Hoàng Mai: Hơn 14 nghìn tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau hơn 2 tháng quận Hoàng Mai triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024, đã nhận được 14.004 tác phẩm đủ 5 loại hình (tăng gấp 2 lần năm 2023). Trong đó, Tạp chí in: 4.743 tác phẩm; Tạp chí điện tử: 3.560 tác phẩm; Báo in: 2.780 tác phẩm; Báo điện tử: 2.750 tác phẩm; Video clip: 137; phát thanh: 29; Truyền hình: 5.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Huy hiệu Đảng tại thị xã Sơn Tây Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Trao quyết định nghỉ hưu cho hai đồng chí Phạm Thanh Học và Ma Đức Hiển

Ngày 29/8, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024; Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên địa bàn quận.

Quận Hoàng Mai: Hơn 14 nghìn tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay sau khi quận triển khai Kế hoạch và phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024, ngày 19/3/2024, Đảng ủy 14 phường và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy đã tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi tại địa phương, đơn vị.

Sau hơn 2 tháng triển khai Cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 14.004 tác phẩm đủ 5 loại hình (tăng gấp hai lần năm 2023). Trong đó, Tạp chí in: 4.743 tác phẩm; Tạp chí điện tử: 3.560 tác phẩm; Báo in: 2.780 tác phẩm; Báo điện tử: 2.750 tác phẩm; Video clip: 137; phát thanh: 29; Truyền hình: 5.

Phần lớn các tác phẩm đi thẳng vào thực tế đã và đang diễn ra, mang đậm nét hơi thở cuộc sống, tạo sự hào hứng tham gia trong tất cả các đơn vị trong toàn quận. Nhiều đơn vị triển khai bài bản, đạt kết quả tốt, nhiều bài thi được đầu tư, có sự sáng tạo, đi sâu nghiên cứu tìm hiểu, bám sát nội dung yêu cầu, thể thức trình bày rõ ràng, đặc biệt có nhiều đơn vị cả lãnh đạo và cán bộ đơn vị đều tích cực tham gia, tiêu biểu như: Ngành Giáo dục và đào tạo quận (4.377 bài); Phường Mai Động (1.140 bài); phường Thanh Trì (855 bài); phường Vĩnh Hưng (612 bài); phường Hoàng Liệt (527 bài)…

Sau chấm sơ khảo cấp quận, có 675 tác phẩm đạt chất lượng. Trong đó: Tạp chí in: 195 tác phẩm; Tạp chí điện tử: 160 tác phẩm; Báo in: 130 tác phẩm; Báo điện tử: 122 tác phẩm; Video clip: 56; phát thanh: 9; Truyền hình: 3.

Sau chấm chung khảo cấp quận, quận đã gửi 30 tác phẩm dự thi cấp Thành phố. Trong đó: Tạp chí in: 5 tác phẩm; Tạp chí điện tử: 5 tác phẩm; Báo in: 5 tác phẩm; Báo điện tử: 5 tác phẩm; Video clip: 6; phát thanh: 3; Truyền hình: 1.

Quận Hoàng Mai: Hơn 14 nghìn tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại Hội nghị.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã thống nhất lựa chọn, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức Cuộc thi. Trao 7 giải Nhất, 13 giải Nhì, 21 giải Ba, 21 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Cuộc thi cấp quận và 2 giải trao cho tác giả cao tuổi nhất; 3 giải trao cho nhóm tác giả nhỏ tuổi nhất có tác phẩm tham gia Cuộc thi.

Song song với triển khai, tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Sau 4 tháng triển khai tổ chức Cuộc thi, đã có trên 50 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân hưởng ứng và trực tiếp tham gia Cuộc thi vòng sơ khảo trực tuyến trên website www.tuyengiaothudo.vn. Là một trong 5 quận, huyện đứng tốp đầu Thành phố có số lượng người trực tiếp tham gia Cuộc thi nhiều nhất.

Kết quả, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức Cuộc thi.

Quận Hoàng Mai: Hơn 14 nghìn tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh trao khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh khẳng định hai Cuộc thi đã thể hiện sức hút và sức lan tỏa rất mạnh mẽ, đã có bước tiến lớn cả về số lượng và chất lượng, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Biểu dương các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân đã nghiêm túc triển khai và tích cực hưởng ứng, tham gia 2 Cuộc thi, Bí thư Quận ủy Nguyễn Xuân Linh đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt là Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Thành ủy về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố.

Quận Hoàng Mai: Hơn 14 nghìn tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh trao khen thưởng cho 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm những đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, đối tượng phát tán thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, nhất là liên quan tới đại hội đảng bộ các cấp; Thực hiện nghiêm Quy định của đảng đối với việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sử dụng mạng xã hội, Internet.

Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024. Tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị của quận, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội 4 Đảng bộ quận, tạo tiền đề để lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Xem thêm
Phiên bản di động