Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023: Lan tỏa tình cảm, niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tuy là hội diễn không chuyên, nhưng với một sân khân khấu lộng lẫy, hoành tráng cùng gần 30 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, biểu diễn chuyên nghiệp; vòng chung khảo Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô năm 2023 diễn ra sáng 10/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã thực sự mang tới cho khán giả một không gian nghệ thuật đặc sắc, một món quà tinh thần giá trị, qua đó lan tỏa và làm sâu sắc hơn những tình cảm tốt đẹp với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, với đất nước tươi đẹp,Thủ đô Anh hùng và đặc biệt là làm sâu sắc hơn niềm tin yêu, gắn bó với tổ chức Công đoàn…
Sân chơi ngập sắc màu văn hóa Đặc sắc Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 6 Đặc sắc Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 2

Tới dự, động viên Hội diễn có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và các Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Nguyễn Huy Khánh.

Sân chơi bổ ích của đoàn viên, CNVCLĐ

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã sớm xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023 tới 100% các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Hội diễn bao gồm 2 vòng: Vòng sơ khảo tại 8 Cụm thi đua và vòng chung khảo cấp Thành phố.

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023: Lan tỏa tình cảm, niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia chung khảo Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023.

Trong đó, vòng sơ khảo thu hút sự tham gia của 1.600 diễn viên là đoàn viên, CNVCLĐ của 47 đơn vị, với 175 tiết mục nghệ thuật tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tổ chức Công đoàn và người lao động Thủ đô.

“Qua vòng sơ khảo tại 8 Cụm thi đua, có thể thấy rằng đa số các đơn vị đã đem đến cho Hội diễn những phần thể hiện vô cùng ấn tượng, thu hút được sự tham gia đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ từ cơ sở. Ban tổ chức Hội diễn đánh giá cao về sự đầu tư mọi mặt như ý tưởng dàn dựng, chất lượng nghệ thuật; sự đầu tư về cơ sở vật chất và đặc biệt là sự trách nhiệm, nhiệt tình tập luyện của các diễn viên đến từ 47 đơn vị tham gia vòng sơ khảo Hội diễn”- đồng chí Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh.

Từ vòng sơ khảo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội diễn đã lựa chọn được 8 đội xuất sắc nhất đại diện cho 8 Cụm thi đua gồm: LĐLĐ quận Đống Đa, LĐLĐ quận Tây Hồ, LĐLĐ huyện Sóc Sơn, LĐLĐ huyện Phúc Thọ, LĐLĐ huyện Thanh Oai, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội để tham gia vòng chung khảo cấp Thành phố.

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023: Lan tỏa tình cảm, niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao giải Đặc biệt cho LĐLĐ quận Đống Đa.

“Ngoài ý nghĩa chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023 còn là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động được thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của những tập thể, hạt nhân văn hóa, văn nghệ trong CNVCLĐ, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống, thắt chặt tình đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô” - đồng chí Nguyễn Huy Khánh chia sẻ.

Lan tỏa niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn

Xứng đáng với sự lựa chọn của Ban tổ chức và Ban Giám khảo, gần 30 tiết mục tham gia vòng chung khảo đều là những tiết mục vô cùng đặc sắc, phong phú về thể loại như hát (đơn ca, tốp ca, tam ca, đồng ca), múa, hoạt cảnh; đa dạng về chủ đề, nội dung: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước tươi đẹp, Thủ đô Anh hùng; hát về ngành nghề, về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn… qua đó đã lan tỏa, khơi gợi sâu đậm hơn những cảm xúc tự hào, tin yêu với Đảng, Bác Hồ, với quê hương đất nước, với công việc, ngành nghề và tổ chức Công đoàn.

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023: Lan tỏa tình cảm, niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn
Ban tổ chức và Ban Giám khảo trao thưởng cho các đội đạt thành tích cao tại Hội diễn.

