Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch

(LĐTĐ) Từ sáng sớm ngày 13/3, hơn 1 vạn người đã đổ về trẩy hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Trong ngày đầu mở cửa vãn cảnh, nhiều du khách vẫn chủ quan không đeo khẩu trang, chưa thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.
Du khách tất bật đi đò đêm vào chùa Hương Hàng quán, lái đò sẵn sàng trước giờ khai hội chùa Hương

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lễ hội chùa Hương đã phải tạm dừng khai hội đến hơn một tháng. Đến ngày 13/3, khu di tích thắng cảnh chùa Hương mới chính thức mở cửa trở lại đón du khách trong trạng thái đặc biệt nhất từ trước đến nay, khi tất cả đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu tiên hội chùa Hương mở cửa trở lại, lượng khách đổ về tương đối đông. Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, tính đến trưa ngày 13/3 có khoảng 1,6 vạn khách trẩy hội chùa Hương, dự kiến sẽ lên đến 3 vạn người trong cả ngày. Trên suối Yến có khoảng 4 nghìn thuyền đò của bà con sẽ được thả theo từng đợt tùy theo lượng khách.

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cũng đã xây dựng phương án với mục tiêu lễ hội an toàn song song với phòng, chống dịch.

Theo đó, tất cả du khách đến chùa Hương phải tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế bằng việc quét mã QR và hạn chế tập trung đông người. Đối với những đoàn đông người thì trưởng đoàn phải cung cấp thông tin, số điện thoại để phục vụ việc truy vết khi cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều đoàn khách vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Những hình ảnh phóng viên ghi lại được trong ngày 13/3:

Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Sau một tháng đóng cửa vì dịch bệnh, ngày 13/3 (tức mùng 1/2 Âm lịch), chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức mở cửa trở lại đón khách tham quan. Tại các bến, thuyền chở khách ra vào liên tục.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Càng về trưa và chiều, lượng khách đến ngày càng đông.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Tuy nhiên theo nhiều người lái đò, lượng khách năm nay không nhiều như những năm trước.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, tính đến trưa ngày 13/3 chùa Hương đón khoảng 1,6 vạn người về đây dâng hương và vãn cảnh. Tổng số lượng khách dự kiến trong mùa đầu năm tính từ ngày 1/2 Âm lịch là hoảng 50 - 60 vạn khách.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Du khách thập phương từ khắp nơi vào trong dâng hương tại chùa Thiên Trù và thăm động Hương Tích.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Giá đò và cáp treo được niêm yết trên hệ thống pano, biển bảng. Giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng và đò thuyền là 50.000 đồng/người; cáp treo niêm yết giá công khai 180.000/1 người/khứ hồi.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Du khách tới chùa Hương năm nay đa phần vẫn đảm bảo tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Sát khuẩn tay tại bến Trò (lối vào động Hương Tích).
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Băng rôn, loa phóng thanh tuyên truyền, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh được đặt tại nhiều khu vực. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều người dân còn lơ là, chủ quan, chưa thực hiện nghiêm túc trong quá trình di chuyển bằng đò.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Tại khu vực đền, chùa, động, nhiều chủ cửa hàng cũng chưa thực hiện nghiêm túc.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Từ đường hành hương hay tại các nơi dâng hương, tập trung đông người, nhiều du khách vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, không tuân thủ việc đeo khẩu trang.
Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch
Bên cạnh đó, việc giãn cách trên thuyền cũng chưa được thực hiện nghiêm túc.
P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động