Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc đóng góp cho thành công sự kiện A80

Chiều 15/9, Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Sức hút đặc biệt của Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước Chuẩn bị chu đáo cho lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Thành phố.

Khẳng định tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và trách nhiệm đối với “Ngày hội lớn của toàn dân tộc”

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các nhiệm vụ từ sớm. Ngay sau khi kết thúc hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thành phố đã làm việc với các cơ quan Trung ương chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng các phương án hậu cần, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, hỗ trợ lực lượng diễu binh, diễu hành, các điều kiện phục vụ quần chúng Nhân dân và du khách về với Thủ đô trong dịp kỷ niệm;

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố là Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng các Tiểu ban đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, chủ động của các sở, ban, ngành Thành phố được giao các nhiệm vụ. Nhờ đó, các phương án được triển khai đầy đủ, hiệu quả, ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Khen thưởng A80
Các đại biểu dự hội nghị.

Các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện tôn vinh thắng lợi vĩ đại của dân tộc, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần được thực hiện bài bản, đầy đủ, chuyên nghiệp; công tác lễ tân được triển khai chu đáo, trọng thị, đáp ứng yêu cầu đề ra; các lực lượng chức năng hết lòng phục vụ Nhân dân ở mức cao nhất, được đông đảo người dân ghi nhận, đánh giá cao; đảm bảo tuyệt đối an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau các sự kiện hoạt động kỷ niệm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố đã bố trí tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân, đặc biệt chú trọng quan tâm ưu tiên đến các đồng chí cựu chiến binh, người già, trẻ em và phụ nữ, bố trí 73 điểm cấp phát nước miễn phí phục vụ người dân theo dõi các hoạt động trên các tuyến đường, phố; điều chỉnh tăng tuyến xe bus, đường sắt đô thị và miễn phí vé cho người dân di chuyển trong dịp Lễ, bố trí các điểm đỗ xe phục vụ Nhân dân theo dõi Lễ kỷ niệm.

Khen thưởng A80
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố Hà Nội và các tiểu ban.

Thành phố đã triển khai phương án lắp đặt màn hình LED phục vụ Nhân dân với 6 màn hình tại công viên, vườn hoa, khu vui chơi ở các vị trí cửa ngõ Thủ đô; 15 màn hình tại 12 tuyến đường, phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua; 136 màn hình tại các Nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại xã, phường trên địa bàn….

Thành phố cũng bố trí lực lượng thu gom rác, lắp đặt tổng cộng 687 nhà vệ sinh lưu, 18 nhà vệ sinh dã chiến, 400 nhà vệ sinh huy động từ các cơ quan, đơn vị và hộ dân. Đồng thời, huy động 100% cán bộ công nhân viên tăng cường duy trì sạch trên các phường từ sớm; tăng cường tối đa công tác tưới nước rửa đường, quét hút đường phố đặc biệt tại các tuyến trọng yếu diễn ra sự kiện.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức: Xây dựng Website; thông tin báo chí Trung ương và Thành phố; trên các nền tảng mạng xã hội; trang thông tin điện tử tổng hợp; Cổng/Trang thông tin điện tử của Thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã; Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở và cổ động trực quan; Lắp đặt màn hình LED và loa truyền thanh trên địa bàn Thành phố. Nhìn chung, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức, hiện đại và hiệu quả, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa của sự kiện; tạo sự đồng thuận, khích lệ tinh thần, nâng cao niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

Kết quả, cổng thông tin điện tử - App A80 Tự hào Việt Nam thực hiện xuất bản 1.274 tin, bài đạt hơn 34 triệu lượt người xem, tiếp cận. Các nhóm thông tin có lượt tương tác cao gồm: Thông tin chỉ dẫn phân luồng giao thông các điểm tổ chức sự kiện, phương án phân luồng đối với các hoạt động tổng hợp luyện, sơ, tổng duyệt và Lễ Kỷ niệm, các điểm y tế, điểm đỗ xe, điểm cấp phát nhu yếu phẩm, nhà vệ sinh, các điểm hỗ trợ thông cho người dân khi tham dự sự kiện.

Khen thưởng A80
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Trong đợt cao điểm kỷ niệm, đã có hơn 3.981 (chỉ riêng cơ quan báo chí của Thành phố) tin, bài và hàng ngàn ảnh tuyên truyền đã được đăng tải trên đầy đủ các nền tảng đa phương tiện (video clip, infographic, longform, TikTok, YouTube…) tiếp cận hàng triệu lượt lượt xem và chia sẻ…

Báo cáo nhấn mạnh, các lực lượng chức năng hết lòng phục vụ Nhân dân ở mức cao nhất, được đông đảo người dân ghi nhận, đánh giá cao; đảm bảo tuyệt đối an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau các sự kiện hoạt động kỷ niệm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xuyên suốt sự kiện, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được Thành phố tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng. Công tác hỗ trợ đời sống, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ cận nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo sự lan tỏa, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao...