Đánh giá về Hội diễn, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Trưởng ban Giám khảo vòng chung khảo Hội diễn nhận xét: Các đội dự thi đều có sự lựa chọn kỹ lưỡng những hạt nhân văn hóa, văn nghệ tham gia và có sự đầu tư công phu về ý tưởng, cách dàn dựng, tổ chức các tiết mục, đặc biệt, nhiều đơn vị có những sáng tác mới, sáng tác riêng của ngành, của địa phương mình.

Về chất lượng nghệ thuật của các tiết mục, NSND Trần Quốc Chiêm cho rằng, đa số các diễn viên tham gia chung khảo Hội diễn ở loại hình hát đều có kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn tốt, có sự phối bè, dàn dựng chuyên nghiệp, phần âm nhạc được các đơn vị chuẩn bị khá chu đáo, chất lượng cao và có nhiều bản phối mới. Đối với các tiết mục gồm cả múa độc lập và múa minh họa đều được biên đạo công phu, sáng tạo và trình diễn rất có hồn. Trang phục, đạo cụ của hầu hết các tiết mục đều được đầu tư công phu, hoành tráng, phù hợp.

“Những yếu tố đó đã mang đến cho Hội diễn những màu sắc nghệ thuật đặc sắc, để lại những ấn tượng đặc biệt và có sức lan tỏa trong lòng người xem” - NSND Trần Quốc Chiêm nhấn mạnh.

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023: Lan tỏa tình cảm, niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn
Các tiết mục tham gia chung khảo Hội diễn đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung.
Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023: Lan tỏa tình cảm, niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn
Hầu hết các tiết mục được dàn dựng công phu, đầu tư hoành tráng.
Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023: Lan tỏa tình cảm, niềm tin yêu với tổ chức Công đoàn
Và biểu diễn hết sức chuyên nghiệp.

Ở góc độ khán giả, một cổ động viên của đội LĐLĐ quận Đống Đa chia sẻ: Theo dõi hội diễn, ít ai có thể tin rằng, những diễn viên rực rỡ trên sân khấu kia chính là những đoàn viên, CNVCLĐ thường ngày vốn mộc mạc, giản dị, gắn bó trực tiếp với dây chuyền sản xuất. Điều này cho thấy, không chỉ toàn tâm, toàn ý cho lao động, sản xuất, công tác, trong mỗi đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô đều tiềm ẩn chất nghệ sĩ, niềm đam mê nghệ thuật và đều có thể tỏa sáng khi có cơ hội và điều kiện.

Còn chị Nguyễn Thị Hiền (Công ty TNHH Yamaha Motor), diễn viên đoàn Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội thì bộc bạch: “Tôi và các diễn viên trong đoàn đều là công nhân trực tiếp. Đến với sân khấu này, chúng tôi được hóa thân thành những nghệ sĩ, được biểu diễn trên sân khấu hoành tráng và được những tràng pháo tay thán thưởng của khán giả, chúng tôi rất vui, thấy tinh thần của mình được thăng hoa. Mỗi hoạt động mà Công đoàn tổ chức như thế này đều tiếp thêm cho chúng tôi nhiều năng lượng để lao động, sản xuất tốt hơn”.

Với những tâm sự như trên, rõ ràng có thể thấy rằng, Hội diễn đã đạt được mục đích và ý nghĩa đề ra, đó là: Thực sự là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, người lao động, để họ được thể hiện tài năng, niềm đam mê; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống, thắt chặt tình đoàn kết của công nhân lao động Thủ đô.

Sau gần 4 giờ diễn ra sôi nổi, kết quả, đội LĐLĐ quận Đống Đa đã xuất sắc giành giải Đặc biệt, giải Nhất Hội diễn thuộc về LĐLĐ quận Tây Hồ. Hai giải Nhì được trao cho Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và LĐLĐ huyện Thanh Oai.

4 đơn vị: LĐLĐ huyện Phúc Thọ, LĐLĐ huyện Sóc Sơn, Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội giành giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 3 giải chuyên đề cho các tiết mục dàn dựng công phu nhất, tiết mục ấn tượng nhất và giọng ca triển vọng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động