Hà Nội: Tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch Covdi-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng, để bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, các lục lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Phát hiện 3.000 bộ kit test nhanh Covid-19 không hoá đơn chứng từ Cần xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá trục lợi

Tăng cường công tác tuyên truyền

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng một bộ phận người dân "buông lỏng" các biện pháp phòng dịch từ tâm lý chủ quan trước Covid-19 là rất đáng báo động. Liên tiếp những ngày qua, số ca F0 tăng mạnh, Hà Nội đã có ngày trên 10.000 ca mắc Covid-19; Tính đến nhày 27/2, 74 xã phường (12,8%) đã chuyển sang cấp độ 3. Tuy nhiên số bệnh nhân thể nhẹ, không triệu chứng chiếm đa số 96%, (trong đó 95% tổng số ca nhiễm điều trị tại nhà).

Nhận định, tình hình dịch sẽ còn những diễn biến mới phức tạp, khó lường, cả hệ thống chính trị quận Nam Từ Liêm xác định công tác phòng, chống dịch phải tập trung vào các biện pháp kết hợp cả "phòng" và "chống"; trong đó, tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm "5K"; thực hiện nguyên tắc: 5K+ vắc xin + công nghệ. Cùng với đó, quận tiếp tục quản lý chặt hoạt động tập trung đông người như hiếu, hỷ...; quản lý, giám sát chặt các hoạt động kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ karaoke, nhà trọ, hàng ăn sáng...

Ông Nguyễn Đắc Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cho biết, UBND phường đã tăng cường bám sát, nắm địa bàn, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, xử lý tốt các tình huống phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu Tổ Covid-19 cộng đồng đến từng nhà hướng dẫn, bảo đảm tất cả người dân trong danh sách và đủ điều kiện đều được tiêm vắc xin phòng Covid-19...

Hà Nội: Luôn cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Quận Nam Từ Liêm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu Tổ Covid-19 cộng đồng đến từng nhà hướng dẫn, bảo đảm tất cả người dân trong danh sách và đủ điều kiện đều được tiêm vắc xin phòng Covid-19...

Theo đánh giá của Thành phố, tính đến ngày 26/2, quận Thanh Xuân có 2/11 phường thuộc Cấp độ 1, 8/11 phường thuộc Cấp độ 2 và 1 phường (phường Kim Giang) thuộc Cấp độ 3 trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, các cơ quan chức năng của quận và cấp cơ sở đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ và đúng luật định.

"Để nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức, trách nhiệm, tránh lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn mới, quận tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên rà soát hệ thống y tế cơ sở, bổ sung kịp thời trang thiết bị và nhân lực để đáp ứng tốt nhất yêu cầu phòng, chống dịch.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh để chỉ đạo, điều phối kịp thời các hoạt động theo quy định. Quản lý chặt F0, tổ chức tốt các tổ hỗ trợ, theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà, theo dõi F0 phải chuyển tầng điều trị và số ca tử vong. Đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.

Hà Nội: Luôn cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Nhiều địa phương tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm vắc xin mùa Xuân năm 2022

Tương tự, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 14 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; trong đó, chú trọng các nhiệm vụ về đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các khó khăn nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm vắc xin mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Chú trọng triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới...

Xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Cục Quản lý thị trường Thành phố, các sở: Y tế, Tài chính, Công Thương; Công an Thành phố; Cục Thuế thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai ngay công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về giấy phép, việc đầu cơ, tăng giá, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhãn mác đối với các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế, bộ test kháng nguyên Covid-19, máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2; lưu thông, kinh doanh thuốc hỗ trợ, điều trị Covid-19 chưa được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện việc ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào khoảng 10h sáng 25/2, tại trước cửa số 8 đường Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện lô hàng đang tập kết gồm 5 thùng catton, bên trong có chứa 3.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Q.Đ.T (sinh năm 1991; trú tại huyện Đông Hưng, Thái Bình) không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Hà Nội: Luôn cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Công an quận Hoàng Mai phát hiện 3.000 bộ kit test nhanh Covid-19 không hoá đơn chứng từ

Cùng ngày (25/2), lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết bị y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã phát hiện thu giữ hơn 5.000 que test Covid-19, 600 máy đo nồng độ oxy trong máu có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT tại địa chỉ số 5, lô A.2, khu đô thị mới Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã phát hiện và tạm giữ 5.000 bộ kit test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất; 600 máy đo nồng độ oxy trong máu. Theo ước tính, lô hàng có trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ. Trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật. Đội Quản lý thị trường số 13 đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ lô hàng. Theo dự kiến, đơn vị vi phạm sẽ bị phạt hành chính 30,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày 25/2, Đội Quản lý thị trường số 11, đã tiến hành kiểm tra Nhà thuốc Big Family Pharmacy tại địa chỉ số 88 đường Phú Cường, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Tại thời điểm kiểm tra, đội đã phát hiện tại nhà thuốc đang bày bán 130 bộ kit test nhanh Covid-19 Rapid Antigen Test không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Đội Quản lý thị trường số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số kit test để xử lý theo quy định.

Ngày 23/2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành văn bản số 526/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hiện tượng tăng giá vật tư, trang thiết bị y tế; thuốc hỗ trợ, điều trị Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động