Hà Nội: Quan tâm, nâng đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Mặc dù chịu nhiều vất vả, thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng bù lại, không ít trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhận được sự quan tâm chu đáo, đầy đủ của Thành phố, các cấp, ngành, từ đó được ấm lòng, có thêm động lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
SCB mang Trung thu ấm áp đến trẻ em mọi miền Trao tặng 200 suất học bổng cho trẻ em khó khăn nhân “Ngày làm vì những điều tốt đẹp” Hà Nội: Bàn giao thiết bị vui chơi và tặng quà cho trẻ em khó khăn

Những tấm gương nghị lực

Bố mẹ ly hôn từ năm 4 tuổi, bố chấp hành án tù, còn mẹ bỏ đi đâu không rõ, hai chị em em Đào Bích Ngọc - học sinh Trường Trung học cơ sở Tích Giang phải sống với bà nội. Vượt qua nghịch cảnh, nỗi đau và sự thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, 2 chị em Ngọc luôn mạnh mẽ, đầy nghị lực và quyết tâm phấn đấu trong học tập. Nhiều năm liền, Ngọc là học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Căn nhà nhỏ có 3 bà cháu sống nương tựa vào nhau dưới sự giúp đỡ của địa phương và của bà con chòm xóm. Ngoài chút ít tiền trợ cấp, bà nội của em hằng ngày vẫn rau cỏ, nhặt ve chai, thêm thắt từng đồng cho 2 cháu đi học.

May mắn hơn là vẫn có mẹ ở bên sau khi bố mẹ chia tay, nhưng cuộc sống của cậu học trò Nguyễn Huy Hùng ở xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên cũng đầy khó khăn, vất vả khi chị Loan - mẹ của Hùng luôn ốm đau, bệnh tật vẫn phải một mình lao động, xoay sở làm đủ thứ việc để thêm thu nhập nuôi 2 con ăn học. Điều đáng nói là dù cuộc sống không được đủ đầy, lại thiếu vắng bóng người cha nuôi dưỡng, nhưng Hùng vẫn luôn là cậu bé mạnh mẽ, kiên cường.

Hà Nội: Quan tâm, nâng đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt được đón nhận những phần quà xứng đáng.

Còn em Chu Thị Thu Hà - học sinh lớp 9H Trường Trung học cơ sở Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội), lại có hoàn cảnh khó khăn khác. Bố em bị bệnh không thể làm việc, chị của em cũng bị bệnh, một mình mẹ của Hà phải chăm sóc cả gia đình, nên cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả. Trong hoàn ấy, em luôn tự nhủ phải học thật tốt. Năm học lớp 8 vừa qua, em đã đạt học sinh giỏi.

Trên đây chỉ là một số trong số rất nhiều câu chuyện cảm động về những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì nhiều nguyên nhân, điều kiện khác nhau mà các em, có em lên năm, lên ba, có em vừa mới sinh ra phải đối diện những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực, phải sống những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng niềm vui. Tuy vậy, cùng với sự quan tâm của cộng đồng xã hội, các em vẫn không ngừng nỗ lực vượt khó, vươn lên

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 13.621 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, và 21.110 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đồng hành và chia sẻ với các em, trong những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Từ năm 2022, với sự tham mưu của Sở LĐTBXH Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND, trong đó có quy định mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu từ nguồn ngân sách, với mức 500.000 đồng/em. Riêng Sở LĐTBXH Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ dài hạn, tặng học bổng, xe đạp và quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Trong 10 tháng năm 2024, thông qua hoạt động của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội, các hoạt động hỗ trợ trẻ em của thành phố Hà Nội được triển khai rộng khắp, bao gồm: Tặng học bổng, xe đạp, quà, tặng thiết bị vui chơi, trao hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Trung thu năm 2024... Cùng với đó, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp học Tỏa sáng hằng tháng, trao kinh phí hỗ trợ học tập cho 37 em.

