Hà Nội: Thực hiện nhiều giải pháp để gỡ vướng trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp

(LĐTĐ) Ngày 7/4, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội đã kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn Thường trực chủ trì buổi kiểm tra.
Kiến nghị rút ngắn thời gian cấp lý lịch tư pháp Hà Nội: Từ ngày 1/1/2023, cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến Hà Nội công bố 60 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp

Số lượng hồ sơ tăng đột biến

Theo Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố Đinh Mạnh Hùng, ngày 6/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Lê Hồng Sơn giao Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp, theo thông tin báo chí phản ánh.

Báo cáo Đoàn Kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương cho biết, khoảng 10 ngày nay có tình trạng số lượng hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến. Sở Tư pháp đã tăng cường cán bộ hỗ trợ Bộ phận một cửa, tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, nhưng có thời điểm vẫn bị quá tải. Đáng quan tâm, phần mềm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp chưa ổn định, tốc độ xử lý chậm, dẫn đến công dân gặp khó khăn khi nộp, công chức cũng tốn nhiều thời gian tiếp nhận…

Hà Nội: Thực hiện nhiều giải pháp để gỡ vướng trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Khá đông người dân chờ đến lượt làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Vì vậy, Sở Tư pháp kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị tư vấn khắc phục lỗi trong hệ thống phần mềm Bộ phận một cửa để người dân nộp được hồ sơ trực tuyến, không phải đến xếp hàng tại Sở.

Đồng thời, sớm giải quyết kết nối đồng bộ liên thông giữa phần mềm của Thành phố với phần mềm Bộ Tư pháp để nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về lý lịch tư pháp; quan tâm bố trí tăng thêm biên chế công chức cho Sở Tư pháp để có đủ nhân lực thực hiện các nhiệm vụ công tác nói chung cũng như giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tổ chức, công dân.

Hà Nội: Thực hiện nhiều giải pháp để gỡ vướng trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố Đinh Mạnh Hùng trao đổi với công dân chờ làm thủ tục.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Đoàn Kiểm tra ghi nhận số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính những ngày gần đây tại Sở Tư pháp tăng đột biến, bình quân mỗi ngày giải quyết từ 500 đến 570 hồ sơ (trước đây khoảng 300-400 hồ sơ/ngày). Trong đó, yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khoảng 500 hồ sơ, còn lại là các thủ tục hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp (khoảng 70 hồ sơ). Theo báo cáo sơ bộ, hồ sơ được nộp thông qua bưu điện khoảng 200 hồ sơ, Cổng dịch vụ công trực tuyến khoảng 10 hồ sơ, còn lại là trực tiếp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn

Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố nhấn mạnh Thành phố rất coi trọng cải cách hành chính, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục. Để cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn Hà Nội, công dân có thể xin cấp Phiếu tại Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số lượng người dân đến Sở Tư pháp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng cao.

Hà Nội: Thực hiện nhiều giải pháp để gỡ vướng trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Sở Tư pháp bố trí cả Phòng bảo vệ để đặt máy lấy số thứ tự phục vụ công dân đến giao dịch.

Trước thực trạng này, Sở Tư pháp đã có nhiều nỗ lực, biện pháp để giải quyết như sử dụng Phòng Bảo vệ làm nơi đặt máy lấy số thứ tự hiện đại để phục vụ công dân; bố trí riêng 1 phòng để trong ngày hôm sau giải quyết cho các công dân ngày hôm trước đã xếp hàng lấy số thứ tự nhưng chưa được giải quyết do bị “qua số”…

“Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức bộ máy của Sở, với tình hình công việc tăng đột biến, Sở đã hỗ trợ thêm 2 - 3 công chức cho Bộ phận một cửa; tăng thêm thời gian từ 1-1,5h/ngày ngoài giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, qua xem xét cho thấy hồ sơ giải quyết đúng hẹn, không có chậm muộn. Đó là thành công lớn”, ông Hùng nói.

Hà Nội: Thực hiện nhiều giải pháp để gỡ vướng trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Những ngày gần đây, số lượng công dân đến làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp Hà Nội tăng cao.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho rằng, đây là các biện pháp giải quyết tình thế, còn về lâu dài, Sở Tư pháp cần đầu tư cải tạo cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp công dân thật sự lịch sự, khang trang hơn. Hiện nay, công dân vẫn phải xếp hàng trên vỉa hè của đường đi lại trong Sở; trước cổng trụ sở vẫn tập trung đông người không liên quan việc giải quyết thủ tục hành chính…

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, nắm tình hình để bảo đảm an ninh, trật tự; chú trọng tuyên truyền tốt hơn để tạo sự đồng thuận khi công dân đến giao dịch’ tiếp tục duy trì việc bổ sung công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng công dân phải xếp hàng để làm thủ tục hành chính như hiện nay, tránh để người dân bức xúc.

Hà Nội: Thực hiện nhiều giải pháp để gỡ vướng trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố Đinh Mạnh Hùng phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ gợi mở, Sở Tư pháp cần nghiên cứu, xem xét phương án ủy quyền cho Phòng Tư pháp các quận, huyện tiếp nhận hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, để giảm tải số lượng quá lớn công dân đến trụ sở cơ quan Sở trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra cũng ghi nhận các kiến nghị của Sở Tư pháp để tổng hợp, kiến nghị với UBND Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương khẳng định sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, đồng hành cùng người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động