Hà Nội: Giao thông ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ đông đúc, lực lượng chức năng căng mình điều tiết

Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, Thủ đô Hà Nội như thường lệ lại chứng kiến cảnh tượng hàng vạn người dân cùng phương tiện hối hả rời khỏi khu vực trung tâm, hướng về quê hoặc tới các điểm du lịch. Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ tại các điểm "nóng" để không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài.
Hà Nội công bố số điện thoại phản ánh giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 Hà Nội: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 - 1/5

Ghi nhận chiều nay (29/4), lưu lượng giao thông trên các tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là các cửa ngõ ra vào Thành phố và khu vực xung quanh các bến xe khách liên tỉnh, đã tăng đáng kể. Ngay từ khoảng 15h chiều nay, không khí trên các tuyến đường chính của Hà Nội đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

Khác với những buổi chiều tan tầm ngày thường, lượng xe cộ, từ ô tô cá nhân, taxi, xe máy đến xe buýt và đặc biệt là các xe khách cỡ lớn, đột ngột tăng mạnh. Đây là thời điểm nhiều cơ quan, doanh nghiệp bắt đầu cho nhân viên nghỉ sớm để kịp về quê hoặc khởi hành chuyến đi chơi xa, cộng thêm lượng lớn sinh viên, người lao động tự do cũng bắt đầu di chuyển.

Hà Nội: Giao thông ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ đông đúc, lực lượng chức năng căng mình điều tiết
Ngay từ khoảng 15h chiều nay, không khí trên các tuyến đường chính của Hà Nội đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tại các quận nội thành, các tuyến phố hướng tâm hoặc kết nối với các trục đường lớn như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Chùa Bộc... đã sớm ghi nhận mật độ xe tăng cao. Dòng xe máy len lỏi giữa những hàng dài ô tô, tiếng còi xe vang lên liên hồi, báo hiệu một buổi chiều "căng mình" trên đường.

Tâm điểm của sự đông đúc chiều nay đổ dồn về các khu vực xung quanh các bến xe khách lớn và các tuyến đường kết nối trực tiếp với cao tốc, quốc lộ hướng ra khỏi Thành phố. Tại khu vực Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai), từ đường Giải Phóng, Trương Định, Kim Đồng, lượng phương tiện đổ về bến xe luôn trong tình trạng đông đúc. Dòng xe taxi, xe ôm công nghệ tấp nập dừng đỗ trả khách, cùng với các xe khách chờ vào vị trí đón trả khách, chiếm dụng không gian mặt đường, gây áp lực lớn lên toàn bộ khu vực.

Bên trong bến xe, cảnh tượng người dân tay xách nách mang, xếp hàng chờ mua vé hoặc lên xe diễn ra tấp nập. Dù các bến xe đã tăng cường hàng trăm chuyến, nhưng với lượng khách dồn cùng một thời điểm, việc giải tỏa nhanh chóng là một thách thức không nhỏ.

Hà Nội: Giao thông ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ đông đúc, lực lượng chức năng căng mình điều tiết
Hàng vạn phương tiện, chủ yếu là ô tô cá nhân và xe khách, nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên cả hai chiều Vành đai 3

Trục đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp, đoạn qua Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Pháp Vân, có thể coi là tuyến đường "áp lực" nhất Thủ đô chiều nay. Từ cầu vượt Mai Dịch, nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, cầu cạn trên cao, cho đến nút giao Pháp Vân - Linh Đàm đều trong tình trạng mật độ phương tiện rất cao.

Hàng vạn phương tiện, chủ yếu là ô tô cá nhân và xe khách, nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên cả hai chiều, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là chiều hướng đi Pháp Vân - Linh Đàm - cửa ngõ phía Nam ra cao tốc. Sự kiên nhẫn của người tham gia giao thông được thử thách tối đa.

Tại khu vực Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) cũng không tránh khỏi cảnh đông đúc. Các tuyến đường Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, Hồ Tùng Mậu... dẫn vào bến xe ghi nhận lượng xe tăng đột biến. Tuyến đường Phạm Hùng, đặc biệt là đoạn qua Bến xe Mỹ Đình và các khu đô thị lớn, luôn có mật độ xe cao. Dù không "nghẹt thở" như Vành đai 3 phía Nam, tình trạng ùn ứ cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra tại các điểm giao cắt và cửa bến xe do lượng khách và phương tiện khá nhiều.

Không chỉ các tuyến đường nội đô và quanh bến xe, các cửa ngõ chính ra vào Thủ đô cũng trong cảnh đông đúc. Đại lộ Thăng Long: Hướng đi Hòa Lạc, các tỉnh phía Tây và Tây Bắc, lưu lượng xe tăng mạnh từ chiều. Quốc lộ 32: Hướng đi Sơn Tây, Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc, tình trạng xe cộ đông đúc ghi nhận từ sớm. Đường Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp, lượng xe tăng đáng kể, đặc biệt là xe cá nhân đi du lịch và xe khách.

