Hà Nội: Người dân phấn khởi đăng ký cấp biển số xe tại xã, huyện

Thay vì phải đến Công an cấp huyện, từ hôm nay (21/5), người dân có thể đến trụ sở Công an xã để đăng ký, cấp biển số cho môtô, xe máy, xe máy điện... Nhiều chủ xe hào hứng, phấn khởi vì quy trình mới giúp giảm thời gian di chuyển, thủ tục làm việc dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân.
Người dân có thể đến công an xã, phường đăng ký xe máy từ 21/5 Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

Thuận lợi cho người dân

Sáng 21/5, các điểm đăng ký ô tô, xe máy tại các huyện ngoại thành của Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên ở một số điểm đăng ký cấp biển số môtô, xe gắn máy, xe máy điện cho người dân.

Tại cơ sở đăng ký xe ô tô của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Gia Lâm (địa chỉ 253 Nguyễn Đức Thuận thuộc địa bàn Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội), đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của người dân làm thủ tục đăng ký xe theo qui định.

Hà Nội: Ghi nhận ngày đầu triển khai Công an xã cấp biển số xe máy
Công an Hà Nội triển khai quy trình kê khai đăng ký xe ô tô, xe máy tại các huyện ngoại thành.

Tại đây, có phòng đặt máy, phòng phát tờ khai, có cán bộ ứng trực cà số khung, số máy, kiểm tra giấy tờ làm thủ tục đăng ký xe cho nhân dân. Đồng thời, niêm yết công khai các quy định về đăng ký xe, mức lệ phí theo quy định...

Trung tá Vũ Trọng Hải, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Gia Lâm cho biết, quy trình kê khai đăng ký xe ô tô mới rất nhanh, người dân khai thông tin theo bản khai, vào bấm biển số xe mới, thời gian cũng chỉ tầm 20 phút. Trường hợp người dân đến làm thủ tục đăng ký ô tô mới sẽ nhận biển số chính chủ và 2 ngày sau chủ xe sẽ nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mới.

Nhiều người dân hào hứng vì quy trình đăng ký xe máy tại xã, phường và đăng ký ô tô tại Công an quận, huyện dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi.

Hà Nội: Ghi nhận ngày đầu triển khai Công an xã cấp biển số xe máy
Anh Trịnh Văn Phúc phấn khởi khi nhận biển số đăng ký xe mới

Trường hợp anh Trịnh Văn Phúc (sinh năm 1977, ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội), là công dân đầu tiên của huyện Gia Lâm đến làm thủ tục và được “thụ hưởng” tiện ích của chủ trương cải cách hành chính, đưa các thủ tục đăng ký ô tô, mô tô xe máy, xe máy điện…về cấp huyện, xã.

Anh Phúc vừa làm xong thủ tục đăng ký xe ô tô tải và bấm được biển số 29H-832.25 chia sẻ, trước đây tôi phải đến đăng ký xe ô tô ở địa điểm rất xa, giờ theo phân cấp về huyện, đăng ký xe ô tô rất thuận tiện, thủ tục nhanh gọn...

Trong sáng cùng ngày (21/5), Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Gia Lâm đã tiếp nhận, làm xong thủ tục đăng ký 4 ô tô, trong đó 3 ô tô đăng ký mới, 1 ô tô làm thủ tục sang tên và hàng chục xe máy đăng ký mới.

Hà Nội: Ghi nhận ngày đầu triển khai Công an xã cấp biển số xe máy
Người dân đã đến đăng ký cấp mới tại trụ sở Công an xã Tân Hội (huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Tại trụ sở Công an xã Tân Hội (huyện Đan Phượng, Hà Nội), một số người dân đã đến đăng ký cấp mới và đổi biển số xe máy sau khi biết quy định mới.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Thượng Hội, huyện Đan Phượng) cho biết, ông cũng đã tìm hiểu và được biết quy trình đăng ký xe máy mới có thể làm trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Tuy nhiên do không thành thạo về công nghệ, nên ông Hùng quyết định đến làm thủ tục đăng ký xe mới trực tiếp tại trụ sở Công an.