Sự vào cuộc tích cực, chủ động của Nhân dân và du khách, từ việc đồng loạt treo cờ, giữ gìn trật tự, tham gia cổ vũ đến hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm, đã góp phần quan trọng vào thành công chung, khẳng định tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và trách nhiệm công dân đối với “Ngày hội lớn của toàn dân tộc”, đọng lại nhiều dư âm tốt đẹp trong dư luận xã hội...

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 2/9, thành phố Hà Nội đã thu hút 2,08 triệu lượt khách, trong đó có hơn 80 nghìn khách quốc tế, tổng thu đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2024.

Hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, năm 2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương tin tưởng giao chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với nhiều nhiệm vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt Lễ diễu binh, diễu hành sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra hết sức trang trọng, an toàn, hiệu quả, để lại dấu ấn lịch sử sâu đậm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Khen thưởng A80
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các tập thể.

Nhìn lại toàn bộ quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, thành công rực rỡ đạt được là kết tinh của nhiều yếu tố quan trọng. Trong đó, có sự quan tâm chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, lễ tân và chăm lo chu đáo cho đại biểu, người có công, lão thành cách mạng cũng như quần chúng Nhân dân. Đây được đánh giá là nhân tố hàng đầu định hướng cho Thành phố tổ chức thành công lễ kỷ niệm này.

Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Hà Nội với các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các đơn vị liên quan bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc và an toàn tuyệt đối cho tất cả các hoạt động, sự kiện trong dịp lễ. Ban Tổ chức Thành phố cùng các Tiểu ban giúp việc, các sở, ban, ngành Thành phố; các phường, xã được phân công nhiệm vụ rõ ràng, triển khai công việc một cách trách nhiệm, sáng tạo, chủ động; sự tận tụy của lực lượng công an, quân đội, y tế, văn hóa, giao thông, môi trường và thanh niên tình nguyện đã hết lòng phục vụ Nhân dân ở mức cao nhất.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ, văn minh của hàng triệu người dân Thủ đô và đồng bào cả nước đã trực tiếp tham dự Lễ kỷ niệm, cổ vũ cho Lễ diễu binh, diễu hành trong bầu không khí trật tự, văn minh. Khắp các phố phường rợp cờ hoa, biểu ngữ, người dân cùng hòa mình vào “ngày hội lớn của toàn dân tộc”, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Khen thưởng A80
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các cá nhân

“Thành quả đáng tự hào đó là kết quả của sự vào cuộc đầy trách nhiệm, tâm huyết của cả hệ thống chính trị Thành phố. Thành phố xin nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận những nỗ lực, công lao to lớn của các tập thể, cá nhân đã cống hiến cho sự thành công chung. Với ý nghĩa đặc biệt của các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm lần này, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố đã có quyết định chưa có tiền lệ: căn cứ vào thành tích để khen thưởng, không hạn chế số lượng”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Ngay tại Hội nghị hôm nay, Thành phố tổ chức đợt khen thưởng lần thứ nhất với 10 tập thể, 17 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 389 tập thể, 1.233 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND Thành phố. Đồng thời, Thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng 14 tập thể và 20 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc và sẽ tiếp tục rà soát, biểu dương kịp thời trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Khen thưởng A80
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trao tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể

Qua thực tiễn tổ chức, một số bài học quan trọng được rút ra, chính là những kinh nghiệm quý báu cho công tác tổ chức, triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành phố trong thời gian tới. Theo đó, phát huy tinh thần bất khuất của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm nêu cao truyền thống ngàn năm văn hiến, đoàn kết một lòng, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho Thủ đô là hết sức to lớn và nặng nề. Thành phố cần tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào năm 2026. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa định hướng sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Song song với đó, Hà Nội phải nỗ lực triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị hai cấp, một cải cách lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân; tích cực thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến 2030, tầm nhìn 2045; Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024 - những văn kiện mang tính pháp lý, chính trị quan trọng mở ra khuôn khổ, cơ chế thuận lợi để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tới. Trước mắt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Khen thưởng A80
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Như lời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân”.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu, góp phần cùng cả nước viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Tại Hội nghị, 10 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; 51 tập thể được trao tặng Bằng khen (đợt 1) của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Các trường khác đang được tiếp tục tổng hợp và thực hiện trình khen thưởng. Sau khi có quyết định, Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị vinh danh các tập thể, cá nhân được khen thưởng vào dịp trang trọng.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động