi sử dụng và trở về trạng thái còi cọc khi ngừng uống. Tốt cho các bé chậm lớn, suy dinh dưỡng hay ốm vặt.

Ngoài ra, Baby Ăn Ngon Hồng Sâm còn giúp tăng khả năng miễn dịch cho trẻ, bảo vệ cơ thể trẻ trước sự tấn công của các vi trùng và vi khuẩn gây ra cảm sốt, tiêu chảy… giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ em, chống lại những thương tổn từ bên trong và cả bên ngoài cơ thể.

Để đạt được hiệu quả tốt, bậc phụ huynh nên kết hợp sử dụng Baby Ăn Ngon Hồng Sâm với các phương pháp giảm biếng ăn cho con như đa dạng các thực phẩm trong bữa ăn cho bé, chia khẩu phần ăn của bé thành 5 - 6 bữa/ngày, 3 bữa ăn chính và 2 - 3 bữa phụ, hạn chế các loại đồ ăn ngọt trước bữa ăn, tập cho trẻ thói quen ăn uống đúng giờ.

Sử dụng Baby Ăn Ngon Hồng Sâm hàng ngày, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 5ml để đạt được công dụng tốt nhất giúp con ăn ngon miệng, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa.

Chị Trần Minh Ngọc, ở phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ: “Mình cho con sử dụng Baby Ăn Ngon Hồng Sâm ngày 1 - 2 gói. Chỉ sau vài ngày, con ăn ngon miệng hơn, thích thú khi đến bữa ăn hơn. Tự ngồi ghế ăn dặm, ăn xong còn đòi ăn thêm rau, hoa quả. Con hợp tác với bố mẹ hơn trong việc ăn uống. Sau thời gian sử dụng Baby Ăn Ngon Hồng Sâm, con ít ốm vặt, cơ thể khoẻ mạnh, chịu chơi, chịu ăn ngoan”.

Một ưu điểm nữa khiến Baby Ăn Ngon Hồng Sâm chiếm trọn lòng tin của hàng triệu bậc cha mẹ, phụ huynh đó là tính hiệu quả lâu dài, trẻ tăng trưởng bền vững, không có hiện tượng tăng cân ảo. Sản phẩm có vị thơm ngon, dễ sử dụng mà giá thành lại phải chăng, phù hợp với túi tiền của người dùng.

Bà Hoàng Thị Như Quỳnh, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hoàn toàn bị thuyết phục bởi sản phẩm Baby Ăn Ngon Hồng Sâm. “Cháu nội tôi ở nhà cũng đã dùng sản phẩm này và hiện tại không còn tình trạng biếng ăn như trước. Khi sử dụng thực phẩm chức năng, đặc biệt là sản phẩm dành cho trẻ em tôi rất khắc khe. Sản phẩm phải được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp số công bố, phải được sản xuất bởi nhà máy đạt chuẩn GMP, thành phần có nguồn gốc rõ ràng, sạch như: Sữa ong chúa, sữa non, chiết xuất men bia, vitamin B1, B6… Dùng được một thời gian ngắn đã thấy sự khác biệt ở bé rõ rệt, bé ăn ngon và còn đòi ăn thêm nữa nên cả nhà ai cũng vui lắm”.

Hiện nay, Công ty TNHH Tùy Tâm, có địa chỉ tại 624/23 Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 4, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, là nhà phân phối Hồng sâm Baby chính hãng hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Chuyên gia Dược phẩm Park Ha Yoon, Tập đoàn Dược mỹ phẩm CELLTRION Hàn Quốc hợp tác chuyển giao thành công cho Công ty TNHH Tùy Tâm độc quyền nhập khẩu Hồng Sâm Hàn Quốc.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của Cố vấn của Thầy thuốc ưu tú, BS. Nguyễn Hồng Hải (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hoà Bình). Sản phẩm khi được đưa ra thị trường đều có hóa đơn đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn được hàng thật, chính hãng chất lượng cao mà giá cả lại hợp lý.

Trang Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động