Hàng ngàn cây xanh đã đến với nhiều trường học thông qua "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”

(LĐTĐ) Những ngày đầu tháng 9, học sinh cả nước háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Những ngôi trường nhờ bóng cây xanh mát cũng trở nên tươi mới để đón chào những bạn học sinh. Hiện nay, ngày càng nhiều trường học có những mảng cây xanh ở sân chơi, vườn trường, giúp bầu không khí thêm trong lành, thoáng đãng và còn mang lại nhiều lợi ích cho thầy cô, học sinh.
Vinamilk trồng 10.520 cây xanh tại di tích đường Hồ Chí Minh trên biển
Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trồng 40 nghìn cây xanh tại Điện Biên

Thêm màu xanh cho học đường

Tại trường Tiểu học Tiên Dược B, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chỉ chưa đầy một năm nhận cây từ “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” do Vinamilk trao tặng, vườn trường đã xanh mát mắt. Ngoài các giờ học trên lớp, giờ đây các bạn nhỏ còn được tham gia ngoại khóa tại vườn trường. Các em được học cách phân biệt các loại cây, chăm sóc cây, đồng thời nhận thức được lợi ích của việc trồng cây với môi trường xung quanh.

1958 photo 1 1599107973118803501419

“Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” trao tặng hàng ngàn cây xanh cho các trường tiểu học tại Hà Nội.

Em Nguyễn Thị Vân Chi, Trường Tiểu học Tiên Dược B, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết: “Cô giáo dạy bọn con rất nhiều, thứ 2 đầu tuần chúng con thường được các cô hướng dẫn chăm sóc cây, bọn con thường bắt sâu nhỏ để cho cây luôn xanh tốt”. Em Nguyễn Anh Trung – Trường Tiểu học Tiên Dược B, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cũng tâm sự: “Từ ngày vườn trường con có thêm nhiều cây xanh được trồng, con thấy yêu cây xanh hơn và con thường chăm sóc cây ở nhà, con thấy hoạt động này rất bổ ích và thú vị.”

Tại trường PTTH Lương Thế Vinh, Hà Nội, vườn cây được cô và trò chăm sóc suốt 9 năm qua kể từ khi tiếp nhận cây từ “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” và Vinamilk.

Không gian xanh mát này đã đem lại ấn tượng đặc biệt với phụ huynh học sinh khi lần đầu đến trường. Cây xanh đã giúp không khí thêm mát mẻ, trong lành, mang đến không gian lý tưởng cho học sinh vui chơi và học tập. Cô Nguyễn Thị Thu Hoài, Giáo viên Trường PTTH Lương Thế Vinh cho biết: “Hệ thống cây xanh giúp thanh lọc không khí tạo ra một khoảng không gian học tập vui chơi tại trường chúng tôi. Và đây cũng là nơi lưu giữ nhiều nhất kỷ niệm học trò dưới những hàng cây.”

1955 photo 1 15991080638031545567657

Các em học sinh Hà Nội cùng tham gia chương trình đổi vỏ hộp sữa lấy cây xanh trong ngày hội của “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”.

Em Nguyễn Phương Linh, học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh cho biết: “Khi được chăm sóc cây xanh mà “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” trồng tặng cho trường em, nhìn thấy nó lớn lên hàng ngày, thì em thấy rõ vai trò quan trọng của cây xanh. Nhờ cây xanh mà chúng ta có được không khí trong lành, môi trường sạch sẽ hơn. Yêu những cây xanh ở trường, về nhà em cũng tự tạo cho mình một không gian xanh.”

Thông qua chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”, những mảng xanh đã dần nhân rộng tại nhiều trường học trên cả nước. Ngoài trường Tiểu học Tiên Dược B, trường tiểu học Lương Thế Vinh, Quỹ còn trồng hàng ngàn cây xanh khác tại nhiều trường học trên cả nước như Trường PTTH Amsterdam (Hà Nội), Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội), Trường Tiểu học Kim Đồng (Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)…

1956 photo 2 15991079757181075933492

Không gian xanh mát tại trường PTTH Lương Thế Vinh, Hà Nội – một trong nhiều ngôi trường trên cả nước mà “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trao tặng cây xanh.

Trường học là một trong những địa điểm ưu tiên mà “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” triển khai việc trồng cây trong nhiều năm qua. Cây xanh không chỉ giúp môi trường học đường trong lành hơn mà còn khuyến khích học sinh có ý thức chăm sóc bảo vệ cây, yêu thiên nhiên, môi trường, hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ cây xanh cũng như lan tỏa tinh thần ấy đến tất cả bạn bè, mọi người xung quanh.

Lan Toả thông điệp xanh

Trong 9 năm qua, Vinamilk bền bỉ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”, với mong muốn chương trình sẽ góp phần đem lại môi trường và điều kiện sống tốt hơn cho các thế hệ người dân Việt Nam.

1954 photo 2 1599108063807752962691

Các đại biểu cùng “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” trồng cây tại trường Tiểu học Tiên Dược B, Sóc Sơn, Hà Nội.

Mảng xanh tại các trường học không chỉ giúp cải thiện không gian trường học, mà còn gửi gắm vào thế hệ tương lai, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp sống xanh, sống gần gũi với thiên nhiên. Ngoài trường học, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” còn hướng đến những nơi đang bị tác động của biến đổi khí hậu như xâm ngập mặn, hạn hán, sa mạc hóa…, khu vực có tình trạng ô nhiễm mà việc trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tích cực cải thiện các tình trạng này.

Đến hết năm 2019, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trồng được 851.000 cây xanh các loại với tổng trị giá khoảng 11 tỷ đồng. Chương trình cũng nhận được sự hưởng ứng, tham gia của 15.000 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, dân cư sinh sống tại các nơi thực hiện trồng cây xanh, với nhiều hiệu quả thực tiễn và lợi ích thiết thực đem lại cho cộng đồng. Dự kiến, Quỹ sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là trồng thêm 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong năm nay.

1952 photo 3 1599108063811146467868

Tham gia trồng cây giúp các em học sinh hình thành ý thức tốt về bảo vệ cây xanh và môi trường ngay từ ghế nhà trường

Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk cho biết: “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Vinamilk khởi xướng và đồng hành cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2012 cho đến nay với mong muốn là giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, mang lại môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Đây là động lực để chúng tôi kiên định với hành trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” trong 9 năm qua”

Năm 2020 đánh dấu mốc 9 năm chặng đường Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đem màu xanh phủ lên 41 địa điểm của 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến hết năm 2019, Quỹ đã trồng được 851.000 cây xanh các loại với tổng trị giá khoảng 11 tỷ đồng và dự kiến sẽ cán đích trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trong năm nay.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

(LĐTĐ) Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô.
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 14/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng nóng xảy ra cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 14/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng nóng xảy ra cục bộ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, nắng nóng xảy ra cục bộ.
Xem thêm
Phiên bản di động