Hơn 2.088,5 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết: Tính đến 17 giờ ngày 25/11, đã có hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Như vậy, tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng.
Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ Báo Lao động Thủ đô ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ Hà Nội: Tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra

Ngày 25/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền 450 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Hơn 2.088,5 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cùng cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao số tiền ủng hộ tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương.

Trao số tiền ủng hộ tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm chia sẻ, thời gian vừa qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tới đồng bào các tỉnh, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách", nhường cơm sẻ áo, "thương người như thế thương thân" và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương gửi gắm tình cảm của mình tới đồng bào vùng lũ nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn, mất mát đau thương mà đồng bào vừa trải qua.

Nhấn mạnh hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, công chức, người lao động của Ban đối với người dân vùng thiên tai là nguồn động viên, góp phần hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, ông Trần Thanh Lâm mong muốn số tiền này sớm được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương kịp thời phân bổ tới nhân dân để nhân dân có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết số tiền ủng hộ của các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước sẽ được chuyển sớm nhất tới đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ; đồng thời nhấn mạnh, mỗi cán bộ Mặt trận đã, đang và sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất đối với nhân dân.

Ông Cao Xuân Thạo cũng thông tin thêm, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, ngày 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động và ban hành Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Đến ngày 31/10/2025, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã ra Thông báo số 57 về việc tiếp tục vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, số 12,13 và mưa lũ gây ra. Ngày 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ".

Hơn 2.088,5 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương.

Cũng trong ngày 25/11, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ số tiền 1,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Diana Unicharm ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ủng hộ số tiền 300 triệu đồng; Chùa Ba Vàng ủng hộ số tiền 100 triệu đồng; Công ty Tân Nhất Hương ủng hộ số tiền 300 triệu đồng; Giải Golf Vietnam Airlines Lotusmiles invitational 2025 ủng hộ số tiền 69,9 triệu đồng; ông Lê Việt Hùng CE ủng hộ số tiền 45 triệu đồng; Trưởng lão Chu Minh Sơn, Hội Thánh tin lành Việt Nam truyền giáo ủng hộ số tiền 30 triệu đồng; Trương Twins Brand ủng hộ số tiền 30 triệu đồng.

Tính đến ngày 25/11, đã có hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Như vậy, tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 970 tỷ đồng.

Từ tháng 10 đến nay, MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp đã phát động các chương trình ủng hộ hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp các nguồn hỗ trợ về các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với kinh phí là 678,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 23 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên 45,12 tỷ đồng; Bắc Ninh 20,062 tỷ đồng; Lạng Sơn 30,5 tỷ đồng; Cao Bằng 35 tỷ đồng; Tuyên Quang 35 tỷ đồng; Lào Cai 25 tỷ đồng; Sơn La 15 tỷ đồng; Điện Biên 5 tỷ đồng; Phú Thọ 20 tỷ đồng; Hải Phòng 10 tỷ đồng; Hưng Yên 10 tỷ đồng; Ninh Bình 25,5 tỷ đồng; Thanh Hóa 25,5 tỷ đồng; Nghệ An 40,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh 40,5 tỷ đồng; Quảng Trị 55,5 tỷ đồng; Huế 40 tỷ đồng; Đà Nẵng 40 tỷ đồng; Quảng Ngãi 35 tỷ đồng; Gia Lai 45 tỷ đồng; Đắk Lắk 40 tỷ đồng; Khánh Hòa 20 tỷ đồng; Lâm Đồng 20 tỷ đồng.

Các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương là 118,5 tỷ đồng. Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm đã giải ngân là hơn 350 tỷ đồng.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động