Hà Nội kích hoạt toàn lực Y tế phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang diễn ra khẩn trương trên khắp địa bàn Thủ đô. Song hành cùng công tác tổ chức, ngành Y tế Hà Nội đảm nhận sứ mệnh “giữ nhịp bình yên”, bảo vệ sức khỏe cho hàng vạn người dân, đại biểu và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành. Phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng về công tác chuẩn bị, bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại này.
Phát huy giá trị của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong kỷ nguyên mới Tổ chức thành công hội thảo "Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn" Gắn kết người lao động qua bữa cơm Công đoàn nhân dịp 80 năm Quốc khánh

PV: Thưa ông, để phục vụ Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngành Y tế Thủ đô đã xây dựng kế hoạch đáp ứng y tế tổng thể ra sao nhằm kịp thời xử lý mọi tình huống khẩn cấp?

Ông Nguyễn Đình Hưng: Nhận thức rõ vai trò, vị trí của Thủ đô Hà Nội trong tổ chức các hoạt động lớn, ngay từ tháng 6/2025, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với các kịch bản ứng phó cho từng tình huống cụ thể. Ngành Y tế Hà Nội đặt mục tiêu không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng. Mọi điểm tổ chức sự kiện đều có phương án y tế đi kèm, từ lực lượng trực cấp cứu lưu động đến các bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng tiếp nhận.

Hà Nội kích hoạt toàn lực Y tế phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng.

Ngành Y tế Hà Nội đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm công tác y tế cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Từ trực cấp cứu, kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh đến ứng phó các nhiệm vụ đột xuất,… mọi khâu chuẩn bị đều được lên phương án chi tiết, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Ngành cũng phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra, giám sát trước, trong và sau các hoạt động lễ kỷ niệm.

Theo dự kiến, Ngành Y tế Thủ đô sẽ huy động 346 cán bộ; 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu (trong đó 37 kíp trực xe cứu thương). Con số này chưa tính trực tại trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn, cũng như lực lượng y tế tại các điểm tập trung đông người và phục vụ luyện tập.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu tăng cường trực khám chữa bệnh. Mỗi đơn vị tổ chức thường trực tại đơn vị ít nhất 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu; bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh phục vụ các hoạt động trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Đồng thời các bệnh viện, cũng như Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội phải bố trí sẵn sàng các tổ cấp cứu, mỗi tổ gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động theo sự phân công.

Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 phải chuẩn bị sẵn sàng các xe ô tô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.

Cùng với đó, chúng tôi cũng bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, thuốc... đáp ứng y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ, các đại biểu và quần chúng nhân dân.

PV: Trong dịp lễ lớn, nhu cầu ăn uống, dịch vụ ẩm thực tăng cao, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai những biện pháp gì nhằm kiểm soát và đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc tập thể, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hưng: Dịp lễ lớn, nhu cầu ẩm thực tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Sở Y tế Hà Nội đã giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố là đơn vị thường trực phối hợp với các đơn vị liên quan như Cục An toàn thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Kiểm nghiệm Quân đội, Viện khoa học hình sự, Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai,... chỉ đạo trạm y tế xã, phường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Hà Nội kích hoạt toàn lực y tế phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng kiểm tra kiosk tự đăng ký khám khám bằng căn cước công dân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Trong đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội là đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn Thành phố. Cụ thể là kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các cơ sở cung cấp xuất ăn cho các đối tượng tham gia hoạt động; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu; các sản phẩm thực phẩm sử dụng trong hoạt động, bao gồm cả các sản phẩm thực phẩm tài trợ...

Song song với đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phải có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm, có nguồn cung cấp thực phẩm sạch và an toàn, vệ sinh trong quá trình chế biến thực phẩm, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến, chế độ khám sức khỏe và vệ sinh cá nhân để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bố trí các tổ kiểm thực ba bước, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thường trực tại các hoạt động kỷ niệm. Chuẩn bị và sẵn sàng xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt nếu có và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

PV: Về công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác, ngành Y tế Thủ đô đã có những giải pháp chủ động gì để đảm bảo sức khỏe cộng đồng trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hưng: Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ đại lễ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội được giao làm đầu mối phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nhiệm vụ là tăng cường vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Hà Nội kích hoạt toàn lực Y tế phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
Các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu tăng cường trực, khám chữa bệnh.

Chúng tôi chủ động kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước tại nhà máy, trạm cấp nước; các khách sạn, nhà hàng và địa điểm ăn nghỉ của đại biểu. Đặc biệt, chất lượng nước uống của các cơ sở cung cấp cho sự kiện phải bảo đảm các chỉ số hóa, lý, vi sinh theo quy định.

PV: Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, dịp lễ lớn thường phát sinh nhiều yêu cầu đột xuất, xin ông cho biết ngành Y tế đã bố trí nhân lực, trang thiết bị và cơ chế phối hợp liên ngành ra sao để đáp ứng nhanh, hiệu quả?

Ông Nguyễn Đình Hưng: Thực tiễn các kỳ lễ lớn trước đây cho thấy, luôn có những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Để ứng phó, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí cơ chế chỉ huy tập trung, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phối hợp liên ngành nhanh chóng để xử lý vấn đề.

Hà Nội kích hoạt toàn lực Y tế phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
Ngành Y tế Thủ đô bảo đảm đầy đủ vật tư, thuốc đáp ứng y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ, các đại biểu và quần chúng nhân dân (Ảnh minh họa)

Riêng ngành Y tế Hà Nội không chỉ chuẩn bị lực lượng tại chỗ mà còn có các đội cấp cứu cơ động, dự phòng để ứng cứu khẩn cấp trong các tình huống thảm họa, khủng bố, ngộ độc thực phẩm...

Trong các tình huống tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt với số lượng bệnh nhân lớn, thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học... Sở Y tế Hà Nội sẽ huy động các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện, các đội cơ động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, các đội cơ động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.

Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, vì thế mọi cán bộ ngành Y tế đều xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tinh thần là phục vụ hết mình, đảm bảo an toàn tối đa cho các đại biểu, người dân và du khách, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Minh Khuê (thực hiện)

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động