Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

Vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 Ủy viên. Bà Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; hiệp thương 10 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
SEA Games 31: Đoàn Thể thao Hà Nội đóng góp 151 huy chương cho Đại hội Dấu ấn Thể thao Hà Nội tại SEA Games 31 Quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập theo quyết định số 4202/QĐ-UB ngày 7/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI
Bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Hoạt động của Hội nhằm mục đích tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân thành phố Hà Nội và nhân dân thành phố Seoul, giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc. Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp cũng là nhân tố thuận lợi giúp cho hoạt động của Hội phát triển.

Ngoài ra, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ủy ban nhân dân Thành phố, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, kết quả hoạt động của Hội đã đóng góp tích cực vào thành tích công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố trong những năm qua.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố; bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng, cùng với sự cố gắng của Tập thể Ban chấp hành Hội, các Chi hội và toàn thể hội viên, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai năm gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, vì vậy Ban Thường vụ Hội đã chủ động bám sát nội dung định hướng tại chương trình trọng tâm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô hàng năm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố; chủ động đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo diễn biến của tình hình thực thế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

Trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể

Các hoạt động góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai Thủ đô Hà Nội và Seoul nói riêng, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đồng thời rút ra được những kinh nghiệm làm tiền đề cho việc tổ chức hiệu quả các hoạt động nhiệm kỳ tới.

Ông Cho Ja Yuong, đại diện Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết, số lượng hơn mười ngàn người Hàn hiện đang lao động, học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội là một con số đáng kể, chứng tỏ thành phố Hà Nội là một điểm đến thu hút khách.

Ông chia sẻ có nhiều người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hà Nội mong muốn làm được những việc hữu ích cho bản thân và cộng đồng nhưng họ không thể giải quyết dễ dàng do thiếu thủ tục hành chính hoặc bất đồng ngôn ngữ. Ông hi vọng, Hội hữu nghị Việt - Hàn Thành phố sẽ là đơn vị hỗ trợ và giúp đỡ họ trong các vấn đề này, để cộng đồng người Hàn có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Tiếp tục xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác

Năm 2022 kỷ niệm 30 năm Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), đây là cơ hội để Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân thành phố Seoul và tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước trong tương lai.

Hội đã triển khai đa dạng các hoạt động đối ngoại nhân dân trong đó tập trung hướng về các chi hội, kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam tạo bước phát triển mạnh mẽ.

Với mục tiêu tăng cường tình đoàn kết giữa người Hàn Quốc với Việt Nam, Hội đã tổ chức thành công chương trình giao hữu thể thao giữa Câu lạc bộ Tennis Hàn Quốc với một số doanh nghiệp góp phần đa dạng hóa hình thức hình thức hoạt động, tạo cơ hội giao lưu giữa Hội và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội.

Ban Thường vụ Hội đã chủ động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp tham gia kết nối hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tổ chức Hội nghị Giao lưu hợp tác song phương giữa quận Tây Hồ (Hà Nội) với đoàn doanh nghiệp quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc.

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

Bà Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban Chấp hành Hội đã duy trì chương trình thường niên Chào Xuân kết hợp giao lưu với các nghệ nhân gốm. Ngoài nội dung tổng kết công tác năm và triển khai phương hướng hoạt động năm tới, chương trình là cơ hội để thường trực Hội và hội viên hiểu hơn về các nghệ nhân gốm Việt Nam, giúp kết nối hợp tác với nghệ nhân gốm Hàn Quốc .

Nhằm tăng cường giúp đỡ người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ phối hợp đề xuất Hội đồng nhân dân quận Jongnoo tổ chức các trung tâm giảng dạy kỹ năng, văn hóa truyền thống và Tiếng Hàn cho các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hoạt động này được Hội đồng nhân dân quận Jongnoo tổ chức đạt kết quả đáng ghi nhận. Điều này khẳng định mối quan hệ đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những cơ hội hướng tới sự phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập quốc tế gắn với nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ.

Thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã biểu dương những nỗ lực đóng góp của các ủy viên Ban Chấp hành và các hội viên của Hội cũng như sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước, các trường học, các doanh nghiệp với Hội…

Với những lợi thế có được của Hội và của từng Ủy viên Ban Chấp hành, bà Nguyễn Lan Hương đã đề nghị Hội sẽ tiếp tục xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Hàn trong thời gian tới.

Đồng thời, trong nhiệm kỳ mới tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: hoàn thành các thủ tục báo cáo sau Đại hội theo quy định; tổ chức họp Ban Chấp hành để triển khai kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng tầm hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị qua đó khẳng định vị trí và vai trò của Hội trong đời sống chính trị của Thành phố.

Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đầu mối và cầu nối về hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Hà Nội và Hàn Quốc, phát huy vai trò “đại sứ văn hóa”, “đại sứ thiện chí”, “đại sứ nhân dân” để mở rộng, kết nối và làm cầu nối cho các đối tác Hà Nội và Hàn Quốc; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của Hội trên các phương tiện truyền thông, qua đó, làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động