Công đoàn ngành GTVT Hà Nội

Hơn 100 công nhân viên chức lao động tham dự ‘Ngày hội Công đoàn’

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 25/7, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức “Ngày hội Công đoàn” với hàng loạt “điểm nhấn” đáng chú ý như văn nghệ, thể thao, biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu….  
hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động
hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019
hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan Sôi nổi Hội thi ‘Công nhân duy tu, sửa chữa đường bộ giỏi’

Tại “Ngày hội Công đoàn”, đại diện cho lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm.

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực Công đoàn ngành luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Ảnh: Đinh Luyện

Bà Tạ Thị Mỹ Thanh nhấn mạnh: bằng nhiều hoạt động thiết thực thời gian qua, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã tập trung xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với các loại hình Công đoàn cơ sở thuộc các thành phần kinh tế ngành GTVT, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong đơn vi, doanh nghiệp.

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan

Đại diện LĐLĐ thành phố, Công đoàn GTVT Việt Nam và Ban Chấp hành Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tuyên dương và trao bằng khen cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: Đinh Luyện

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan

Ông Tạ Văn Dưỡng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ Thành phố trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia “Ngày hội Công đoàn”. Ảnh: Đinh Luyện

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan

Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Đinh Luyện

Công đoàn ngành đã tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; tham gia giám sát thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổng kết phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ, biểu dương và ghi nhận những đóng góp của toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành GTVT Hà Nội, đặc biệt sự đóng góp của 29 Chủ tịch 29 Công đoàn cơ sở, trong đó có 8 chủ tịch Công đoàn cơ sở được biểu dương dịp này.

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan
Các đội thi hào hứng tham dự nội dung thi cắm hoa. Ảnh: Đinh Luyện

Theo ghi nhận, tại đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, tại Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã nổi lên nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở nỗ lực thi đua, giành các thành tích cao trong hoạt động chuyên môn tại đơn vị.

Chẳng hạn, có đồng chí Đào Văn Ban – Đội phó Đội thanh tra GTVT Huyện Hoài Đức luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực phổ biến pháp luật về GTVT đến đối tượng tham gia giao thông, thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý chuyên ngành, đặc biệt là công tác kiểm tra tải trọng xe, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng chí Ngô Xuân Trường – cán bộ kỹ thuật Công ty CP Quản lý & Xây dựng đường bộ I Hà Tây là cán bộ trẻ luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ của đơn vị và công đoàn ngành. Đặc biệt, đồng chí Ngô Xuân Trường đã có nhiều sáng kiến tổ chức duy tu, đảm bảo giao thông trên tuyến đường do đơn vị quản lý.

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan

Văn nghệ chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội. Ảnh: Đinh Luyện

Hay như đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cá nhân đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng tuần tra giao thông, lực lượng làm công tác quản lý nhằm phát hiện sớm các sự cố để các xí nghiệp sửa chữa kịp thời những hư hỏng trên các tuyến cầu, đường, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý duy tu, duy trì, áp dụng các phần mềm quản lý để nâng cao chất lượng công tác tuần tra, phát hiện sự cố cũng như công tác xử lý sự cố được nhanh gọn, kịp thời…

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan

Sau khi trải qua các vòng đấu loại hấp dẫn của 12 đội thi, Ban tổ chức trao giải cho các đội thi thuộc nội dung kéo co. Ảnh: Đinh Luyện

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và đóng góp của tổ chức Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ Thành phố Tạ Văn Dưỡng đề nghị, thời gian tới các cấp Công đoàn ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, cho đội ngũ CNVCLĐ; thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động…

Tại “Ngày hội Công đoàn”, Công đoàn ngành GTVT đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 8 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, tặng giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ngoài ra, hơn 100 thí sinh là CNVCLĐ thuộc 12 Công đoàn cơ sở đã cùng tham gia giao lưu các hoạt động văn hóa, thể thao như: Thi cắm hoa, kéo co…

hon 100 cong nhan vien chuc lao dong tham du ngay hoi cong doan

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đạt giải nội dung cắm hoa. Ảnh: Đinh Luyện

Tại nội dung thi cắm hoa, sau khi 11 đội thi trải qua phần tranh tài khéo léo, giải Nhất đã được Ban tổ chức trao cho đội thi thuộc Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội. Tại nội dung thi kéo co, sau khi trải qua các vòng đấu loại hấp dẫn của 12 đội thi, giải Nhất đã được trao cho đội thi thuộc Công ty CP Công trình Giao thông Hà Nội, giải Nhì thuộc về đội thi Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hoạt động “Ngày hội Công đoàn” do Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, tri ân sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã lao động, cống hiến cho doanh nghiệp, cho cơ quan và tổ chức Công đoàn. Ngày hội cũng góp phần kết chặt đội ngũ, khích lệ động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu, tiếp bước xứng đáng với các thế hệ đi trước... để từ đó khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong lao động, công tác góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của ngành năm 2019…
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động