Ngoài ra là các hoạt động trao hỗ trợ khác nhân dịp Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 3, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em... Không chỉ hỗ trợ trẻ em Hà Nội, Thành phố còn tặng xe đạp, kinh phí hỗ trợ và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Giang, Tây Ninh, Quảng Trị. Tổng kinh phí hỗ trợ cho trẻ em tính đến ngày 30/10/2024 là gần 7,9 tỷ đồng.

Cùng với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đã giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện các quyền cơ bản của mình: Quyền được sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia.

Động lực vượt khó

Một trong những hoạt động nổi bật quan tâm, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hà Nội phải kể đến Chương trình “Gặp mặt trẻ em tiêu biểu Thủ đô vượt khó học tốt” do Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm năm 2016. Qua 7 năm tổ chức, Chương trình đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô. Như một sự bù đắp, tham gia chương trình, các em nhận được sự khích lệ tinh thần học tập, được lắng nghe, được sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống và học hỏi lẫn nhau thông qua những chuỗi hoạt động nằm trong chương trình. Mỗi năm, các hoạt động của Chương trình lại ngày càng đa dạng, vui tươi và sôi nổi hơn.

Hà Nội: Quan tâm, nâng đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Em Đào Bích Ngọc chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh và nghị lực vượt khó học tốt của mình tại chương trình “Gặp mặt trẻ em tiêu biểu Thủ đô vượt khó học tốt” năm 2024.

Tính đến nay, đã có 666 trẻ em vượt khó học tốt được khen thưởng, được biểu dương với những nỗ lực vượt khó của mình. Đồng hành với chương trình, từ năm 2019 đến nay, Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã thực hiện đỡ đầu dài hạn cho 394 em với kinh phí là gần 6,9 tỷ đồng; tặng học bổng cho 2.980 trẻ em với kinh phí là hơn 5,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội khẳng định: “Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, khích lệ, động viên tinh thần hiếu học của các em. Phần lớn các em đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi. Những suất học bổng, phần quà mà các em được trao tặng trong chương trình chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập của các em. Các em chính là tấm gương sáng để các bạn cùng trang lứa noi theo”.

Đặc biệt, theo Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyên Hồng Dân, trong số trẻ em được biểu dương các năm, nhiều em đã được chọn vào lớp học Tỏa sáng do Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức mỗi tháng 1 lần, vào sáng Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng.

Tại các buổi học, các em được các nhà tài trợ là lãnh đạo các doanh nghiệp, các chuyên gia giáo dục truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai và phát triển bản thân; mỗi em tham gia lớp học sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng và các phần thưởng khác nếu các em học tập tốt. Nhà tài trợ trao kinh phí hằng tháng trực tiếp cho các em tại các buổi học cho tới khi các em học hết kỳ 1 năm đầu đại học.

Năm nay, Chương trình “Gặp mặt trẻ em tiêu biểu Thủ đô vượt khó học tốt” vừa được tổ chức vào ngày 3/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Tại chương trình, 200 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học tốt đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được nhận những suất học bổng, những phần quà ý nghĩa do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội trao tặng, với sự đồng hành của đại diện các nhà tài trợ gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn T&T cùng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Cụ thể, mỗi em được nhận 1 suất học bổng 2.000.000 đồng (do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ) và 1 phần quà trị giá 400.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ tại chương trình là 480 triệu đồng.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, các em nhỏ cho biết, bản thân rất xúc động, ấm lòng trước sự quan tâm của Thành phố và các đơn vị hảo tâm. Những suất học bổng, món quà mà các em nhận được vừa có giá trị thiết thực, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống của các em, vừa là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt mọi khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Rời Chương trình trở về, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Tuy nhiên, với những gì đã nhận được từ Chương trình, với trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm của Thành phố, các cơ quan, ban, ngành chức năng dành cho các em, chắc chắn các em sẽ có thêm điểm tựa, thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, vươn tới ước mơ và cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động