Hà Nội: Giao thông ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ đông đúc, lực lượng chức năng căng mình điều tiết
CSGT, Công an địa bàn đã có mặt tại các giao lộ trọng điểm, các nút thắt cổ chai, khu vực cửa ngõ và quanh bến xe... điều khiển giao thông, hướng dẫn, phân luồng dòng xe

Dù bức tranh giao thông Hà Nội chiều cuối ngày làm việc là sự đông đúc, tuy nhiên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài, gây tê liệt trên diện rộng. Theo ghi nhận tại nhiều điểm nóng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã triển khai quân số từ rất sớm. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CSGT, Công an địa bàn đã có mặt tại các giao lộ trọng điểm, các nút thắt cổ chai, khu vực cửa ngõ và quanh bến xe... điều khiển giao thông, hướng dẫn, phân luồng dòng xe.

Thông tin với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Trung tá Vương Đăng Cường - Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, chúng tôi đã xác định đây là một trong những ngày cao điểm nhất về giao thông trước kỳ nghỉ lễ. Kế hoạch bố trí lực lượng, phân công địa bàn đã được chuẩn bị từ trước. Anh em được yêu cầu có mặt sớm, túc trực xuyên suốt thời gian mật độ xe cộ cao nhất để đảm bảo dòng chảy không bị "đứt quãng". Ngoài việc điều tiết, chúng tôi còn phải nhanh chóng xử lý các sự cố nhỏ như xe chết máy, va chạm giao thông để không làm ảnh hưởng đến toàn tuyến.

Sự phối hợp giữa CSGT và lực lượng công an các quận, phường cũng phát huy hiệu quả. Lực lượng công an địa bàn hỗ trợ cắm chốt tại các tuyến đường nhánh, nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, góp phần giải phóng không gian cho các trục đường chính. Các đội thanh tra giao thông cũng tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm gây cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của một bộ phận lớn người dân cũng góp phần không nhỏ. Dù di chuyển trong điều kiện đông đúc, nhiều người vẫn cố gắng tuân thủ hiệu lệnh của CSGT, di chuyển đúng làn đường, hạn chế tối đa việc chuyển hướng đột ngột hoặc dừng đỗ tùy tiện.

Hà Nội: Giao thông ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ đông đúc, lực lượng chức năng căng mình điều tiết
Hàng nghìn người dân đổ về các bến xe di chuyển ra khỏi Hà Nội

Chiều cuối ngày làm việc trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay tại Hà Nội, dù vẫn còn những đoạn đường phải di chuyển rất chậm, thậm chí dừng lại vài phút tại các nút giao, nhưng nhìn tổng thể, Thủ đô đã không rơi vào cảnh "tê liệt" như những lo ngại trước đó.

Tuy nhiên, áp lực vẫn chưa dừng lại. Dự kiến, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, đặc biệt là hướng đi về các tỉnh lân cận và các điểm du lịch ngắn ngày, sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong tối nay và có thể kéo dài đến sáng sớm ngày mai khi một bộ phận người dân vẫn tiếp tục hành trình di chuyển. Lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan sẽ còn phải tiếp tục căng mình làm nhiệm vụ để đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an toàn và thông suốt cho người dân.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, đối với những người chưa kịp rời Thành phố chiều nay hoặc có kế hoạch di chuyển trong tối và sáng mai, việc cập nhật thông tin giao thông thường xuyên, lựa chọn khung giờ di chuyển hợp lý và tuân thủ nghiêm các quy định, hiệu lệnh của lực lượng chức năng là vô cùng cần thiết để góp phần giảm tải áp lực chung và đảm bảo an toàn cho chính mình.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm

Là một trong số ít các bảo tàng về văn học trong khu vực, cũng như thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc - Bảo tàng Văn học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho giới yêu văn chương Việt Nam.

Tin khác

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Mở đường kết nối từ khu đô thị Pháp Vân ra cao tốc, giảm áp lực giao thông nơi cửa ngõ Thủ đô

Hà Nội sắp triển khai hàng loạt giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức lại giao thông tại khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi, trong đó đáng chú ý là việc mở tuyến kết nối trực tiếp từ khu đô thị Pháp Vân ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây được kỳ vọng là “lối thoát” quan trọng nhằm giảm ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Tuyến metro số 1 phục vụ gần 19 triệu lượt hành khách

Sau 1 năm chính thức vận hành và khai thác thương mại (22/12/2024 - 15/12/2025), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận hành an toàn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch).
Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Cầu Vân Phúc động lực mới thúc đẩy liên kết vùng Thủ đô

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn mở ra trục liên kết mới giữa Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Đây chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng không gian đô thị và lan tỏa tăng trưởng cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động