Theo ông Hùng, việc đăng ký xe máy tại Công an xã giúp ông không phải đi lại tới Công an cấp huyện. Đồng thời, đăng ký xe máy ở xã cũng tránh được cảnh đông đúc, chờ đợi...

Đại úy Hoàng Mạnh Cường, Phó trưởng Công an xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho hay, xã Tân Hội có khoảng 22.000 dân. Trong ngày đầu thực hiện, Công an xã có thể cấp được khoảng 5 - 10 đăng ký xe mới và sang tên đăng ký xe cho người dân.

Hà Nội: Ghi nhận ngày đầu triển khai Công an xã cấp biển số xe máy
Anh Nguyễn Văn Hiếu (người dân xã Vân Nội, huyện Đông Anh), một trong những công dân đầu tiên được cấp biển số đăng ký xe máy mới.

Hay như trường hợp anh Nguyễn Văn Hiếu (người dân xã Vân Nội, huyện Đông Anh), một trong những công dân đầu tiên được cấp biển số đăng ký xe máy mới. Anh Hiếu hào hứng cho biết: "So với trước đây, quá trình đăng ký xe mới hiện tại thật nhanh chóng. Tôi nghĩ chủ trương mới này của Bộ Công an sẽ giúp ích cho người dân rất nhiều".

Trên các địa bàn khác của Thành phố, người dân khi đến trụ sở Công an xã, thị trấn đều được tiếp đón niềm nở, việc đăng ký xe diễn ra thuận lợi nhanh gọn. Việc phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và các đơn vị Công an cơ sở về mặt thông tin đều thông suốt...

Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), việc phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an, nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.

Hà Nội: Ghi nhận ngày đầu triển khai Công an xã cấp biển số xe máy
Chủ xe sau khi nộp thuế trước bạ sẽ đến trụ sở Công an xã điền tờ khai, khi đi cần mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ nguồn gốc xe, hóa đơn, chứng từ...

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, ngành Công an đã tập huấn cho hơn 13 nghìn cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác. Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kĩ thuật, nguồn nhân lực. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị Công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã và xây dựng đủ trang thiết bị, máy móc cho lực lượng Công an 183 xã khi tiến hành phân cấp nhiệm vụ đăng ký xe mô tô về Công an xã thuộc các huyện ngoại thành Hà Nội. Đây là các xã trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.

Hà Nội: Ghi nhận ngày đầu triển khai Công an xã cấp biển số xe máy
Sau khi người dân khai báo, Công an sẽ cà số khung, số máy của phương tiện.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, theo phân công cấp đăng ký xe ô tô, xe máy về địa bàn và chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự biên soạn tờ rơi tuyên truyền về thủ tục đăng ký phương tiện ô tô, xe máy. Tờ rơi này được đẩy lên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, trụ sở 22 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên toàn địa bàn huyện.

22 Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục phát trên loa truyền thanh. Đồng thời, thông qua cảnh sát khu vực, tổ trưởng dân phố, họp dân cư địa bàn đều được lồng ghép tuyên truyền nội dung này để bà con nhân dân nắm được chủ trương.

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 21/5, Công an cấp huyện bắt đầu thực hiện đăng ký cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; Công an xã, phường, thị trấn cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện.

Cùng với đó là được quyền tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương…

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm và bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.

Tin khác

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Hà Nội sắp triển khai hàng loạt giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông tại khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi, trong đó đáng chú ý là việc mở tuyến kết nối trực tiếp từ khu đô thị Pháp Vân ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây được kỳ vọng là “lối thoát” quan trọng nhằm giảm ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Sau 1 năm chính thức vận hành và khai thác thương mại (22/12/2024 - 15/12/2025), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Xem thêm
Phiên bản di động